Phó Bí thư Chi bộ gần dân, hiểu dân
(QTO) - Luôn hoàn thành trách nhiệm, gương mẫu đi đầu với các phong trào thi đua...là những nhận xét của cán bộ, đảng viên và người dân Khu phố 5, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà khi nói về Phó Bí thư Chi bộ Lê Xuân Thảo.

Ông Thảo thường xuyên vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong khu phố thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể các cấp phát động -Ảnh: T.L
Những năm qua, với vai trò Phó Bí thư Chi bộ khu phố, ông Thảo luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng vững mạnh. Ông luôn tự mình nghiên cứu tìm hiểu các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp, đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bản thân ông Thảo thường xuyên vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong khu phố thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể các cấp phát động.
Không chỉ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Phó Bí thư Chi bộ, ông Thảo còn luôn đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Năm 2017, mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) được triển khai tại khu phố, ông Thảo đã vận động người dân tích cực tham gia với diện tích 30 ha/vụ lúa, 2 vụ/năm, cho năng suất bình quân 60 tạ/ha. Thấy hiệu quả của việc canh tác theo mô hình này, sau khi dự án chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, ông Thảo tiếp tục khuyến khích người dân áp dụng mô hình sản xuất, nâng diện tích canh tác lúa theo CSA lên đến gần 48 ha/vụ. Bên cạnh đó, ông Thảo cũng vận động Nhân dân xây dựng cánh đồng mẫu lớn 20 ha, mô hình sản xuất lúa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 5 ha. Qua thực tế các mô hình sản xuất này đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cải thiện đáng kể đời sống người dân. Ngoài ra, ông Thảo còn khuyến khích người dân đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thực hiện các mô hình trang trại tổng hợp, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.
Ông Thảo luôn tâm niệm trước hết bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động thì mới thuyết phục được người dân làm theo. Không chỉ tổ chức sản xuất tốt, ông Thảo đã tích cực tuyên truyền, vận động đông đảo Nhân dân tham gia hưởng ứng các công trình xã hội hóa theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” như bê tông hóa các công trình đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng gồm 3 tuyến với số tiền gần 500 triệu đồng. Gia đình ông Thảo đã gương mẫu hiến 180 m2 đất và trực tiếp vận động 12 hộ dân hiến đất mở mới tuyến đường giao thông dài 450 m trên địa bàn khu phố. Nhớ lại những ngày vận động người dân hiến đất mở đường, lúc đó với vai trò là Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, ông Thảo nhiều lần tổ chức họp dân để lấy ý kiến tập thể, nếu ai chưa đồng thuận, ông kiên nhẫn, khéo léo đi từng nhà thuyết phục. Thấy được việc làm ý nghĩa, vì cộng đồng của ông Thảo và lợi ích lâu dài nên các hộ dân đều đồng ý hiến đất.
Bà Nguyễn Thị Chút, 75 tuổi, người dân Khu phố 5 chia sẻ, được sự vận động của ông Thảo, gia đình bà đã hiến gần 200 m2 đất làm đường giúp giao thông thuận lợi. Tới đây, các hộ gia đình sẽ tiếp tục đóng góp để bê tông hóa tuyến đường trong khu phố này góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trong địa bàn.
Bên cạnh đó, ông Thảo luôn gương mẫu đi đầu và vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo. Hằng năm tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ nhân dịp lễ, tết; tổ chức quyên góp bằng nhiều hình thức hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với số tiền 85 triệu đồng; và bằng nhiều hình thức vận động thiết thực, ông đã giúp 6 hộ thoát nghèo.
Với quyết tâm giữ vững gia đình văn hóa, khu phố văn hóa hằng năm đều đạt từ 98- 100% gia đình văn hóa, ông Thảo thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, bình đẳng; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cái hiếu thảo, giữ gìn tốt văn hóa truyền thống, tiếp thu chọn lọc văn hóa mới; thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình; giữ gìn vệ sinh môi trường sống, thu gom rác thải đúng quy định…
Bằng tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, ông Thảo luôn được người dân tin tưởng, mến phục. Nhiều năm liền ông Thảo là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận nhiều giấy khen, bằng khen các cấp. Đạt được kết quả trên, kinh nghiệm rút ra được ông Thảo chia sẻ là phải luôn gần gũi, tôn trọng ý kiến chính đáng của Nhân dân. Trong quá trình tham gia công tác tại khu phố, ông luôn chú trọng vận động người dân bằng cách lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để từ đó tìm ra những cách giải quyết thấu tình, đạt lý để việc làm của mình luôn phát huy hiệu quả.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=151386
