Hơn 1,17 triệu tăng ni, phật tử được tuyên truyền giao thông

Trong 3 năm, lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền 6.500 buổi pháp luật về giao thông cho hơn 1,17 triệu tăng ni, phật tử.

Phát huy vai trò tăng ni, phật tử xây dựng văn hóa giao thông

Ngày 16-10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về giao thông cho các tăng ni, phật tử

Sáng 16/10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Cục Cảnh sát giao thông.

Lồng ghép tuyên truyền văn hóa giao thông vào sinh hoạt Phật giáo

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm chấp hành pháp luật của mỗi công dân, mà còn là hành động thực hành đạo đức Phật giáo trong đời sống hàng ngày.

Vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 16-10, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phối hợp với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1830 ngày 12-5-2023 về tăng cường công tác giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026; ký kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Cục CSGT và GHPGVN phối hợp xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Từ phong trào thi đua tại cơ sở, 716 mô hình tiêu biểu đã được xây dựng và nhân rộng, tiêu biểu như: "Tăng Ni, Phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn", "Chùa văn hóa giao thông", "Cơ sở thờ tự an toàn giao thông"...

Tuyên truyền về an toàn giao thông thông qua triết lý đạo đức của Phật giáo

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên truyền về an toàn giao thông thông qua những giá trị đạo đức gần gũi với đời sống tín ngưỡng, tinh thần từ bi, tôn trọng sự sống và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tiếp tục ký kết phối hợp giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong tăng ni, phật tử

Ngày 16/10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong tăng ni, phật tử, và ký kết kế hoạch phối hợp tiếp theo giai đoạn 2026-2030.

Ký kế hoạch phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông cho các tăng, ni, phật tử

Qua 3 năm phối hợp đã xây dựng được 716 mô hình phát huy hiệu quả của tăng, ni, phật tử trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó nhiều mô hình hay, hiệu quả được các địa phương nhân rộng.

Giáo dục pháp luật, vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Sáng 16/10, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an phối hợp với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp tăng cường công tác giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Gắn triết lý nhân sinh với nếp sống văn hóa giao thông

Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông phối hợp tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn gắn với giáo lý Phật giáo, trách nhiệm với cộng đồng và xây dựng nếp sống văn hóa giao thông.