Cú điều chỉnh mạnh của cổ phiếu Vinpearl trở thành tâm điểm phiên đầu tuần, khi VPL mất hơn 1/4 giá trị chỉ sau một tuần, kéo vốn hóa 'bốc hơi' hơn 40.000 tỷ đồng.
Chốt phiên 15/12, VN-Index giảm nhẹ 0,88 điểm tại 1.646 điểm. Thanh khoản sụt giảm khi giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 18.700 tỷ đồng.
Phiên đầu tuần, thị trường giằng co khi sắc xanh – đỏ đan xen, dòng tiền thận trọng và thanh khoản suy giảm. VN-Index gần như đi ngang, trong khi khối ngoại quay lại mua ròng mạnh trên HOSE.
Phiên giao dịch ngày 15/12 ghi nhận một bức tranh thị trường chứng khoán nhiều gam màu đan xen, khi VN-Index giảm nhẹ nhưng dòng tiền ngoại lại bất ngờ đảo chiều mua ròng mạnh, tập trung vào nhóm cổ phiếu chứng khoán và một số blue-chips chủ chốt. Diễn biến này giúp tâm lý thị trường phần nào ổn định hơn sau chuỗi phiên biến động mạnh, dù xu hướng chung vẫn nghiêng về trạng thái giằng co, thận trọng.
Sau tuần giảm mạnh, trong phiên đầu tuần (ngày 15-12), nhà đầu tư đã bình tĩnh trở lại. Nhờ đó, thị trường không còn giảm sâu, thanh khoản thấp.
Sau phiên bán tháo trước đó, VN-Index ngày 15/12 rung lắc mạnh, giằng co quanh tham chiếu và chỉ giảm nhẹ khi kết phiên, thanh khoản suy yếu.
Thị trường chứng khoán hôm nay khép lại trong trạng thái giằng co mạnh và phân hóa rõ nét, phản ánh tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư sau chuỗi phiên biến động lớn trước đó.
Bất chấp các trụ VIC, VHM và một số mã ngân hàng lớn còn yếu, rổ blue-chips VN30 đã lan tỏa sắc xanh, đồng thời thu hút tới hơn 61% tổng giá trị khớp lệnh sàn HosE. Điều này cho thấy nhóm này đã cân bằng lại khá nhanh sau những tổn thương cuối tuần trước. Khối ngoại mua ròng 696 tỷ đồng, giải ngân mạnh đáng kể trong buổi chiều.
Áp lực vốn cuối năm đang 'thổi bùng' cuộc đua lãi suất huy động, khi có tới 29 ngân hàng tăng lãi suất kỳ hạn 6 tháng từ đầu quý IV/2025 và 'đỏ mắt' không thấy nhà băng nào giảm; liên ngân hàng leo lên mức cao nhất 3 năm. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã kích hoạt công cụ can thiệp mới.
Dịp nghỉ cuối tuần là khoảng trống 'quý giá' để thị trường ổn định lại tâm lý sau nhịp bán tháo dữ dội hôm thứ Sáu. Phiên sáng đầu tuần đã không xuất hiện áp lực bán nối tiếp, nhưng khả năng phục hồi cũng rất hạn chế.
Đầu tháng 12, nhiều ngân hàng tiếp tục xu hướng điều chỉnh tăng lãi suất, khiến mức lãi suất ưu đãi cũng nhích lên so với các tháng trước.
Lãi suất huy động tiếp tục nóng lên khi 18 ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng trong tháng 12, có nơi chạm ngưỡng 7,5%/năm. Mặt bằng lãi suất cao nhất trên thị trường hiện dao động 6,5–9%/năm, khiến người gửi tiền đứng trước nhiều lựa chọn và đắn đo.
Danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE hiện có 70 mã, trong đó HID bị bổ sung do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên đã soát xét.
Tính từ đầu tháng 12 đến nay, đã có 18 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm: Nam A Bank, MB, BVBank, Saigonbank, NCB, Cake by VPBank, Techcombank, Bac A Bank, ACB, Sacombank, SHB...
