18 công ty bị nhắc chở chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2023, AGM và POM bị gọi tên

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa nhắc nhở 18 công ty chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã kiểm toán năm 2023.

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố danh sách 18 công ty bị nhắc nhở do chậm công bố BCTC bán niên đã kiểm toán trong năm 2023.

Trong đó, đáng chú ý có CTCP Thép Pomina (Mã POM), một doanh nghiệp ngành thép từng hứng chịu thua lỗ nặng nề trong năm 2023 do tình trạng kinh doanh dưới giá vốn. Cuối năm 2022, Thép Pomina từng phải dừng hoạt động lò cao do tình trạng kinh doanh khó khăn.

HoSE công bố danh sách 18 công ty bị nhắc nhở do chậm công bố BCTC bán niên đã kiểm toán. Trong đó đáng chú ý có 2 tên tuổi đang thua lỗ nặng là Thép Pomina và Angimex (Ảnh TL)

Tại thời điểm quý 2/2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 799,4 tỷ đồng, giảm tới 78,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chiếm tới 834,6 tỷ đồng cho thấy tình trạng kinh doanh dưới giá vốn vẫn đang tiếp diễn. Do đó, lợi nhuận gộp của POM là âm 35,2 tỷ đồng.

Trừ hết toàn bộ các chi phí khác và thuế, Thép Pomina ghi nhận lỗ sau thuế 350,2 tỷ đồng. Trong cùng kỳ năm 2022, công ty chỉ lỗ 62,3 tỷ đồng, như vậy số lỗ năm nay đã tăng thêm tới 287,9 tỷ đồng.

Tính tới hết quý 2, doanh thu lũy kế của Thép Pomina đạt 2.444,5 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Lỗ lũy kế sau thuế lên tới 537 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn đang lãi 8,1 tỷ đồng.

Cũng tại cuối quý 2 này, công ty ghi nhận vay nợ ngắn hạn 5.200,5 tỷ đồng, vay nợ dài hạn 1.066 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu chỉ có 2.077,7 tỷ đồng. Như vậy, công ty đang vay nợ gấp 3 lần so với vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, số lỗ lũy kế chưa phân phối cũng đã lên tới 789,3 tỷ đồng khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra lo ngại.

Bên cạnh đó, trong danh sách 18 công ty bị HoSE nhắc nhở còn có TGG và AGM, hai đơn vị có liên quan tới ông Đỗ Thành Nhân, người vừa bị bắt vào tháng 4 năm 2022 với tội danh thao túng giá cổ phiếu.

Trong đó ông Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc thao túng giá cổ phiếu BII và TGG, thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng.

Về phía CTCP Xuất nhập khẩu An Giang - Angimex (Mã AGM), đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh lương thực, có mối liên hệ với ông Đỗ Thành Nhân. Kể từ khi chủ tịch bị bắt, tình trạng kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn và liên tục phải khất các khoản nợ trái phiếu đến hạn.

Cụ thể thì kể từ quý 2/2022 đến nay, Angimex liên tục kinh doanh thua lỗ. Trong quý 2/2022, Angimex ghi nhận doanh thu 1.361,6 tỷ đồng, lỗ sau thuế 9,8 tỷ đồng.

Bước sang quý tiếp theo, quy mô doanh thu của AGM tiếp tục sụt giảm xuống 710.4 tỷ đồng, chạm đáy ở mức 159,3 tỷ đồng tại quý 1/2023.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2022 là âm 28,9 tỷ đồng, chạm đáy tại quý 4/2022 với khoản lỗ 104,3 tỷ đồng. Sang quý 1/2023, khoản thua lỗ đã được tiết giảm xuống chỉ còn 17,9 tỷ đồng.

Ở kỳ kinh doanh gần nhất là quý 2/2023, doanh thu của AGM chỉ còn 162,3 tỷ đồng. Trong đó giá vốn lên tới 154,8 tỷ khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 7,5 tỷ. Chi phí tài chính trong kỳ là 45,2 tỷ nhưng trong đó chi phí lãi vay chiếm tới 44,3 tỷ cho thấy rằng các khoản vay đang là áp lực lớn đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm xuống lần lượt ở mức 10,5 tỷ và 12,2 tỷ đồng. Tại cuối quý 2, lỗ lũy kế của AGM là 56,4 tỷ đồng.

Trang Thu

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/18-cong-ty-bi-nhac-cho-cham-nop-bao-cao-tai-chinh-ban-nien-2023-agm-va-pom-bi-goi-ten-post263017.html