Xây dựng 'Nhân tố đỏ' cho Đảng

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên được nhiều Đảng bộ, chi bộ các trường học trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện trong nhiều năm qua. Đặc biệt, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45, ngày 28/4/2023 về tăng cường phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đã tạo cơ hội cho nhiều học sinh, sinh viên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Việc kết nạp Đảng trong học sinh, sinh viên là quá trình xây dựng 'nhân tố đỏ' cho Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Em Triệu Thị Thúy (đứng) được Chi bộ Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, huyện Vĩnh Tường kết nạp Đảng tháng 5/2023

Là học sinh ưu tú, đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện, cuối năm học 2022 - 2023, em Triệu Thị Thúy, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, huyện Vĩnh Tường được Chi bộ nhà trường kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Triệu Thị Thúy xúc động chia sẻ: "Được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi tròn 18 tuổi là niềm hạnh phúc và tự hào của em. Đây cũng là động lực để em tiếp tục trau dồi đạo đức, nỗ lực học tập nâng cao kiến thức và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội để xứng đáng là đảng viên gương mẫu, là công dân có ích”.

Là điểm sáng trong phát triển đảng viên trong học sinh, 12 năm qua, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Viết Xuân đã "ươm mầm” được 13 học sinh ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ngay khi học sinh vào lớp 10, chi bộ đã giao Đoàn Thanh niên theo dõi, phát hiện những nhân tố là học sinh có học lực giỏi, có khả năng làm thủ lĩnh Đoàn và làm chủ nhiệm các câu lạc bộ trong trường; đồng thời, rà soát hồ sơ đảm bảo học sinh đó đáp ứng được yêu cầu kết nạp Đảng.

Kết thúc năm học, Đoàn Thanh niên đánh giá, nhận xét từng học sinh và giao nhiệm vụ năm học tiếp theo để các em tiếp tục thể hiện năng lực, ý chí phấn đấu. Khi các em học lớp 12, Đoàn Thanh niên họp xét, đề xuất học sinh là quần chúng xuất sắc để chi bộ xem xét và lựa chọn, sau đó, chi bộ cử đối tượng tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và tiến hành làm hồ sơ đề xuất Huyện ủy kết nạp Đảng khi các em đủ 18 tuổi.

Đồng chí Phạm Thị Hòa, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Viết Xuân cho biết: "Chi bộ thực hiện kết nạp Đảng cho học sinh là nhìn nhận đúng năng lực, ý chí, bản lĩnh của những học sinh ưu tú, từ đó, tạo cơ hội cho các em được rèn luyện, phát triển và trưởng thành, trở thành những đảng viên gương mẫu, công dân có ích.

Điển hình như 2 chị em Lê Thị Hòa và Lê Văn Sang được kết nạp Đảng tại Chi bộ nhà trường đã trưởng thành, hiện, đảng viên Lê Thị Hòa công tác tại Trường đại học Trần Quốc Tuấn (Hà Nội), đảng viên Lê Văn Sang công tác trong lực lượng Công an tỉnh...

Năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tháng 5/2023, Chi bộ Trường THPT Kim Ngọc, thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức kết nạp Đảng cho 2 học sinh ưu tú Vi Thị Kim Oanh và Nguyễn Thu Thủy.

Đồng chí Phan Thị Hằng Hải, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thực hiện Chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chi bộ nhà trường đã xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên là học sinh. Quy trình kết nạp Đảng cho học sinh được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, điều lệ của Đảng.

Chi bộ giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên phát hiện, lựa chọn, giới thiệu học sinh ưu tú để xem xét và cử đảng viên theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các em. Sau thời gian theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, đảng viên báo cáo chi bộ để tiến hành thẩm tra lý lịch và hướng dẫn học sinh làm hồ sơ kết nạp Đảng, sau đó, trình lên Thành ủy Vĩnh Yên.

Khi được Thành ủy đồng ý, chi bộ tiến hành kết nạp Đảng cho học sinh. Hiện, chi bộ chỉ đạo các tổ chức, cán bộ, đảng viên tiếp tục phát hiện, giới thiệu những học sinh ưu tú để tạo nguồn đảng viên trẻ, chất lượng cho chi bộ”.

Đảng bộ Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc là một trong những đơn vị thực hiện kết nạp Đảng cho sinh viên khá sớm. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp được 26 đảng viên là sinh viên.

Đồng chí Tạ Phúc Lợi, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Những năm qua, việc kết nạp Đảng cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

Hằng năm, Đảng ủy xây dựng chỉ tiêu kết nạp từ 12 - 14 đảng viên là sinh viên. Đảng ủy giao nhiệm vụ cho chi bộ các khoa, phòng giới thiệu hơn 30 sinh viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tạo nguồn kết nạp Đảng.

Đồng chí Phan Thị Hằng Hải, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Ngọc trao quyết định kết nạp Đảng cho em Nguyễn Thu Thủy

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn của một đảng viên trẻ, vì vậy, các em đều nỗ lực học tập, rèn luyện. Sau khi sinh viên là đảng viên tốt nghiệp ra trường, Đảng ủy chuyển sinh hoạt đảng cho các em về tổ chức Đảng tại địa phương cư trú hoặc đơn vị công tác để các em tiếp tục phấn đấu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên”.

Theo số liệu thống kê của Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến khi ban hành Chỉ thị số 45 về tăng cường phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, tại Đảng bộ các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã kết nạp được 69 đảng viên là sinh viên.

Đối với khối THPT, theo thống kê của Đảng bộ Sở GDĐT, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay có 25 học sinh được kết nạp Đảng tại chi bộ các trường THPT: Chuyên Vĩnh Phúc, Trần Phú, Vĩnh Yên, Kim Ngọc, Nguyễn Viết Xuân, Lê Xoay, Ngô Gia Tự. Những học sinh, sinh viên sau khi được kết nạp Đảng đều phát huy tốt vai trò gương mẫu của đảng viên, phát huy tốt năng lực, phẩm chất, ý thức chính trị, tích cực học tập, lao động và tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể, nhiều đảng viên trở thành những nhân tố tiêu biểu.

Hiện tại, Thành ủy, Huyện ủy và Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, Đảng ủy Sở GDĐT chỉ đạo Đảng bộ, chi bộ các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, trường cao đẳng trên địa bàn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết nạp Đảng cho học sinh, sinh viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng với số lượng tối thiểu từ 1,5 - 2% trên tổng số học sinh, sinh viên của đơn vị, nhà trường.

Việc kết nạp Đảng là học sinh, sinh viên góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, “ươm mầm”, bồi dưỡng những "nhân tố đỏ" để tạo nguồn kế thừa, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Bài, ảnh: Minh Hường

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/95523//xay-dung-%E2%80%9Cnhan-to-do%E2%80%9D-cho-dang