Cuộc chiến tranh trường kỳ bảo vệ Tổ quốc đã lùi xa, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Những người bước ra từ cuộc chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin mang trong mình nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Bằng những hoạt động thiết thực, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, cùng chung tay giúp đỡ các nạn nhân vượt qua nỗi đau da cam.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mà nó để lại vẫn còn hiện hữu, gây nhức nhối đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Góp phần xoa dịu nỗi đau, chia sẻ những mất mát cùng nạn nhân, thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Yên Khánh, cùng các cấp, các ngành trong huyện đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho các nạn nhân, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.
Ngày 15-10, Đoàn kiểm tra Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh tiếp và làm việc với đoàn.
Những năm qua, cùng với việc chú trọng xây dựng, phát triển tổ chức hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh luôn hướng đến mục tiêu chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân để đem lại cuộc sống tốt hơn. Nhiều hoạt động nghĩa tình đã được tổ chức đã góp phần làm vơi đi phần nào nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.
Trong 9 tháng của năm 2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã thực hiện trợ cấp thường xuyên hằng tháng cho 334 nạn nhân da cam với số tiền trên 540 triệu đồng.
Toàn tỉnh hiện có 161/170 xã, phường, thị trấn thành lập được Hội và Chi hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Còn 9 xã, phường khác do có ít nạn nhân da cam hoặc không có nạn nhân da cam nên không thành lập tổ chức Hội.
Điều kiện sống khó khăn, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào trợ cấp xã hội và cộng đồng nên những nạn nhân bị nhiễm, ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin không có điều kiện để tự xây dựng cho mình căn nhà kiên cố.
Ngày 20-9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao Nhà nhân ái cho gia đình nạn nhân chất độc da cam Điểu Thị Ánh Linh (23 tuổi, ngụ ấp Suối Dzui, xã Túc Trưng, huyện Định Quán).
Nhân dịp Tết Trung thu, ngày 13-9-2019, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung đã đến thăm và tặng quà trẻ em bị nhiễm chất độc da cam tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam (BTNNCĐDC) và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng
'Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tâm với công việc' là những nhận xét của hội viên và cán bộ Hội cấp trên khi nói về ông Phạm Đình Hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hoa Lư. Hơn 10 năm tham gia công tác Hội, ông đã dành nhiều tình cảm, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các nạn nhân chất độc da cam.
Nhân chuyến công tác tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, chiều 27/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 3.200.000đ cho nạn nhân chất độc da cam huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế).
Ngày 20-8, Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin huyện Võ Nhai phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã Cúc Đường tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn 6 xã phía Bắc và xã La Hiên của huyện (ảnh).
Trên đ ịa b àn t ỉnh Thanh H óa hi ện vẫn c òn hàng ch ục ngh ìn n ạn nh ân ch ất độc da cam (CĐDC)/dioxin, trong đ ó, th ế hệ thứ 3 (ch áu c ủa người trực tiếp tham gia chiến đấu bị nhiễm CĐDC) vẫn chưa được hưởng ch ính sách h ỗ trợ. Nhiều hộ gia đ ình có t ừ 2 nạn nh ân CĐDC tr ở l ên cũng chưa có chính sách tr ợ gi úp cho ngư ời phục vụ. Điều n ày khi ến cuộc sống của c ác gia đình n ạn nh ân CĐDC đã khó khăn l ại c àng khó khăn hơn.
Ngày 5/8, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin TP Hà Nội (Sở LĐTB&XH) về thẩm định cháu Trần Ngọc Anh (sinh ngày 19/3/1980) là nạn nhân nhiễm chất độc da cam/Dioxin, phường Giang Biên, quận Long Biên để tiếp nhận về nuôi dưỡng.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau do chất độc da cam/dioxin vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình, trên thân thể của nhiều thế hệ con em các nạn nhân da cam. Do đó, xoa dịu nỗi đau da cam là trách nhiệm của toàn xã hội, giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức chương trình nhắn tin 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2019'.
Nhắn tin 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2019' với cú pháp DA CAM gửi 1409 là để giúp đỡ các nạn nhân và gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam.
Việt Nam có hơn 3 triệu người nhiễm chất độc da cam, trong đó chỉ có 400 nghìn người được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước. Hiện đã xuất hiện thế hệ thứ 4 bị nhiễm chất độc da cam. Cuộc sống của hàng triệu nạn nhân còn hết sức khó khăn, rất cần sự chung tay của nhân dân cả nước.
Ngày 30/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 phát động chương trình nhắn tin 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2019' với cú pháp: DA CAM gửi 1409, mỗi tin nhắn được gửi sẽ tặng 20.000 đồng ủng hộ các nạn nhân da cam.
Chiều 30/7 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức Lễ phát động chương trình nhắn tin Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2019, để giúp đỡ, chia sẻ với nạn nhân chất độc màu da cam.
Chiều 26-7, tại chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã tổ chức chương trình 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam' năm 2019, nhân kỷ niệm 58 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2019) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10-8). Tới dự chương trình, có ông Nguyễn Dũng-Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Hồng Hà-Bí thư Huyện ủy Chư Sê; bà Kpuih H'Lê-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ trong và ngoài tỉnh tham dự.
.VN - Chiều 25/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh phối hợp với tập thể, cá nhân hảo tâm tổ chức trao vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn TX. Hương Thủy.
Triển lãm 'Da cam-lương tri và công lý' khai mạc sáng 18-7 và kéo dài đến hết ngày 20-8 tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), 58 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10-8).
Kỷ niệm 58 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961 – 10.8.2019) và hưởng ứng Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10.8), Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Sở VHTTDL tỉnh phối hợp các cơ quan tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề 'Da cam-Lương tri và công lý'.
Ngày 19/7 tại Nhà văn hóa xã Lưu Phương (huyện Kim Sơn), doanh nhân Vũ Thị Mai, Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu doanh nhân người Việt Châu Âu 2018 thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh cùng các doanh nghiệp đã đi thăm và tặng quà cho nạn nhân da cam/Dioxin tại huyện Kim Sơn. Cùng dự buổi tặng quà có: lãnh đạo HĐND, UBND huyện Kim Sơn; Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Kim Sơn; các nhà hảo tâm...
Đó là ông Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Thời kháng chiến, ông và đồng đội từng chung nhau nỗi đói cơm, thiếu áo; chia sẻ cùng nhau sự gian khổ, hiểm nguy để nuôi dưỡng tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù và đã lập nên bao chiến công hiển hách.
Ngày 8-8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự hội thảo khoa học quốc tế về chất độc hóa học da cam/dioxin nhân kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam/dioxin. Tham dự hội thảo có cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama; nhiều nhà khoa học quốc tế và Việt Nam; đại sứ, trưởng đại diện các cơ quan quốc tế tại Việt Nam...