Xoa dịu nỗi đau da cam
Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau do chất độc da cam/dioxin vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình, trên thân thể của nhiều thế hệ con em các nạn nhân da cam. Do đó, xoa dịu nỗi đau da cam là trách nhiệm của toàn xã hội, giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Năm 1976, ông Nguyễn Văn Dục, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) xuất ngũ trở về gia đình. Ông có 4 người con, trong đó có 2 người con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhất là thời gian các con còn bé, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, chế độ trợ cấp hàng tháng đã giúp gia đình ông dần vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện gia đình ông có vườn đào mỗi năm thu nhập được 40 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Dục (thứ 2 từ trái sang), phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) giới thiệu mô hình trồng đào của gia đình.
Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, những năm qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã góp phần xoa dịu nỗi đau da cam của 2.646 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 1.878 nạn nhân trực tiếp và 768 đối tượng bị ảnh hưởng gián tiếp. Có gia đình có 2 - 4 người con cùng chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam, bản thân họ sức khỏe lại yếu, thường xuyên ốm đau nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Mạnh Sâm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết, 5 năm qua, Hội đã tặng 41.356 lượt suất quà cho hội viên nhân dịp lễ, Tết; hỗ trợ, giúp những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa và làm mới 261 nhà ở với số tiền trên 2 tỷ đồng; hỗ trợ vay vốn cho hàng trăm lượt đối tượng với số tiền vay từ 10 đến 50 triệu đồng/người; tặng 11 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng cho hội viên; cấp 27 chiếc xe lăn trị giá 59 triệu đồng; đưa 13 nạn nhân thế hệ thứ 2 đi nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với số tiền trên 100 triệu đồng.
Hàng năm, Quỹ tự lập tại các huyện, thành phố, chi hội cấp xã vận động đạt gần 1 tỷ đồng. Nhiều cá nhân, tập thể ủng hộ quỹ với số tiền từ 10 triệu đồng trở lên như: Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, Công ty Quản lý đường bộ 232, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Nhà máy Z113, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương...
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chiêm Hóa được đánh giá có nhiều hoạt động tích cực trong việc phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ các nạn nhân. 3 năm qua, Hội đã hỗ trợ 63 nạn nhân được xây mới, sửa chữa nhà ở với kinh phí trên 2 tỷ đồng; gần 100 lượt nạn nhân được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các cấp hội để phát triển kinh tế với số tiền từ 10 đến 50 triệu đồng/lần vay.
Ông Triệu Văn Ngân, thôn Nà Làng, xã Phú Bình (Chiêm Hóa) phấn khởi chia sẻ, năm 2016, ông được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở; được tạo điều kiện vay 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách để đầu tư vào trồng rừng, chăn nuôi mang lại thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Có nhà mới, ông yên tâm hơn để chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Năm 2018, ông đã thoát nghèo, cuộc sống dần ổn định hơn trước.
Bằng những hoạt động thiết thực của cả cộng đồng, những nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên toàn tỉnh đã phần nào được sẻ chia, xoa dịu nỗi đau.
