Cổ phiếu KOS tiếp tục bị bán tháo trong phiên đầu tháng 10, ghi nhận phiên giảm sàn thứ 9 liên tiếp, đưa thị giá xuống 15.800 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, PNJ cũng có phiên thứ 4 nằm sàn.
Cổ phiếu KOS của CTCP Kosy tiếp tục giảm hết biên độ trong phiên đầu tháng 10, nối dài chuỗi 9 phiên giảm sàn liên tiếp. Chỉ trong khoảng nửa tháng, thị giá KOS đã mất hơn một nửa, trong khi lực cầu gần như vắng bóng và áp lực bán giải chấp xuất hiện tại nhiều tài khoản liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp.
Cùng thời điểm cổ phiếu giảm mạnh, Chủ tịch Kosy Nguyễn Việt Cường bán ra hơn 4,26 triệu đơn vị, còn một công ty liên quan đến ông Cường phát sinh giao dịch bán giải chấp.
PNJ, NVL và KOS trở thành tâm điểm trên thị trường khi liên tục chịu áp lực bán mạnh. Trong đó, PNJ có ba phiên giảm sàn liên tiếp, KOS trải qua chuỗi 8 phiên nằm sàn, còn NVL ghi nhận thanh khoản đột biến trong phiên 30/9.
Cổ phiếu KOS của Công ty Cổ phần Kosy vừa ghi nhận chuỗi giảm hết biên độ 7 phiên liên tiếp khiến vốn hóa thị trường sụt giảm nghiêm trọng. Đợt lao dốc diễn ra cùng thời điểm hàng loạt công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Việt Cường cùng các thành viên trong gia đình.
Cổ phiếu Kosy (KOS) giảm sàn phiên thứ 7 liên tiếp, hàng triệu cổ phiếu này bị các công ty chứng khoán bán giải chấp. Trong khi cổ phiếu chịu áp lực bán, báo cáo tài chính cũng cho thấy nợ vay và hàng tồn kho của Kosy ở mức lớn.
Chịu áp lực bán mạnh trong phiên 29/9, NVL đóng cửa tại giá sàn, bất chấp tin mới về việc tháo gỡ vướng mắc cho dự án của Novaland. Trường hợp khác, cổ phiếu KOS đã có 7 phiên liên tiếp giảm hết biên độ, kéo theo hàng loạt thông báo bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp.
Cổ phiếu KOS của CTCP KOSY giảm sàn 6 phiên liên tiếp, khiến vốn hóa doanh nghiệp bốc hơi hơn 2.200 tỷ đồng. KOSY cho biết áp lực bán xuất phát từ việc một số công ty chứng khoán đồng loạt xử lý tài sản bảo đảm trong thời gian ngắn.
KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp, buộc Kosy giải trình với HOSE. Doanh nghiệp cho biết áp lực bán tăng khi thị trường giảm, margin bị điều chỉnh và thanh khoản suy giảm.
Công ty Cổ phần Kosy vừa lên tiếng giải trình về chuỗi giảm sàn 5 phiên liên tục của cổ phiếu KOS, chỉ ra nguyên nhân trực tiếp đến từ việc các công ty chứng khoán hạ tỷ lệ cho vay ký quỹ. Về hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận bán niên tăng mạnh nhưng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm vẫn ở mức thấp đi kèm áp lực nợ vay lớn.
KOS giảm sàn liên tiếp trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo Kosy và các bên liên quan.
Cổ phiếu KOS giảm sàn 2 phiên liên tiếp trong bối cảnh một Phó Tổng giám đốc bị call margin. Đáng chú ý, dù lợi nhuận 6 tháng tăng mạnh, KOSY chỉ còn khoảng 12,6 tỷ đồng tiền mặt, trong khi hàng tồn kho bất động sản gần 2.800 tỷ đồng và dư nợ vay xấp xỉ 2.000 tỷ đồng.