Người phụ nữ dành trọn cuộc đời đưa tre Việt ra thế giới

Nặng lòng với cây tre Việt Nam, 25 năm qua, tiến sĩ thực vật học Diệp Thị Mỹ Hạnh đã dành gần hết tuổi thanh xuân, tâm sức của mình để tìm hiểu, nghiên cứu các giống tre với mong muốn 'gọi tên' cho nhiều giống tre quý của Việt Nam. Làng tre Phú An ra đời vì lẽ đó.

Đầu những năm 2000, ý tưởng thành lập một Bảo tàng tre được Tiến sĩ Hạnh đề xuất. Với ý nghĩa thực tiễn cùng giá trị bền vững dự án mang lại, Làng tre Phú An ra đời, với sự hợp tác giữa: tỉnh Bình Dương, vùng Rhône - Alpes và Vườn thiên nhiên Pilat - Cộng hòa Pháp và ĐHKHTN - ĐHQGHCM.

Với nỗ lực không ngừng của Tiến sĩ Hạnh và các cộng sự, hơn 20 năm qua, hàng trăm giống tre đã được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Làng tre này. Đồng thời, nhiều giống tre quý của nước ta cũng đã được bổ sung vào danh mục tre thế giới.

Đi - về giữa Việt Nam và Pháp thế nhưng nữ tiến sĩ vẫn miệt mài nghiên cứu. Cô nói vui, mình còn mắc nợ cây tre. Từ mối nợ duyên đó, nhiều dự án về tre được cô và cộng sự ấp ủ, đưa tre Việt vươn ra khỏi lũy tre làng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-phu-nu-danh-tron-cuoc-doi-dua-tre-viet-ra-the-gioi-223101.htm