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Thị trường tiền gửi liên tục nóng lên khi nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn từ 1–5 tháng.
Càng gần về cuối năm, xu hướng tăng lãi suất huy động càng lan rộng sang hầu hết các ngân hàng thương mại, phần nào phản ánh áp lực thanh khoản gia tăng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh và nhu cầu vốn mùa cao điểm dồn dập.
Lãi suất huy động vốn lại tiếp tục được nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng, khiến không ít người lo ngại về khả năng lãi suất cho vay cũng sẽ sớm tăng theo. Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, duy trì lãi suất cho vay ổn định để hỗ trợ tăng trưởng.
Đến 27/11/2025, tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024. Dư nợ tín dụng đã tiến gần mục tiêu đặt ra đầu năm. Tín dụng tăng cao là bệ đỡ cho tăng trưởng song cũng đặt ra nhiều lo lắng về tính bền vững trong cấu trúc vốn của nền kinh tế và cẩn trọng trong kiểm soát rủi ro.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận phiên giao dịch tiêu cực với áp lực bán tháo lan rộng, đẩy chỉ số VN-Index thủng mốc hỗ trợ quan trọng 1.650 điểm. Giới phân tích đánh giá đà giảm chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý và kỹ thuật trong giai đoạn thiếu vắng thông tin hỗ trợ, đồng thời kỳ vọng vào triển vọng phục hồi tích cực trong năm 2026.
Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 13/12, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao phường Sầm Sơn đã diễn ra trận chung kết, tranh giải ba và lễ bế mạc Giải bóng đá Futsal (trong nhà) tỉnh Thanh Hóa năm 2025.
Mặc dù mặt bằng định giá hiện kém hấp dẫn hơn so với đầu năm song đợt điều chỉnh giá gần đây, cùng với triển vọng tích cực của thị trường bất động sản, sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực hỗ trợ khả năng tăng giá của cổ phiếu ngân hàng trong thời gian tới.
VN-Index phiên 12/12 bị áp lực bán liên tục áp đảo, lực cầu gần như biến mất vào cuối phiến khiến chỉ số lao dốc, đóng cửa trong sắc đỏ bi quan ở hầu hết các nhóm ngành.
Thị trường chứng khoán hôm nay (ngày 12/12) khép lại tuần giao dịch trong trạng thái tiêu cực khi VN-Index giảm sâu hơn 50 điểm. Phiên giảm điểm hôm nay đã lấy đi toàn bộ thành quả của chuỗi tăng điểm liên tiếp đầu tháng 12.
Kết phiên giao dịch chiều nay (12-12), VN-Index dừng tại 1.646,89 điểm, giảm 52,01 điểm. Sắc đỏ bao trùm sàn HOSE với 296 mã giảm trong khi chỉ có 40 mã tăng giá. Cơn lao dốc đã khiến vốn hóa sàn HOSE bốc hơi hơn 200 ngàn tỉ đồng.
Áp lực bán duy trì xuyên suốt phiên 12/12 và gia tăng mạnh về cuối ngày, khiến VN-Index rơi sâu trong bối cảnh thanh khoản cải thiện so với nền thấp của phiên trước.
Không có lý do đặc biệt nhưng VN-Index vẫn lao dốc mạnh vào cuối phiên, mất hơn 50 điểm với hàng loạt cổ phiếu giảm sàn.
Thị trường chứng khoán ngày 12/12 giảm mạnh trên diện rộng trong bối nhà đầu tư trong và ngoài nước bán mạnh cổ phiếu, khiến VN-Index đánh mất hơn 52 điểm.
Phiên giao dịch ngày 12/12 khép lại với một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam trong gần hai tháng trở lại đây, khi áp lực bán duy trì xuyên suốt và gia tăng mạnh về cuối phiên. VN-Index chính thức mất hơn 52 điểm, rơi sâu xuống dưới mốc 1.650 điểm, bất chấp thanh khoản có sự cải thiện rõ rệt so với phiên trước.
