Đi sâu vào khó khăn, vướng mắc

Ngày 4.3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia, đã chủ trì cuộc làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là đơn vị đầu tiên trong số 10 địa phương và 12 bộ, cơ quan mà Đoàn giám sát dự định sẽ làm việc trực tiếp về nội dung này.

Được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất trong bối cảnh đặc biệt nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, Nghị quyết 43 tập hợp những chính sách hỗ trợ bài bản, toàn diện được xây dựng dựa trên cả kinh nghiệm thực tiễn và những luận cứ khoa học đúc kết từ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam tổ chức cuối năm 2021, ngay trước thềm Kỳ họp bất thường đầu tiên trong lịch sử Quốc hội. Ngày bế mạc Kỳ họp bất thường (ngày 11.1.2022) cũng chính là ngày Nghị quyết 43 có hiệu lực thi hành để Chính phủ sớm triển khai thực hiện. Hai năm qua, Nghị quyết 43 trở thành điểm tựa quan trọng, đưa kinh tế nước ta phục hồi tích cực. Từ cuộc giám sát sẽ đúc kết được bài học kinh nghiệm ban hành chính sách của Quốc hội trước tình huống bất thường, khó khăn, thách thức của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiểm tra tiến độ Dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiểm tra tiến độ Dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh

Các dự án quan trọng quốc gia thuộc phạm vi giám sát lần này gồm: dự án sân bay Long Thành; các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025; dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh; dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Đây đều là những dự án sử dụng nguồn lực lớn của Nghị quyết 43 và nguồn vốn đầu tư công. Một số dự án được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 43.

Thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương liên quan đã nỗ lực triển khai, song tiến độ một số dự án vẫn chậm, khó bảo đảm thời hạn hoàn thành do Quốc hội đặt ra. Vì thế, hy vọng gửi gắm ở chuyên đề giám sát này không chỉ là làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc các dự án chậm tiến độ, mà điều quan trọng là nhận diện rõ các vướng mắc, khó khăn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để các dự án về đích đúng hạn, bảo đảm chất lượng. Không thể chậm trễ hơn nữa ở dự án trọng điểm quốc gia này! Bởi chậm tiến độ thường dẫn đến đội vốn, giảm sút hiệu quả đầu tư. Hơn nữa, đây là những dự có ý nghĩa to lớn, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Dự án chậm hoàn thành ngày nào sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng vùng và cả đất nước ngày đó.

Đây là chuyên đề giám sát được đánh giá là khó và phức tạp bởi phạm vi giám sát rộng trong khi quỹ thời gian tương đối eo hẹp. Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo giám sát tại Kỳ họp thứ Bảy vào tháng 5 tới đây. Từ rất sớm, Đoàn giám sát đã xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó xác định rõ phương thức hoạt động; phân công, tổ chức công việc cụ thể với các mốc thời gian rõ ràng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã họp, cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát.

Có thể nói, chuyên đề giám sát này của Quốc hội có ý nghĩa quan trọng, được nhiều tầng lớp nhân dân quan tâm với hy vọng Đoàn giám sát không chỉ làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan mà còn đi sâu vào những khó khăn, vướng mắc và có giải pháp tháo gỡ hiệu quả. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo như vậy là tiền đề quan trọng để bảo đảm thành công của cuộc giám sát, đáp ứng mong mỏi của cử tri cả nước.

Hà Lan

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quoc-hoi-va-cu-tri/di-sau-vao-kho-khan-vuong-mac-i361929/