Tổng công ty Thăng Long đặt mục tiêu lớn trong năm 2024

Tiếp đà khởi sắc trong năm trước, bước sang năm 2024, Tổng công ty Thăng Long tiếp tục đặt nhiều mục tiêu tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và quyết tâm mở rộng thị trường xây lắp.

Vượt khó tăng tốc những gói thầu nghìn tỷ

Những ngày đầu tháng 5/2024, vượt qua những đợt nắng như đổ lửa với sự miệt mài "xuyên lễ, xuyên Tết" của hơn 250 kỹ sư, công nhân, Tổng công ty Thăng Long tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực trong thi công xây lắp gói thầu XL01 dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long do ông Vũ Anh Tuấn (đứng giữa cầm hoa) làm Chủ tịch cùng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

"Tính đến thời điểm đầu tháng 5, sản lượng thi công của Tổng công ty Thăng Long đã đạt 41%, vượt 2% so với kế hoạch đăng ký với chủ đầu tư.

Mục tiêu đến hết tháng 6/2024, chúng tôi sẽ nâng sản lượng thực hiện tại gói thầu XL01 lên 55% giá trị hợp đồng. Toàn bộ các công trình cống, hầm chui trên tuyến và công tác đắp nền đường sẽ được hoàn thành", lãnh đạo ban điều hành gói thầu chia sẻ.

Kế cận dự án Chí Thạnh - Vân Phong, ở dự án cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, tiến độ thi công của Tổng công ty Thăng Long tại gói thầu 13XL cũng đang "bật" lên từng ngày.

Đảm nhận thi tuyến chính từ Km 61+940 - Km 62+380 và một số công trình cầu tại dự án với giá trị hợp đồng hơn 1.500 tỷ đồng, lãnh đạo ban điều hành gói thầu cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thi công "3 ca, 4 kíp", thời điểm hiện tại, giá trị thực hiện trung bình tháng tại gói thầu của Tổng công ty Thăng Long đạt mức xấp xỉ 45 tỷ đồng/tháng so với mức 20 tỷ đồng/tháng ở thời điểm đầu năm.

Tiếp đà tăng trưởng, năm 2024, Tổng công ty Thăng Long đặt mục tiêu doanh số 2.000 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.632 tỷ đồng (tăng hơn 16% so với năm 2023); Lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng (tăng hơn 32%).

Tiếp đà tăng tốc, nhà thầu đặt mục tiêu nâng sản lượng thực hiện từ 24% ở thời điểm đầu tháng 5 lên 32% vào tháng 6/2025.

Khởi sắc tại hai gói thầu nêu trên đã và đang mang tới bức tranh tài chính của Tổng công ty Thăng Long những gam màu sáng.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Thăng Long, năm 2023, nền kinh tế vĩ mô của thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng còn gặp nhiều khó khăn do "dư âm" của dịch bệnh, song, Tổng công ty vẫn có những bứt phá nhất định.

"Doanh số thực hiện vượt kế hoạch đề ra, đạt 3.278 tỷ đồng, đạt 105,7% so với kế hoạch 2023 và đạt 326,7% so với năm 2022 nhờ sự sát sao nghiên cứu các dự án chuẩn bị triển khai của ban lãnh đạo.

Trong năm 2023, Tổng công ty đã khởi công 6 gói thầu dự án với tổng giá trị 3.630 tỷ đồng, trong đó, có 3 dự án lớn là: Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh (1.544 tỷ đồng); cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong (789 tỷ đồng) và dự án liên kết vùng Quảng Nam (532 tỷ đồng).

Vượt qua thách thức biến động giá cả nhiên, vật liệu, thiếu hụt dòng tài chính, Tổng công ty cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng 11 gói thầu, trong đó 2 gói cao tốc giai đoạn 1 (Gói thầu số 4-XL đoạn Phan Thiết - Dầu Giây; Gói thầu XL01 đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết) đã hoàn thành theo đúng cam kết với chủ đầu tư. Bên cạnh đó, cũng đã hoàn thành thi công Cầu Phật Tích sau nhiều năm kéo dài.

