Phòng chống dịch bệnh mùa hè

Mấy ngày qua, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên tới hơn 40oC, thời điểm giữa trưa đạt gần 50oC. Tại các bệnh viện (BV), số người đến khám các bệnh liên quan đến thời tiết gia tăng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần trang bị những kiến thức phòng, chống bệnh trong thời tiết khắc nghiệt này.

Tại BV Nhi T.Ư, trong những ngày qua, lượng bệnh nhi đến khám tăng từ 10 đến 15% so với ngày bình thường. Trung bình mỗi ngày, Khoa Khám bệnh tiếp nhận từ 3.200 đến 3.500 bệnh nhi đến khám, chủ yếu là do sốt vi-rút, tiêu chảy, viêm đường hô hấp… BV đã tăng cường ghế ngồi, quạt mát, nước uống cho bệnh nhi và người nhà tại các khu chờ khám bệnh, đồng thời tổ chức đón tiếp người bệnh từ 5 giờ. Theo Phó Giám đốc BV Nhi T.Ư TS Trần Minh Điển, nắng nóng tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn phát triển và tiến công trẻ. Nắng nóng cũng khiến trẻ bị mất nước, mệt mỏi, từ đó dễ bị tác động hơn khi tiếp xúc với mầm bệnh.

Tại BV đa khoa Xanh Pôn, Phó Giám đốc BV Nguyễn Văn Thường cho biết, lượng bệnh nhi đến viện khám trong những ngày nắng nóng vừa qua tăng từ 5 đến 7%. Điều đáng lo ngại là nhiều trẻ phải nhập viện vì sốc nhiệt, viêm đường hô hấp dẫn đến viêm phổi nặng, sốt cao khó hạ thân nhiệt. Nguyên nhân là trẻ ra, vào phòng điều hòa liên tục, cơ thể không thích ứng kịp với sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn.

Nắng nóng cũng khiến người già đổ bệnh. Tại BV Lão khoa T.Ư, trong hai ngày qua, số lượng người bệnh đến khám gia tăng, mỗi ngày, trung bình có khoảng 300 lượt, chủ yếu mắc các bệnh về viêm đường hô hấp, tai biến mạch máu não… Khoa Cấp cứu A9, BV Bạch Mai, chưa tiếp nhận ca sốc nhiệt nào trong đợt nắng nóng, tuy nhiên, nguy cơ sốc nhiệt rất dễ xảy ra với những người phải đi lâu ở ngoài đường. TS Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu A9, BV Bạch Mai cho biết, sốc nhiệt là tình trạng nghiêm trọng nhất của tổn thương do nhiệt. Sốc nhiệt có thể giết hoặc gây tổn hại cho não và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể. Mặc dù sốc nhiệt chủ yếu ảnh hưởng tới những người hơn 50 tuổi nhưng người trẻ tuổi cũng có thể mắc bệnh.

Đề phòng bệnh do nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người lớn tuổi khi đi ra đường nên chuẩn bị mũ, áo khoác, khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp tác động lên cơ thể, chuẩn bị nước để tránh hiện tượng cơ thể mất nước. Trong gia đình có người cao tuổi thì phải cân nhắc khi sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, quạt máy bởi người lớn tuổi khả năng chịu lạnh kém, khả năng thích nghi với sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng cũng kém hơn. Khi sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, nên để ở nhiệt độ 25 đến 26oC là phù hợp nhất.

Đối với trẻ em, TS Nguyễn Tiến Dũng lưu ý, cần phòng tránh các bệnh mùa hè do thời tiết oi bức khiến vi khuẩn, vi-rút dễ sinh sôi, phát triển. Khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu viêm mũi, viêm họng, chảy nước mũi cần đưa trẻ đi khám kịp thời để phòng tránh biến chứng.

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản gửi các cơ sở y tế về việc tăng cường công tác y tế phòng, chống nắng nóng. Các BV trong và ngoài công lập chuẩn bị đầy đủ các phương tiện bảo đảm việc chống nóng cho người bệnh đến khám và điều trị tại BV, giảm quá tải tại khu vực khám bệnh, khu vực thu viện phí, khám theo lịch hẹn… để hạn chế thời gian chờ đợi của người bệnh. Các BV tổ chức tập huấn cho nhân viên về các biện pháp cấp cứu, xử lý các trường hợp say nóng, say nắng và các bệnh dịch thường gặp trong mùa nắng nóng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/33074202-phong-chong-dich-benh-mua-he.html