Sẽ cưỡng chế hàng trăm hộ chây ì giao đất thi công hồ chứa nước nghìn tỷ

Dự án hồ chứa nước nghìn tỷ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk) đang có nguy cơ 'sa lầy' khi hàng trăm hộ dân chây ì bàn giao đất để triển khai thi công. Chính quyền ấn định ngày cưỡng chế, nhưng nhiều hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng.

Ngày 21/10, thông tin từ UBND huyện M’đrắk (Đắk Lắk) cho biết, địa phương đang lên kế hoạch cưỡng chế hàng trăm hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (xã Cư San, huyện M’đrắk).

Theo đó, giai đoạn 1 (đến ngày 30/10/2022) thực hiện cưỡng chế thu hồi đất khoảng 350 hộ. Trong đó, có khoảng 64 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ; đã bốc thăm nhận đất tại khu tái định cư số 1 xã Cư Elang (huyện Ea Kar) nhưng chưa bàn giao đất để thực hiện dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Giai đoạn 2, (đến ngày 31/12/2022) thực hiện cưỡng chế thu hồi đất khoảng 209 hộ còn lại, di chuyển đến khu tái định cư huyện Ea Kar.

Thời gian qua, chính quyền thường xuyên vận động, hỗ trợ bà con vùng dự án di dời đến nơi tái định cư

Theo báo cáo mới nhất (ngày 20/10), trong 64 hộ dân thuộc diện cưỡng chế giai đoạn 1, có 30 hộ đăng ký tự nguyện đi tái định cư vào ngày các ngày cuối tháng 9 cho tới ngày 26/10. Chính quyền huyện M’đrắk đã hỗ trợ tháo dỡ nhà, công trình phụ, đồ dùng vận chuyển tài sản đi tái định cư số 1 huyện Ea Kar.

Vẫn theo cơ quan chức năng, hiện còn lại 33 hộ với hàng trăm nhân khẩu đã được vận động nhưng không chấp hành di dân tái định cư. Trong đó, nhiều hộ đã nhận tiền bồi thường và có 18 hộ đã được thông báo ít nhất 3 lần nhưng chưa nhận tiền và đã gửi vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước theo quy định.

Theo đó, UBND huyện đã lên phương án cưỡng chế và thực hiện cưỡng chế những hộ dân trên, thời gian dự kiến vào ngày 15/11/2022. Tuy nhiên, từ đây đến ngày cưỡng chế, UBND huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật.

UBND huyện M’đrắk cho biết thêm, việc lên kế hoạch cưỡng chế nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), thu hồi đất, bàn giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan phê duyệt quyết định đầu tư dự án) về việc rà soát công tác GPMB.

Mỗi mùa mưa đến, chính quyền lại huy động lực lượng vào giúp dân vùng dự án di dời người và tài sản đến nơi an toàn

Trước đó, UBND huyện xin chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; Đề nghị UBND tỉnh thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo đủ điều kiện để cưỡng chế cũng như sự hỗ trợ của các sở ngành liên quan để đảm đảm quá trình cưỡng chế được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng được phê duyệt đầu tư xây dựng từ năm 2009 và phê duyệt điều chỉnh vào tháng 12/2019, với tổng mức đầu tư trên 4,4 nghìn tỷ đồng. Sau khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ cung cấp nước tưới cho gần 15.000 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 73.000 người trong vùng dự án; Cắt giảm lũ, phòng chống úng cho hạ du, tạo cảnh quan du lịch, nuôi trồng thủy sản...

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/se-cuong-che-hang-tram-ho-chay-i-giao-dat-thi-cong-ho-chua-nuoc-nghin-ty-post1480043.tpo