'NGÔI NHÀ CẤP ỦY'

Từ việc mỗi đảng viên trong Chi bộ thôn Vạn Tường (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) quyên góp 200 nghìn đồng để hỗ trợ một gia đình nghèo trên địa bàn, tháng 3-2017, Huyện ủy Bình Sơn đã nhân rộng và xây dựng thành Phong trào 'Ngôi nhà cấp ủy'.

Sau 3 năm thực hiện phong trào, từ quyên góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm…, gần 130 gia đình người có công và đảng viên, hộ nghèo của huyện Bình Sơn đã được tu sửa, làm mới nhà ở, có cuộc sống ổn định hơn.

Việc làm trên minh chứng rõ nét cho truyền thống "tương thân tương ái", “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta; thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân, dân tin Đảng và Đảng luôn ở bên dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực tế trong các cao trào cách mạng, các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo, những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của Đảng luôn được nhân dân chở che, đùm bọc, ủng hộ, giúp đỡ hết mình. Đây là nhân tố vô cùng quan trọng có ý nghĩa quyết định để Đảng ta lãnh đạo toàn dân, toàn quân lập những chiến công oanh liệt, thắng lợi vẻ vang. Đất nước hòa bình, một trong những mục tiêu cao cả nhất của Đảng ta, cũng là mong muốn của toàn thể đảng viên là phấn đấu để nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đất nước giàu mạnh.

 Lãnh đạo huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bàn giao “Ngôi nhà cấp ủy” tặng người có công ở xã Bình An (Quảng Ngãi). Ảnh:qdnd.vn

Lãnh đạo huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bàn giao “Ngôi nhà cấp ủy” tặng người có công ở xã Bình An (Quảng Ngãi). Ảnh:qdnd.vn

Những “ngôi nhà cấp ủy” được xây đắp bằng tình cảm, trách nhiệm của mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi đảng viên trong huyện Bình Sơn, chính là sự tri ân nhân dân thiết thực, sâu sắc. Đặc biệt, việc làm này càng có ý nghĩa hơn vì qua đó, từng cán bộ, đảng viên sẽ gần dân hơn, trọng dân hơn, thực sự là công bộc của dân. Mỗi việc làm vì dân, cán bộ, đảng viên sẽ thấy lòng mình trong sáng, thanh thản hơn. Đó cũng là cách để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nhưng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng vẫn còn nhiều gia đình khó khăn cần sự sẻ chia của cộng đồng xã hội. Do đó, hiệu quả từ Phong trào “Ngôi nhà cấp ủy” ở huyện Bình Sơn cần được các cấp, các ngành, các địa phương nghiên cứu, nhân rộng. Tuy nhiên, từng địa phương, tổ chức đảng cần đánh giá sát tình hình và có cách làm phù hợp. Vấn đề là phương pháp của từng cấp ủy, chính quyền ở cơ sở, biết khơi dậy ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên và mọi người dân trách nhiệm vì cộng đồng. Khi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng đảng viên cùng chung tay góp sức, đồng lòng với nhân dân thì xã hội sẽ “không ai bị bỏ lại phía sau”.

LÊ DUY THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/ngoi-nha-cap-uy-619740