Hỗ trợ châu Phi vực dậy kinh tế

Trong nỗ lực kêu gọi và điều phối nguồn viện trợ giúp các nước châu Phi, ngày 18-5, Pháp đã chủ trì hội nghị quốc tế về hỗ trợ 'lục địa đen' chống chọi dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Hỗ trợ châu Phi vực dậy kinh tế

VŨ HÀ

Thứ Năm, 20-05-2021, 14:16

+ | Print

Tổng thống Pháp Macron (thứ hai, trái sang) chủ trì hội nghị hỗ trợ châu Phi. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Pháp Macron (thứ hai, trái sang) chủ trì hội nghị hỗ trợ châu Phi. Ảnh: REUTERS

Trong nỗ lực kêu gọi và điều phối nguồn viện trợ giúp các nước châu Phi, ngày 18-5, Pháp đã chủ trì hội nghị quốc tế về hỗ trợ “lục địa đen” chống chọi dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 20 nhà lãnh đạo châu Phi, châu Âu, cùng đại diện cấp cao Mỹ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và những người đứng đầu các tổ chức tài chính quốc tế.

Các nước châu Phi đang gặp nhiều khó khăn, vừa ứng phó dịch Covid-19 lây lan phức tạp, vừa thiếu hụt nguồn tài chính cho các kế hoạch phục hồi kinh tế, lại đối mặt thâm hụt ngân sách khổng lồ, với dự báo lên gần 300 tỷ USD vào cuối năm 2023. Ngân hàng Phát triển châu Phi ước tính, khoảng 39 triệu người dân châu lục này có thể bị đẩy xuống mức nghèo khổ trong năm nay, trong khi nhiều nước có nguy cơ rơi vào cảnh vỡ nợ vì đại dịch. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 chậm chạp tại châu Phi sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường về kinh tế. IMF dự báo, kinh tế châu lục chỉ tăng trưởng mức 3,2% trong năm nay. Pháp nhận định, hiện châu Phi không có công cụ tài chính như các khu vực khác để bảo vệ nền kinh tế và thúc đẩy phục hồi sau đại dịch.

Hội nghị quốc tế do Pháp chủ trì đặt mục tiêu tìm ra cách thức hỗ trợ, nhất là viện trợ tài chính và giúp xử lý khoản nợ hàng tỷ USD của châu Phi. Ngay trước thềm hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo, Paris sẽ xóa toàn bộ các khoản nợ, trị giá gần 5 tỷ USD, để giúp Sudan triển khai các mục tiêu chuyển đổi, cải cách kinh tế và thu hút đầu tư. Pháp cũng đề xuất các nước hỗ trợ thanh khoản cho các nước châu Phi.

Tại hội nghị, các quốc gia phát triển cam kết tăng hỗ trợ các nước nghèo ở châu Phi phục hồi kinh tế, tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 công bằng, bảo đảm an toàn y tế. Theo đó, các nước giàu sẽ điều chỉnh phân bổ Quyền rút vốn đặc biệt (SDRs) đối với các khoản dự trữ của IMF, gồm cả khoản 100 tỷ USD dành cho châu Phi. Các nước đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Quỹ Sáng chế dược phẩm chung (MPP) dỡ bỏ rào cản liên quan quyền sở hữu trí tuệ về vaccine ngừa Covid-19, giúp mở rộng sản xuất vaccine, hỗ trợ đẩy nhanh chương trình tiêm chủng tại châu Phi.

Trong khi đó, IMF đang cân nhắc đề xuất thành lập các quỹ hỗ trợ châu Phi phục hồi kinh tế sau đại dịch. Trong đó, một quỹ hỗ trợ thanh khoản trị giá 30 tỷ USD và một quỹ 100 tỷ USD giúp giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/baothoinay-quocte/ho-tro-chau-phi-vuc-day-kinh-te-646907/