Tối 24.10, tại Nhà văn hóa Vân Kiều - Pa Kô, tỉnh Quảng Trị, khai mạc các hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh”. Lễ kỷ niệm tôn vinh những thế hệ gây dựng vùng cà phê, khẳng định giá trị thương hiệu và mở thêm hướng phát triển gắn với văn hóa, du lịch.
Đó là nội dung phát biểu nhấn mạnh của đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại lễ khai mạc các hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” diễn ra tối 24/10, tại Nhà văn hóa Vân Kiều-Pa Kô, xã Khe Sanh. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.
Từ vùng đất hứng chịu bom đạn chiến tranh, Khe Sanh viết tiếp hành trình 100 năm cây cà phê bén rễ, phát triển, lan tỏa thông điệp hòa bình.
Từ những đồn điền đầu tiên, qua một thế kỷ, cà phê đã trở thành thương hiệu nông sản chủ lực, góp phần tạo sinh kế cho người dân và gắn bó với đời sống, văn hóa của đồng bào Vân Kiều - Pa Kô.
Tối 24/10, UBND tỉnh Quảng Trị khai mạc chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh” với chủ đề “Cà phê Khe Sanh - Hương vị Hòa bình” - một điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 của tỉnh.
Từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau là giai đoạn lượng khách du lịch đến Quảng Trị có xu hướng giảm do ảnh hưởng của mưa bão. Thế nhưng ở Khe Sanh, đây lại là thời điểm có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Khe Sanh mang vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ, thu hút du khách gần xa đến khám phá, trải nghiệm.
Tối 24/10, tại xã Khe Sanh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc chuỗi các hoạt động theo dấu chân 100 năm cà-phê Khe Sanh với chủ đề “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình”. Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, những cây cà phê đầu tiên bén rễ trên vùng đất đỏ bazan năm 1926. Trải qua nhiều thăng trầm, cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực, gắn với sinh kế của hơn 8.000 hộ dân, trong đó có đông đảo đồng bào Bru-Vân Kiều và Pa Kô.
Tối 24/10, tại xã Khe Sanh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc chuỗi các hoạt động theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh với chủ đề “Cà phê Khe Sanh – Hương vị Hòa bình”. Đây là điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 của tỉnh Quảng Trị.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh kỷ niệm 100 năm cây càphê đến với Khe Sanh là dịp để tri ân quá khứ nhưng quan trọng hơn là để mở ra một tương lai mới.
Chiều 24/10, tại xã Khe Sanh, UBND tỉnh tổ chức hội thảo phát triển ngành hàng cà phê đặc sản, cà phê nông lâm kết hợp. Các đồng chí: Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các sở, ngành, địa phương cùng các chuyên gia, nhà khoa học.
Sáng 23/10, theo thông tin từ Ban Tổ chức, sẽ có chương trình bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp trong đêm khai mạc “Các hoạt động theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” và chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình”, diễn ra tối 24/10.
Tối 22/10, tại xã Khe Sanh, đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự buổi tổng duyệt chương trình khai mạc Lễ hội “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” và chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình”. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Đây là bước rà soát quan trọng nhằm hoàn thiện các khâu tổ chức, kỹ thuật và phối hợp thực hiện, hướng tới chương trình truyền hình trực tiếp diễn ra vào tối 24/10.