Kim Sơn được mùa tôm

Sau ba tháng tập trung chăm sóc, hiện nay nhiều hộ nuôi tôm ở vùng ven biển huyện Kim Sơn đã bước vào vụ thu hoạch. Mặc dù thời tiết có nhiều biến động, không khí lạnh đầu tháng 5, nắng nóng kéo dài trong tháng 6 làm cho việc quản lý môi trường ao nuôi gặp nhiều khó khăn nhưng vụ tôm năm nay vẫn được đánh giá là một vụ sản xuất được mùa.

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng ở thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn.

Để kịp vậnchuyển tôm phân phối đến các chợ đầu mối, gia đình anh Đặng Thanh Tân, ở thịtrấn Bình Minh phải thu hoạch tôm vào khoảng 1-2 giờ sáng. Điện được thắp sángtrưng, 30% lượng nước trong ao được tháo đi, sau đó, 5-6 người đàn ông to khoẻdùng lưới kéo thu tôm theo từng phần diện tích ao. Từng mẻ, từng mẻ lưới đầy ắptôm tươi, nặng hàng tạ lần lượt được đưa lên bờ.

Vừa tất bật điều hành việc thuhoạch, anh Tân vừa chia sẻ với chúng tôi: Thu hoạch đêm mặc dù vất vả nhưng đâylại là thời điểm nhiệt độ thấp nên hạn chế sự sốc nhiệt cho tôm, đảm bảo đượcchất lượng tôm khi đưa ra thị trường. Vụ này gia đình tôi thả 4ha tôm thẻ chântrắng thâm canh.

Mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng do áp dụng nghiêmngặt các quy trình kỹ thuật ngay từ đầu vụ nên con tôm vẫn sinh trưởng, pháttriển tốt, không bị dịch bệnh. Đến nay gia đình đã thu hoạch được 25 tấn tômthương phẩm và ước tính tới đây sẽ còn thu được 25 tấn tôm nữa.

Phấn khơỉvì thả nuôi gần chục ao tôm, tổng diện tích lên tới 7-8 ha nhưng ao nào cũngtrúng lớn, ông Phạm Văn Hinh, xã Kim Trung, cho biết: Năm nay, tôi thả 60 vạngiống tôm sú, sau 3 tháng chăm sóc hầu hết các ao tôm đã đạt kích cỡ 30-35con/1kg, tổng sản lượng khoảng 2 tấn. Để bán được giá cao, tôi đánh tỉa dầntừng ao, chọn thu vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Với giá 300-350 nghìnđồng/1kg, trừ hết chi phí vụ này tôi lãi hơn 500 triệu đồng.

Hiện đanglà vụ thu hoạch tôm rộ nhất trong năm ở các xã ven biển huyện Kim Sơn. Theochia sẻ của người dân, tình hình nuôi năm nay cơ bản thuận lợi. Công tác vệsinh, cải tạo ao đầm nuôi đảm bảo. Chất lượng con giống được ngành chức năng,địa phương kiểm tra, quản lý khá chặt chẽ.

Mặc dù ảnh hưởng của không khí lạnhvào đầu tháng 5, nắng nóng kéo dài trong tháng 6 làm cho môi trường ao nuôi cónhiều biến động, ở một số hộ nuôi có hiện tượng tôm chết rải rác. Tuy nhiên,với trình độ kỹ thuật ngày càng được nâng cao và nhờ những khuyến cáo kịp thơìcủa ngành chuyên môn nên đa phần các hộ nuôi đã xử lý kịp thời, bảo vệ tốt contôm, tránh được những tác động xấu của môi trường.

Được biết,diện tích nuôi tôm vụ 1 năm 2019 của huyện Kim Sơn là 2.115 ha, trong đó diệntích nuôi tôm sú quảng canh cải tiến là 1.985 ha, diện tích nuôi tôm thẻ chântrắng bán thâm canh và thâm canh là 130 ha. Tính dến hết tháng 6, toàn huyện đãthu hoạch được trên 2.000 tấn tôm các loại, năng suất tăng 20% so với cùng kỳnăm 2018.

Bài, ảnh:Hà Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/kim-son-duuc-mua-tom-2019071209474477p2c22.htm