Những gói an sinh thiết thực

Hiện, cả nước có 23/63 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Để người dân, người lao động (NLĐ) không bị thiếu ăn, thiếu mặc, yên tâm 'ai ở đâu, ở yên ở đó', nên chăng các địa phương cần tiếp tục triển khai nhanh hơn, cụ thể hơn, thiết thực hơn và hiệu quả hơn Nghị quyết số 68.

Những gói an sinh thiết thực

VĂN HẢI

Thứ Sáu, 20-08-2021, 15:43

+ | Print

Những suất ăn 0 đồng dành cho người lao động tự do. Ảnh: NAM ANH

Những suất ăn 0 đồng dành cho người lao động tự do. Ảnh: NAM ANH

Một triệu “Túi an sinh xã hội”

“Túi an sinh xã hội” của UBND TP Hồ Chí Minh gồm 10 kg lương thực, mì gói, thực phẩm, nước tương, nước mắm, dầu ăn, bột nêm, đường… Ngoài ra, từng địa phương khi có thêm các loại thực phẩm khác có thể bổ sung. Cùng với đó là một số loại thuốc thông dụng, khẩu trang, vitamin C, dầu gió… Tại TP Hồ Chí Minh, việc triển khai “túi an sinh” đang được đẩy nhanh để đến được tay người dân, NLĐ gặp khó khăn, nhất là ở các khu nhà trọ, khu dân cư nghèo.

Anh Lưu Văn Nghĩa (lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc vì dịch Covid-19) cho biết, anh mất việc làm hơn hai tháng nay, cũng ngần ấy thời gian vì không có tiền nên anh phải lang thang sống cảnh “màn trời chiếu đất”. Được trao tặng “túi an sinh”, anh Nghĩa xúc động nói: “Trước đây cũng có các nhà hảo tâm đến cho chúng tôi gạo và thực phẩm, tuy nhiên do chúng tôi sống lang thang không có bếp để nấu ăn nên cũng nhường lại cho người khác. Nay chúng tôi nhận được “túi an sinh” với những phần quà rất thiết thực và ý nghĩa”.

Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, mới đây, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nêu: “Đối với người dân, NLĐ đang gặp khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, ngoài sáng kiến có túi thuốc tại gia đình, thì cần triển khai ngay biện pháp hỗ trợ dưới hình thức một triệu túi an sinh. Túi an sinh thiết thực hơn nhưng cần được triển khai đến tận tay người dân. Ngoài ra, cũng cần nhân rộng đến các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19”.

Cộng đồng chung tay

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện chúng ta có hơn 20 triệu LĐ phi chính thức là LĐ tự do. Do NLĐ tự do không được ghi nhận trong các hệ thống quản lý chính thức nên việc triển khai chính sách hỗ trợ nhóm này cũng sẽ mất nhiều thời gian. Việc thực hiện lại tùy thuộc từng địa phương, kể cả về nguồn kinh phí và lên danh sách được hưởng. Chính vì thế, để giúp đỡ họ một cách thiết thực và kịp thời, vai trò của cộng đồng là hết sức quan trọng. Thực tế, để chia sẻ với Nhà nước về nguồn lực và nhân lực, ở mỗi địa phương, chính quyền cần quan tâm việc huy động, tổ chức cộng đồng, để cộng đồng tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng có sự tham gia hỗ trợ của Nhà nước.

Ngoài việc không quản ngại nắng mưa làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát dịch, các cán bộ phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) còn đẩy mạnh hoạt động kêu gọi hỗ trợ chung tay giúp các gia đình khó khăn, đặc biệt là LĐ nữ, phụ nữ yếu thế không có việc làm, đang thuê trọ trên địa bàn. Bà Trần Thanh Vân, cán bộ UBND phường Phúc Diễn cho biết: Thời gian qua, UBND phường đã trao 869 suất quà gồm gạo, mì ăn liền, trứng, dầu ăn, bánh kẹo… tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 801 suất dành cho LĐ nữ bị mất việc làm.

Chị Nguyễn Thị Lưu, ở tổ dân phố số 13 khi đón nhận phần quà ý nghĩa, hỗ trợ kịp thời của UBND phường Phúc Diễn, chia sẻ: “Tôi là LĐ ngoại tỉnh, thu nhập hằng ngày trông chờ vào việc bán rau. Khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, tôi phải ở nhà, không có thu nhập, nên sự hỗ trợ của phường giúp tôi vơi đi gánh lo”.

Phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) là nơi có nhiều LĐ tự do đang thuê trọ. Trong đợt giãn cách xã hội, phần lớn LĐ chưa kịp về quê nên cuộc sống gặp khó khăn. Anh Nguyễn Đình Hòa (quê ở huyện Văn Giang, Hưng Yên) những ngày qua phải nghỉ việc bốc vác ở chợ đầu mối nên chi tiêu thiếu thốn. “Nhận được hỗ trợ từ phường Yên Phụ với quà bằng tiền mặt và các nhu yếu phẩm hằng ngày, tôi thấy rất thiết thực để chúng tôi yên tâm vượt qua những ngày khó khăn”, anh Hòa nói.

Chị Lê Thu Hoàn quê ở tỉnh Thái Nguyên thuê trọ tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) đã gần 5 năm nay. Chưa bao giờ chị Hoàn cảm thấy lo lắng như bây giờ khi những đồng tiền cuối cùng của chị sắp cạn kiệt, trong khi dịch vẫn diễn biến phức tạp. “Rất may mắn, tôi được UBND phường Phúc Xá tặng quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết. Là người tạm trú mà vẫn được quan tâm, tôi rất xúc động”, chị Hoàn bộc bạch.

Hỗ trợ khẩn cấp

Bộ LĐ-TB&XH vừa có Văn bản số 2669 hướng dẫn các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội thực hiện các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Theo đó, giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an sinh xã hội; không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu. Vận động MTTQ, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tổ chức các kênh cung ứng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận nơi cho người dân ở các khu vực thực hiện giãn cách xã hội.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị các địa phương thực hiện miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền trọ, hỗ trợ tiền ăn (mức tối thiểu 50.000 đồng/người/ngày) và hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu. Hỗ trợ từ nguồn lực huy động hoặc nguồn dự trữ quốc gia: Lều bạt, nước uống, thực phẩm, chăn màn...

Đối với những trường hợp bất khả kháng, người dân phải di chuyển về quê, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị cơ quan, đoàn thể nơi cư trú phối hợp chính quyền địa phương nơi quê nhà hỗ trợ thức ăn, nước uống và tổ chức phương tiện đưa người dân về quê, không để tình trạng di chuyển tự phát (xe máy, xe đạp, đi bộ...); tổ chức cách ly, bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/baothoinay-xahoi/nhung-goi-an-sinh-thiet-thuc-660772/