Từ ngày 26/9, Nghị định 367/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định nhiều mức xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực báo chí. Đáng chú ý, hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, trong đó có hành vi vi phạm có thể bị phạt 500 triệu đồng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Nghị định có hiệu lực từ ngày 26/9/2026, quy định cụ thể các hành vi vi phạm, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt.
Theo Nghị định mới của Chính phủ, hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 70-100 triệu đồng.
Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị xử phạt đến 100 triệu đồng .
Nghị định 367/2026/NĐ-CP nâng mức xử phạt đối với các hành vi cản trở, thu giữ phương tiện, tài liệu, xúc phạm, hủy hoại phương tiện và đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên, trong đó mức phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng.
Nghị định 367/2026/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mới đây thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.
Nghị định 367/2026/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức, 250 triệu đồng đối với cá nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 26/9/2026.
Theo quy định mới của Chính phủ, hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
Đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng không được sự đồng ý của cá nhân đó sẽ bị phạt tiền từ 20-40 triệu đồng.
Theo Nghị dịnh 367/2026/NĐ-CP, quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng.
Theo Nghị dịnh 367/2026/NĐ-CP, phạt đến 100 triệu đồng hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên có thể bị phạt tới 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.