Người uy tín tiêu biểu

Ông Ma Ngọc Lương, dân tộc Tày ở thôn Đồng Phạ, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, vinh dự được đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II. Nhiều năm qua, ông Lương luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương, là tấm gương để cho mọi người học tập và noi theo.

Ông Ma Ngọc Lương chăm sóc cây ăn quả của gia đình.

Ông Ma Ngọc Lương chăm sóc cây ăn quả của gia đình.

Ông Lương nguyên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết, sau khi nghỉ hưu ông vẫn luôn đi đầu trong việc học tập nghị quyết của Đảng, họp chi bộ, thôn đều đặn; thực hiện nói đi đôi với làm được nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu làm người uy tín. Thực hiện việc nêu gương của người đảng viên, ông đã vận động các thành viên trong gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, xây dựng kế hoạch sản xuất, phát triển kinh tế góp phần ổn định và nâng cao đời sống. Hiện gia đình ông trồng 200 cây bưởi ngọt, 21 ha rừng keo, xoan; chăn nuôi gia súc, gia cầm mỗi năm thu nhập trên 300 triệu đồng.

Từ làm kinh tế giỏi, có kỹ năng dân vận khéo với vai trò là người uy tín trong cộng đồng, ông Lương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Lương bảo, xã Kiến Thiết nói chung và thôn Đồng Phạ nói riêng thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, kinh tế của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy bản thân ông luôn nỗ lực hết sức để cùng người dân tìm tòi học hỏi phát triển kinh tế gia đình. Ông đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thấy ông đi trước, làm trước nhiều hộ dân đã đồng lòng làm theo, từ tập trung phát triển kinh tế, đời sống của người dân đã đổi thay, các tệ nạn như cờ bạc, rượu chè cũng vì thế mà giảm đi. Hiện cả thôn có trên 300 ha rừng, 50 ha chuối, 4 ha cây ăn quả đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Đời sống của nhân dân trong thôn ngày một nâng lên, số hộ khá và giàu ngày càng nhiều, hiện thôn có 50 hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, số hộ nghèo chỉ còn 4 hộ.

Ngoài vận động nhân dân, ông Lương còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong thôn; cùng với cấp ủy, đảng viên trong thôn xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Với những đóng góp của mình ở cơ sở, ông Ma Văn Lương vinh dự được UBND huyện Yên Sơn khen thưởng là người có uy tín làm tốt công tác dân vận và là một trong 39 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/chuyen-de/nguoi-tot-viec-tot/nguoi-uy-tin-tieu-bieu-139762.html