Giám sát đến cùng
Phiên chất vấn của UBTVQH tại Phiên họp thứ 36 vừa qua đã có gần như toàn thể Quốc hội tham gia. Kết quả tốt đẹp của phiên chất vấn tạo ra luồng sinh khí mới trong hoạt động giám sát, chất vấn của Quốc hội.
Với nội dung chất vấn là xem xét việc thực hiện các nghị quyết, các kết luận của UBTVQH về giám sát các chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018; đã có 15 bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia trả lời, làm rõ thêm nhiều vấn đề.
Cử tri đã được cung cấp một lượng thông tin phong phú, sâu sắc về luận giải các vấn đề. Nhiều người cho rằng phiên chất vấn vừa giúp bồi bổ kiến thức, nắm được tình hình đất nước, lại hiểu và chia sẻ những khó khăn, phức tạp của các cơ quan nhà nước. Sát sườn hơn, nhân dân rút được kinh nghiệm để tránh rơi vào bẫy hàng đa cấp, hàng giả, “tín dụng đen” tự giải đáp được thắc mắc gần đây có nhiều xe đang chạy bỗng bốc cháy ngùn ngụt là do “xài” phải xăng giả…
Có thể nói, hoạt động chất vấn lần này như một cuộc “tổng giám sát” việc chấp hành các nghị quyết giám sát chuyên đề, các kết luận chất vấn của UBTVQH đối với các cơ quan có trách nhiệm thực hiện. Trước sự chứng kiến của cử tri cả nước, của Quốc hội, các “tư lệnh” ngành, lĩnh vực đã trả lời chất vấn và nêu giải pháp thực hiện dứt điểm. Gần hai chục văn bản còn nợ đọng phải được khẩn trương hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo thực hiện các luật, nghị quyết đã được thông qua và có hiệu lực từ lâu.
Trong bản Di chúc thiêng liêng từ cách đây 50 năm, Bác Hồ viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh...”. Thực hiện mong muốn ấy của Người, Đảng và Nhà nước ta đã vững vàng lãnh đạo đất nước ta đạt những thành công to lớn về mọi mặt, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân.
Với niềm tin ấy, tin tưởng các cam kết vừa qua trên nghị trường sẽ được thực thi nghiêm túc. Hy vọng các cơ quan Quốc hội, các Đoàn ĐBQH và từng ĐBQH “sẽ ra sức mưu cầu hạnh phúc của đồng bào, vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng” như lời Bác dạy, tiếp tục nêu cao trách nhiệm người đại biểu dân cử để theo dõi, giám sát đến cùng.
