Hợp tác Việt Nam - các nước
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Xin-ga-po V.Ba-la-crít-sơ-nan, Ðoàn đại biểu Ðảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư dẫn đầu, thăm chính thức Xin-ga-po từ ngày 23 đến 27-7.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Hoàng Bình Quân đã hội kiến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, Trợ lý Thứ nhất Tổng Thư ký đảng Hành động Nhân dân Xin-ga-po Vương Thụy Kiệt; hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao V.Ba-la-crít-sơ-nan... Ðồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá cao việc Xin-ga-po tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam trên các lĩnh vực công nghiệp, giáo dục - đào tạo, du lịch, khoa học - kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực, là đối tác đầu tư hàng đầu tại Việt Nam với các dự án đầu tư hiệu quả; đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực phát huy tiềm năng trên các lĩnh vực khác. Các nhà lãnh đạo Xin-ga-po bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, tái khẳng định tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và giao lưu nhân dân; sẵn sàng phối hợp Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ giai đoạn tiếp theo, cũng như thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới.
* Ngày 26-7, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Ðại sứ Ðức tại Việt Nam C.Bơ-gơ vì có những đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Bày tỏ vinh dự được đón nhận Huân chương Hữu nghị, Ðại sứ C.Bơ-gơ xúc động chia sẻ những tình cảm tốt đẹp, sự hợp tác toàn diện của Bộ Ngoại giao cũng như các bộ, ban, ngành của Việt Nam đối với Ðại sứ quán cũng như cá nhân Ðại sứ trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Ðại sứ C.Bơ-gơ khẳng định, Ðức coi trọng và tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực: Công nghệ cao, giáo dục - đào tạo, kinh tế, thương mại, hợp tác giữa các doanh nghiệp… ngày càng phát triển trong thời gian tới.
* Từ ngày 22 đến 26-7, Ðoàn Hội đồng Lý luận T.Ư do GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng có chuyến thăm và làm việc tại Ca-na-đa nhằm nghiên cứu, trao đổi một số vấn đề thực tế về tổ chức, quản lý nhà nước, quản lý phát triển xã hội trong điều kiện xã hội hiện nay. Trong các cuộc làm việc, tọa đàm khoa học, đoàn cũng trao đổi với các nhà quản lý, các học giả Ca-na-đa một số vấn đề chung về đường lối của Ðảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, phát triển đất nước, quản lý phát triển xã hội, mở rộng hợp tác phát triển về mọi mặt với các nước trên thế giới.
* Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, ngày 26-7, Ðại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào và các cơ quan liên quan tổ chức lễ dâng hương tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam ở bản Con, huyện Thụ-lạ-khôm, Viêng Chăn. Các đoàn đại biểu của cả Việt Nam và Lào lần lượt dâng hoa và dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sĩ hai nước Việt Nam -
Lào tại tượng đài chính của khu di tích; đi thăm Nhà lưu niệm liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam, nơi lưu giữ một số bức ảnh lịch sử về tình đoàn kết chiến đấu của Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam.
* Sáng 26-7, đoàn cán bộ Ðại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Ðại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia do Ðại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu, đã tới dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia ở thủ đô Phnôm Pênh. Ðể thể hiện lòng biết ơn vô hạn, đoàn đã tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Cam-pu-chia trong các thời kỳ chiến tranh. Hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ toàn vẹn đất nước, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia.