Quyết tâm dồn lực triển khai các gói thầu với sự phối hợp nhịp nhàng, năm qua, Tổng công ty đã hoàn thành gần 125% kế hoạch doanh thu từ các gói thầu chuyển tiếp.

Các dự án BOT của Tổng công ty bao gồm dự án BOT cầu Yên Lệnh, dự án BOT đường 188 công tác thu phí, quản lý khai thác vận hành thực hiện tốt, đảm bảo an toàn.

"Tính chung năm 2023, doanh thu thực hiện của Tổng công ty đạt hơn 1.400 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế bám sát kế hoạch năm đề ra và tăng hơn 42% so với năm 2022", lãnh đạo Tổng công ty Thăng Long chia sẻ.

Tổng công ty Thăng Long đang dồn lực ngày đêm rút ngắn tiến độ thi công các gói thầu tại dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025.

Đẩy mạnh thị trường truyền thống, phát triển nguồn việc trên các công trình trọng điểm

Chia sẻ về định hướng phát triển Tổng công ty Thăng Long thời gian tới, ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long cho biết, năm 2024, chiến lược của Tổng công ty vẫn là phát triển kinh doanh tinh gọn, tập trung, đột phá với ưu tiên chính cho lĩnh vực cầu.

"Chúng tôi sẽ duy trì, giữ vững và đẩy mạnh các thị trường truyền thống; Tiếp cận và phát triển lĩnh vực đã có nhiều kinh nghiệm là các cầu đường sắt.

Bên cạnh phát triển nguồn việc trong các công trình trọng điểm của Bộ GTVT, Tổng công ty Thăng Long cũng sẽ đẩy mạnh thị trường tại các thành phố như: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình...; Mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài cho các Dự án có vốn EDCF, ODA...", ông Tuấn nói.

Với các dự án đang triển khai, lãnh đạo đơn vị cho biết, mục tiêu năm nay, Tổng công ty sẽ hoàn thành vượt tiến độ gói thầu Chí Thạnh - Vân phong trong năm 2024 và gói thầu Quy Nhơn Chí Thạnh.

Với các công trình: Cầu Bến Mới; Kênh Đào - Tổ Hợp; Vành đai 3 HCM đoạn qua Long An; cầu Phí Xá... Ban Tổng giám đốc đã xây dựng phương án tài chính và nguồn lực đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2024

Chủ động chuẩn bị tất cả các điều kiện tốt nhất, hiệu quả nhất về nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, tổ đội nhân công, để nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ cho dự án sân bay Long Thành và các gói thầu Tổng công ty triển khai trong năm 2024.

"Không ngừng đổi mới để tiếp tục dấn thân vào các dự án quy mô lớn, Tổng công ty cũng sẽ tăng cường tuyển dụng nhân sự chất lượng cao; Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ thực chất và hiệu quả; Tiếp tục kêu gọi nhân sự có kinh nghiệm của Thăng Long quay trở lại cùng tham gia thi công các công trình, hướng tới đội ngũ mạnh, thiện chiến", lãnh đạo Tổng công ty Thăng Long chia sẻ.

Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long cho biết, trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được, đời sống vật chất và tinh thần người lao động của Tổng công ty tiếp tục được đảm bảo, ổn định. Mức thu nhập bình quân năm 2023 của cán bộ, nhân viên Ban điều hành dự án là hơn 19 triệu đồng; Cán bộ quản lý cấp trung là 33 triệu đồng. Cán bộ nhân viên cơ quan là hơn 16 triệu đồng.

Năm 2023 cũng là năm thứ 2 Tổng công ty mua bảo hiểm sức khỏe PTI Care cho toàn thể cán bộ nhân viên.

Ngoài khen thưởng đột xuất trong năm, cuối năm, người lao động của Tổng công ty còn được xét tặng, khen thưởng các danh hiệu thi đua kèm phần thưởng xứng đáng dựa trên thành tích và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Nam Khánh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tong-cong-ty-thang-long-dat-muc-tieu-lon-trong-nam-2024-192240509203422476.htm