Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, từ nay đến ngày 4/10, tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục diễn ra với độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 0.8 – 1.5 m, thời gian ngập lụt từ 3h đến 7h, 17 giờ đến 21h.
Lũ kết hợp triều cường gây ngập tại nhiều nơi trũng thấp ven sông, khu vực ngoài đê bao, những nơi có địa hình thấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tình trạng ngập ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.
Theo ghi nhận từ khoảng hơn 16 giờ chiều 28/9, nước triều cường bắt đầu dâng cao dần và tràn qua các bờ kênh lên đường, bít kín các miệng cống rồi loang rộng ra các con đường tại phía Nam Thành phố.
Sáng 28/9, triều cường khiến nhiều tuyến đường tại phường Bình Thủy (Cần Thơ) ngập sâu ngay đầu tuần. Người dân buộc dùng phao, dắt xe và cõng trẻ để di chuyển qua vùng nước.
Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở phường Bình Thủy (TP Cần Thơ) ngập sâu. Người dân phải chạy xe chậm, dắt bộ hoặc tìm đường khác về nhà lúc tan ca, đưa đón con.
Người dân được khuyến cáo chủ động đề phòng ngập sâu, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ ngập, theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo ngập để có phương án ứng phó kịp thời.
Ngày 26/9, mực nước triều tại trạm Cần Thơ đã đạt mức báo động III và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới, với đỉnh triều cao nhất của đợt có khả năng đạt 2,28 m vào chiều 29/9.
Đỉnh triều cao nhất đợt này ở Cần Thơ dự kiến xuất hiện vào chiều tối 29.9 trên sông Hậu là 2,33m vượt báo động III là 0,33m. Đây là mức nước cao nhất trong tháng 9.2026.
Triều cường kết hợp mưa lớn khiến một số khu vực trũng thấp, ven sông tại Cần Thơ bị ngập. Ngành nông nghiệp thành phố cảnh báo mực nước trên sông Hậu và các tuyến kênh chính tiếp tục ở mức cao, người dân cần chủ động ứng phó.
Trước tình hình thời tiết diễn biến bất lợi do mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm bảo vệ hơn 99.700 ha lúa Thu Đông – Mùa 2026 cùng hàng trăm nghìn ha rau màu, cây ăn trái trên địa bàn.
Triều cường dâng cao đúng giờ cao điểm những ngày qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngập sâu, ảnh hưởng việc đi lại, làm việc và đưa đón học sinh.
Ngành Giáo dục Cần Thơ triển khai các giải pháp ứng phó, hỗ trợ, khắc phục hậu quả do triều cường kết hợp với ảnh hưởng của mưa, bão gây ra.
Trước tình hình triều cường liên tục dâng cao, vượt báo động III, gây ngập nhiều nơi, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh.
Bản dự báo lũ trên các sông, kênh ngày 14/9 của Đài Khí tượng Thủy văn Cần Thơ cho thấy, tình hình mực nước trên địa bàn diễn biến phức tạp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt và các loại hình thiên tai khác.
Trong 3 ngày qua, triều cường trên sông Hậu liên tục dâng cao vượt mức báo động III, gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và giao thông của người dân.
Sáng 14/9, triều cường tại Cần Thơ tiếp tục lên cao, một số tuyến đường khu vực trung tâm, như tại phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy lại ngập sâu, người dân đi làm, học sinh đi học chật vật sáng đầu tuần. Dự báo đợt triều này mực nước gần bằng mức lịch sử của tháng 10/2025.
Những ngày qua, do ảnh hưởng mưa liên tục kết hợp với triều cường dâng cao đã gây ngập một số tuyến đường, cùng khu dân cư trũng thấp ở TP. Cần Thơ.
Mưa lớn kết hợp triều cường, nhiều tuyến đường tại TP Cần Thơ, Vĩnh Long bị ngập sâu. Xe máy phải giảm tốc độ khi qua các đoạn đường ngập nước. Nước dâng nhanh, tràn lên cả lên lề đường.
Sáng 13/9, triều cường tại Cần Thơ đã vượt báo động III, công viên Bến Ninh Kiều và một số khu vực trung tâm Cần Thơ lại ngập, ảnh hưởng sinh hoạt, đi lại của người dân.