Chung tay bảo vệ môi trường

Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn, lực lượng Công an huyện Thanh Sơn với vai làm trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, của ngành, chủ động, quyết liệt xây dựng các kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT).

Lực lượng xung kích Công an huyện tham gia chữa cháy rừng tại xã Yên Sơn

Trung tá Phùng Đức Hùng- Trưởng Công an huyện Thanh Sơn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về chủ động ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên, BVMT, phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trong lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện đã ban hành kế hoạch ứng phó với BĐKH, PCTT và TKCN trong lực lượng đồng thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chủ động giải pháp quản lý tài nguyên, BVMT, PCTT, hạn chế thiệt hại do tác động của BĐKH gây ra.

Đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt, phổ biến, cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và của ngành về công tác ứng phó với BĐKH nhằm nâng cao nhận thức tầm quan trọng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, TCCN, tai nạn thương tích, đảm bảo tốt ANTT, không để kẻ địch, phần tử xấu...lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước...

Với tinh thần “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả mọi tình huống thiên tai”, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Công an huyện đã thành lập Ban chỉ huy PCTT, lụt bão và TKCN với phương châm “bốn tại chỗ, ba sẵn sàng”; chủ động tổ chức diễn tập, huấn luyện công tác ứng phó với các tình huống thiên tai, lụt bão, cháy nổ, cháy rừng… phù hợp với từng địa bàn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS trong thực thi nhiệm vụ PCLB, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đơn vị thường xuyên kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng vật tư, phương tiện, dự phòng dự trữ để chủ động ứng cứu kịp thời khi thiên tai xảy ra, đồng thời kiểm tra, đôn đốc công an các xã, thị trấn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện kế hoạch PCLB của từng địa phương.

Cùng với đó, quán triệt CBCS chấp hành nghiêm chế độ trực 24/24 giờ trong mùa mưa bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và chuẩn bị phương án bảo vệ an toàn cho CBCS khi thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường biện pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, có kế hoạch bảo vệ an toàn các cơ sở hạ tầng, hồ chứa nước, các công trình trọng điểm trên địa bàn; thực hiện theo dõi nghiêm tình hình diễn biến của thiên tai, lụt bão, tai nạn, sự cố, có phương án cụ thể, phù hợp để huy động vật tư, phương tiện phòng, chống, khắc phục hậu quả tốt nhất.

Là địa phương có diện tích rừng lớn, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng vào các thời điểm khô hạn, nắng nóng; tổ chức truyền thông bằng cách treo pa nô, áp phích, băng zôn tại các trục đường chính thị trấn Thanh Sơn, trung tâm các cụm xã và chạy chữ điện tử tại trụ sở Công an huyện với thông điệp “Cùng liên kết chống lại BĐKH và ngăn chặn sự phá hủy hệ thống sinh thái toàn cầu”. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBCS và người dân không săn bắt động vật quý hiếm, không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; phối hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học gắn với vai trò trách nhiệm của lực lượng CAND. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng hệ thống cấp nước gắn với kiểm tra chất lượng nguồn nước và lượng nước sử dụng phục vụ yêu cầu làm việc, sinh hoạt, yêu cầu công tác nhằm đảm bảo sử dụng nguồn nước an toàn, hiệu quả, tiết kiệm trong cơ quan, đơn vị và của địa phương.

Lực lượng Công an huyện giúp dân di dời tài sản ảnh hưởng của ngập lụt tại xã Yên Lãng.

Vào chiều thứ năm hàng tuần, tổ chức ra quân, phát động 100% đoàn viên vệ sinh, lao động tại trụ sở, nơi ở, phòng làm việc, phát quang bụi rậm, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhân dịp Tết trồng cây 2022 và Ngày rừng thế giới 21/3, phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ Công an ra quân trồng rừng phòng hộ giai đoạn một tại xã Địch Quả nhằm phục hồi hệ sinh thái, nâng cao chất lượng độ che phủ rừng trên địa bàn...Từ đó hình thành, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cộng đồng đối với bảo vệ sinh thái và đa dạng sinh học, kêu gọi quần chúng nhân dân tham gia phong trào vì an ninh Tổ quốc, chung tay làm sạch môi trường, tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng…

Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên của lực lượng Công an huyện cũng đạt được các kết quả đáng khích lệ. Đã chỉ đạo các đơn vị, bộ phận nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, đảm bảo không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về ANTT trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Từ đầu năm 2022 đến nay, đã phát hiện, xử phạt bảy vụ về hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường; phạt ba tổ chức, năm cá nhân vi phạm liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; phạt ba vụ về hành vi “hủy hoại đất” (san gạt, hạ cốt, vận chuyển đất dư thừa không có thủ tục); khởi tổ hai bị can về hành vi “hủy hoại rừng”, làm chết 35.170m2 rừng trồng sản xuất tại xã Yên Sơn…

Từ sự vào cuộc quyết liệt và phát huy vai trò nòng cốt, Công an huyện đã từng bước góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý nhà nước về BVMT và ứng phó với BĐKH. Đến nay, Thanh Sơn đã cơ bản thực hiện quy hoạch, sớm triển khai các vùng bảo tồn đối với tài nguyên rừng, quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm áp lực đối với môi trường, cân bằng giữa các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và BVMT.

Tin liên quan:

Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong lực lượng Công an Phú Thọ

Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong lực lượng Công an luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Công an Phú Thọ quan tâm, chỉ đạo sát sao và đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp BVMT, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bệnh viện Công an tỉnh được thành lập năm 2014 trên cơ sở nâng cấp từ Bệnh xá Công an tỉnh. Những năm qua, Bệnh viện đã không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Bên cạnh đó, Bệnh viện đã chủ động xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn và triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) theo hướng dẫn của Bộ Công an, của Công an tỉnh.

Tuổi trẻ Công an tỉnh chung tay “Vì một Việt Nam xanh”

Phát huy vai trò xung kích trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc tuổi trẻ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa thông điệp chung tay BVMT, chống BĐKH trong đoàn viên, thanh niên.

Đinh Vũ

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xa-hoi/chung-tay-bao-ve-moi-truong/188050.htm