Cần phải có các giải pháp quyết liệt để tạo ra sự đột phá và phát triển ngành công nghiệp ô tô.
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động và dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cộng đồng doanh nghiệp luôn sẵn sàng tận dụng cơ hội để tái cơ cấu, trụ vững và phát triển, đặc biệt sẵn sàng thực hiện các trọng trách, các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.
HAGL Agrico đã thanh toán toàn bộ các khoản nợ theo thỏa thuận ba bên và không còn phát sinh công nợ với HAGL.
HAGL Agrico đã trả 4.228 tỷ đồng, giúp cho công ty của bầu Đức thanh toán nợ lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 là 2.314 tỷ đồng và trả khoản vay trực tiếp của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai tại BIDV 2.094 tỷ đồng.
Chỉ những ngày cuối năm 2024, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức đã chi ra hơn 1.000 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu.
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã HNG) vừa công bố đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuận cam kết ba bên giữa HAGL, BIDV và HAGL Agrico.
Chỉ trong vài ngày, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) có nghìn tỷ đồng để trả nợ. Vậy dòng tiền lớn có từ đâu và Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của đại gia phố núi hiện sức khỏe ra sao?
Phiên sáng 2/1, cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) bất ngờ tăng kịch trần lên mức 7.000 đồng/cp (+14,75%) cùng tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 9,5 triệu đơn vị - đứng đầu toàn thị trường về thanh khoản. Tạm dừng phiên sáng, cổ phiếu này vẫn dư mua trần hơn 4,8 triệu đơn vị.
HAGL Agrico đã thanh toán toàn bộ khoản nợ và không còn phát sinh công nợ với Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi hết nợ, công ty sẽ nhận về hơn 32.500 ha đất cây trồng công nghiệp.
Kết phiên giao dịch sáng 2-1, cổ phiếu HNG của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế HAGL, nơi tỉ phú Trần Bá Dương làm chủ tịch, bất ngờ tăng kịch trần
Sau khi trả hết nợ có liên quan đến Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG), HAGL Agrico (mã cổ phiếu HNG) sẽ nhận về tổng cộng 42.500 ha đất cọ dầu và cao su theo 04 đợt chuyển giao.
Hoàng Anh Gia Lai đã thanh toán tổng số tiền gốc lên đến 1.030 tỷ đồng cho lô trái phiếu do BIDV là trái chủ, còn nợ lại một phần nợ gốc 766 tỷ đồng cùng hơn 3.621 tỷ đồng nợ lãi.
Dù là những doanh nhân có tiếng trên thương trường, Bầu Đức, tỷ phú Trần Đình Long hay Trần Bá Dương,.. đều phải đối mặt với không ít thách thức trong hành trình đầu tư nông nghiệp.
Ngoài các sản phẩm chủ lực như chuối, sầu riêng, heo, gà…bầu Đức bật mí sẽ ra mắt thêm sản phẩm cá tầm thời gian tới.
Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp cho rằng Chính phủ, các bộ, ngành cần có cơ chế để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi công nghiệp hỗ trợ; có các chính sách đặc thù để nuôi dưỡng, phát triển các doanh nghiệp lớn…
Các tỉnh, thành phố ở miền Trung đang tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng để không bỏ lỡ 'chuyến tàu' logistics, vốn được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển lớn về kinh tế cho địa phương và khu vực trong thời gian tới.
Trong 9 tháng đầu năm 2024, HAGL Agrico báo lỗ 546 tỷ đồng, nâng khoản lỗ lũy kế của công ty lên tới 8.648 tỷ đồng.
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, UPCoM: HNG) vừa báo lỗ trong quý 3 theo đó nối dài chuỗi thua lỗ lên 14 quý liên tiếp.
Công ty lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đang lên kế hoạch tuyển dụng thêm 21.000 nhân sự từ nay đến năm 2025, nhằm mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư mạnh mẽ vào nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia.
Hoạt động với quy mô lớn, đầu tư bài bản, chuyên môn hóa cao, có sự liên kết mật thiết giữa các lĩnh vực giúp THACO luôn tìm ra những cơ hội đầu tư mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh của toàn Tập đoàn.
Thể chế hóa việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; tạo hàng rào kỹ thuật để nuôi dưỡng sản xuất trong nước; có chiến lược rõ ràng với các ngành công nghiệp trọng điểm... là những chính sách mà các doanh nhân đang rất mong mỏi.
Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (THACO) Trần Bá Dương vừa kiến nghị với Chính phủ về chiến lược phát triển công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ trong bối cảnh xu hướng ô tô sử dụng năng lượng xanh.
Điều nên làm cho ngành sản xuất nội địa trong lúc này để chuyển mình mạnh mẽ là cần có tầm nhìn đầu tư dài hạn nhằm nắm bắt cơ hội mở ra từ những xu hướng mới, tạo lợi thế cạnh tranh và thích ứng tốt trước bối cảnh tiến bộ về công nghệ cùng những bất ổn khó lường. Nhất là cần sự chủ động từ phía doanh nghiệp và khâu chính sách có sự hỗ trợ phù hợp, chiến lược rõ ràng hơn.
Hiểu rõ xu hướng, yêu cầu xanh hóa ngành ô tô và thực trạng phát triển của ngành năng lượng Việt Nam để có được giải pháp giảm phát thải phù hợp, tối ưu về kinh tế là trăn trở của Báo Đầu tư.
Các nhà sản xuất ôtô như VinFast và Thaco đề nghị Chính phủ quan tâm đến ngành công nghiệp phụ trợ. Trong đó, VinFast sẵn sàng bao tiêu một phần đầu ra linh kiện.
Công nghiệp phụ trợ được hai vị chủ tịch tập đoàn ô tô lớn nhất Việt Nam nêu ra tại buổi làm việc của Chính phủ với các doanh nghiệp, thể hiện sự sốt ruột khi thời gian ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện sắp kết thúc, khiến giá ô tô có thể tăng cao.
Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp các doanh nghiệp tư nhân lớn ngày 21/9, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO Group đã chia sẻ nhiều kế hoạch đầu tư để có những thành quả mới.
Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp lớn về giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước diễn ra vào ngày 21-9, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO đã có bài phát biểu nêu một số giải pháp, kiến nghị để có những bước đi vững chắc, phù hợp với điều kiện, lợi thế trong xu hướng phát triển. Những giải pháp kiến nghị đã thể hiện rõ vai trò cũng như thực tiễn sinh động, khát vọng của một doanh nghiệp lớn, đa ngành. Sau đây là bài phát biểu sinh động, thiết thực và rất tâm huyết của ông Trần Bá Dương:
Gặp mặt Thủ tướng tại 'Hội nghị Diên Hồng', Chủ tịch Hòa Phát và Thaco đã đề xuất sáng kiến để chung tay phát triển ngành công nghiệp tại Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Bá Dương, ông Lê Văn Kiểm,... kiến nghị nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế, xã hội.