Sơn La: Cây trồng héo khô do nắng hạn

Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hàng ngàn héc ta cây hoa màu, cây lương thực, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La đã bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều diện tích cây trồng có nguy cơ mất trắng.

Nhiều diện tích đất chưa thể gieo trồng do nắng hạn

Nhiều diện tích đất chưa thể gieo trồng do nắng hạn

Theo thống kê hiện nay toàn tỉnh Sơn La hiện có khoảng 80.000ha cây ăn quả các loại, gần 38.000ha cây công nghiệp như chè, cà phê, cao su...Năm 2021 diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt tại Sơn La ước tính khoảng trên 130.000ha chủ yếu là các loại cây lúa, ngô, sắn, đậu, đỗ. Từ tháng 4 - 5 năm 2021 tình hình nắng hạn diễn biến phức tạp, lượng mưa trên địa bàn ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Cây mía bị héo, phát triển kém

Cây mía bị héo, phát triển kém

Ông Phạm Văn Thảnh, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pằn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Trên địa bàn xã hiện có 250ha trồng mía, 60ha sắn, đang bị ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng, cây bị héo, phát triển kém. 110ha xoài với 1.500 tấn quả đã bị chín ép chất lượng giảm giá chỉ bán được từ 3-5 nghìn đồng/kg, nhãn và mít thì bị rụng quả rất nhiều.

Cây ngô bị héo lá

Cây ngô bị héo lá

Tại các xã Chiềng Sung, Mường Bằng của huyện Mai Sơn khi đầu tháng 5 có mưa người dân đã đồng loạt xuống giống trồng ngô. Nhưng khoảng 3 tuần nay sau khi xuống giống chỉ mới có 1 trận mưa với lượng mưa không đáng kể khiến cho cây ngô đã nẩy mầm nhưng gặp nắng nóng lá héo, người dân cũng không thể bón thêm phân để thúc cây phát triển.

Chị Lò Thị Sơn ở xã Chiềng Sung buồn bã nói: Năm nay gia đình đầu tư trồng hơn 1ha ngô từ khi trồng đến nay trời nắng lắm, ngô thì héo hết rồi, nhiều chỗ cây còn không nẩy mầm. Giờ chúng tôi cũng chỉ mong một trận mưa to để cây ngô lớn thôi.

Người dân phải chủ động bơm nước lên các ruộng để chống hạn

Người dân phải chủ động bơm nước lên các ruộng để chống hạn

Cũng giống như chị Sơn, chị Lò Thị Loan ở xã Mường Bằng cũng đang từng ngày mong ngóng những cơn mưa, gia đình chị trồng hơn 6000m2 lúa, nay đang vào thời gian trổ bông nếu cứ nắng thế này thì bông sẽ bị lép hết, gia đình đã phải thuê máy bơm để bơm nước dưới ao vào ruộng nhưng cũng chỉ được vài ngày là ruộng lại cạn khô.

Các kênh, mương dẫn nước cạn trơ đáy

Các kênh, mương dẫn nước cạn trơ đáy

Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, tổng lượng mưa toàn vùng từ tháng 3-5/2021 ít hơn so với trung bình nhiều năm, mực nước các sông suối xuống thấp. Tình hình hạn hán có thể còn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân nên chủ động tích nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây có khả năng chịu hạn, sử dụng các biện pháp che, chắn, vun gốc để chống hạn. Các huyện, thành phố cần bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện nguồn nước; xây dựng phương án sử dụng nước hợp lý để ứng phó hạn hán; phổ biến, tuyên truyền thực hiện tưới tiết kiệm, tưới tiên tiến cho cây trồng.

Vẫn biết tình trạng khô hạn đã trở thành gánh nặng ở vùng cao, chứng kiến cảnh những cây ngô héo khô lá, lúa trắng đồng vì không thể trổ bông khiến ai cũng phải xót xa. Biết đến bao giờ người dân nơi đây mới hết cảnh nhìn trời chỉ để mong mưa.

Nguyễn Minh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/son-la-cay-trong-heo-kho-do-nang-han-84407.html