Phiên giao dịch cuối tuần khép lại trong trạng thái tiêu cực khi VN-Index bị kéo sâu hơn 50 điểm. Cú trượt mạnh lấy đi toàn bộ thành quả của chuỗi tăng điểm liên tiếp đầu tháng 12.
Áp lực bán gia tăng khiến hầu hết cổ phiếu giảm giá, đặc biệt là nhóm cổ phiếu lớn, đẩy chỉ số VN-Index giảm tới hơn 50 điểm, xuống dưới mốc 1.650 điểm.
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) vừa phê duyệt phương án chào bán lô trái phiếu riêng lẻ quy mô 3.000 tỷ đồng với lãi suất cố định 6,5%/năm. Hoạt động gia tăng nguồn vốn trung dài hạn được đẩy mạnh ngay trong tháng cuối năm 2025, song hành với kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 12/12, đã có 14 ngân hàng tăng lãi suất huy động. PGBank dẫn đầu với mức tăng tới 1,6%/năm, đưa lãi suất kỳ hạn dài lên 6,7%/năm trong bối cảnh áp lực vốn cuối năm.
BIDV bất ngờ tăng lãi suất huy động sau hơn một năm, đưa tổng số ngân hàng điều chỉnh tăng từ đầu tháng 12 lên 17, báo hiệu cuộc đua lãi suất nóng trở lại.
Toàn bộ số tiền huy động được từ trái phiếu được VPBank dự kiến dùng để cho vay cá nhân và doanh nghiệp, giải ngân trong giai đoạn cuối năm 2025 - đầu năm 2026.
Lãi suất ngân hàng hôm nay, 12/12/2025, bất ngờ một ngân hàng trong nhóm Big4 điều chỉnh lãi suất. Số ngân hàng tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 12 ngày càng nhiều khi ngân hàng mới nhập cuộc.
Không chỉ giảm mạnh, nhà đầu tư ngoại còn lựa chọn bán ròng cổ phiếu chứng khoán này.
Sau ba phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán tiếp tục rung lắc mạnh trong ngày 11/12 khi VN-Index bị kéo thủng mốc 1.700 điểm. Tân binh VPX của VPBankS gây thất vọng ngay ngày chào sàn khi giảm hơn 9%.
Thanh khoản trên thị trường chứng khoán tiếp tục suy yếu trong phiên 11/12, rơi về gần 15.200 tỷ đồng - mức thấp nhất trong nửa năm trong bối cảnh VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm và duy trì sắc đỏ suốt cả ngày giao dịch.
Cùng với sự suy giảm của thị trường, thanh khoản cũng yếu đi đáng kể cho thấy dòng tiền vẫn chọn đứng ngoài quan sát.
Ngày 11/12, VPBankS chính thức niêm yết gần 1,9 tỷ cổ phiếu trên HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa hơn 64.000 tỷ đồng (khoảng 2,4 tỷ USD).
Thị trường chứng khoán hôm nay (11/12) ghi nhận diễn biến tiêu cực khi áp lực bán lan rộng trên hầu hết nhóm ngành. Bên cạnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh khiến VN-Index mất hơn 20 điểm và chìm trong sắc đỏ ngay từ đầu phiên.
Hôm nay (11-12), 1,875 tỉ cổ phiếu của Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX) chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu.
Phiên 11/12 chứng kiến trạng thái co cụm dòng tiền, khi thanh khoản khớp lệnh lao dốc và VN-Index lùi dưới 1.700 điểm. Đáng chú ý, VPBankS có phiên chào sàn kém tích cực với mức giảm hơn 9%, trong bối cảnh nhiều cổ phiếu lớn chịu áp lực xả mạnh.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) chính thức niêm yết gần 1,9 tỷ cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của VPBankS, đồng thời mở ra không gian tăng trưởng mới.
Áp lực cung duy trì mức cao, trong khi dòng tiền vẫn đứng bên ngoài thị trường, khiến cho VN Index dễ dàng bị 'đánh bật' khỏi mốc 1.700 điểm.
Trong tháng cuối cùng của năm 2025, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng mạnh lãi tiết kiệm các kỳ hạn nhằm hút tiền nhàn rỗi của người dân.