Hết lòng giảng dạy vì học sinh thân yêu
Với sự tận tâm và lòng nhiệt huyết, trong hơn 25 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Lê Thị Tâm ở Trường THCS Tam Sơn (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đã trở thành tấm gương về tinh thần tự học, đổi mới, sáng tạo, được học sinh và đồng nghiệp tin tưởng, yêu quý.
Với sự tận tâm và lòng nhiệt huyết, trong hơn 25 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Lê Thị Tâm ở Trường THCS Tam Sơn (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đã trở thành tấm gương về tinh thần tự học, đổi mới, sáng tạo, được học sinh và đồng nghiệp tin tưởng, yêu quý.
Cô Tâm luôn tìm tòi các phương pháp mới để có những bài giảng sinh động, hấp dẫn học sinh. Cô sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học theo đặc thù bộ môn, phù hợp đối tượng học sinh từng lớp, nhằm khuyến khích tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực tự học của các em. Để truyền cảm hứng cho các học sinh với môn Hóa học vốn khô khan, cô hiểu rằng, điều đầu tiên cần tạo cho các em niềm đam mê, hứng thú với môn học.
Vì vậy, khi giảng bất cứ một vấn đề nào, cô cũng lồng ghép nội dung bài giảng với những câu chuyện và cách thức áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Tranh thủ thời gian ngoài giờ giảng, cô thường hỏi han, chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có thể hiểu nhiều hơn về các em, giúp đỡ các em phát triển được những sở trường của mình và tự tin trong cuộc sống.
Khi được nhà trường giao thêm nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học, cô Tâm đã tìm tòi, áp dụng những phương pháp giảng dạy khoa học, hiện đại, để giúp các em phát huy hết được những tố chất của mình, năng động, sáng tạo, làm chủ kiến thức mới. Các đội tuyển Hóa học do cô Tâm bồi dưỡng nhiều năm liền đoạt giải cao và xếp tốp đầu trong khối các trường THCS của thị xã Từ Sơn tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trong đó, đã có nhiều em đoạt Giải nhất, Giải nhì tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019.
Yêu nghề, yêu mái trường nơi mình giảng dạy, cô Tâm luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm dạy học với những giáo viên trẻ, luôn cố gắng là nhân tố tích cực trong việc xây dựng mái trường đạo đức, đoàn kết, hết lòng vì học sinh thân yêu.
Trong hơn 25 năm gửi trọn tình yêu với sự nghiệp "trồng người", cô giáo Lê Thị Tâm nhiều năm liền được Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn tặng Giấy khen. Và mới đây, cô Tâm vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
PHAN LÊ (Bắc Ninh)
Tổ chức đấu giá, thu tiền nhưng không bàn giao tài sản
Năm 2013, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn (Bình Định) và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 107/HĐ-MBTS với bà Phạm Thị Thu Hiền. Tài sản đấu giá là thửa đất số 256, ở thôn 1 (xã Bình Nghi, Tây Sơn), là tài sản phải thi hành án trong một vụ án dân sự. Bà Hiền sau đó đã chuyển đủ số tiền 2 tỷ 148 triệu đồng cho bên bán để nhận tài sản thi hành án. Trên cơ sở kết quả bán đấu giá, UBND huyện Tây Sơn đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất số BN727319 cho bà Hiền. Tuy nhiên, cho đến nay, bà Hiền vẫn chưa được nhận tài sản mà mình đấu giá mua được.
Sau rất nhiều lần khiếu nại các cơ quan có trách nhiệm, Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 8-11-2015 của Bộ Tư pháp kết luận việc tổ chức bán đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định có vi phạm. Vì vậy, bà Hiền được đề nghị thỏa thuận hoặc khởi kiện để yêu cầu hủy kết quả đấu giá. Tuy nhiên, bà Hiền không đồng ý hủy bỏ kết quả hoặc khởi kiện mà yêu cầu được nhận tài sản. Sau đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định có văn bản giao Chi cục Thi hành án huyện Tây Sơn thực hiện quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản nêu trên theo quy định tại Khoản 2, Điều 102, Luật Thi hành án dân sự. Từ tháng 11-2017 đến nay, vụ việc được tòa án các cấp tỉnh Bình Định xét xử nhiều lần. Tuy nhiên, không lần nào đạt được kết quả thống nhất theo yêu cầu của các bên đương sự.
Như vậy, theo Kết luận thanh tra của Bộ Tư pháp, việc đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định tổ chức bán cho bà Phạm Thị Thu Hiền có nhiều sai phạm. Đó là các sai phạm như: Kê biên tài sản nằm ngoài phạm vi thế chấp và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; niêm yết không đầy đủ thông báo bán đấu giá; thu, nộp tiền mua tài sản trúng đấu giá quá thời hạn; thỏa thuận việc chậm nộp giữa người mua tài sản và cơ quan thi hành án dân sự chưa phù hợp quy định của pháp luật.
Những sai phạm của cơ quan chức năng có liên quan là Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn làm thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng tinh thần, sức khỏe, quyền lợi của đương sự các bên; gây tốn kém tiền của, thời gian của các cơ quan tố tụng cũng như làm giảm niềm tin của nhân dân đối với năng lực hành pháp của các cơ quan, chính quyền các cấp. Cho đến nay, sau hơn bảy năm thửa đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng số BN727319 cùng với căn nhà vẫn không được bàn giao đến người đã mua mà vẫn phải chờ phán quyết cuối cùng của tòa án. Vậy, tổ chức và cá nhân nào sẽ phải chịu trách nhiệm về sai phạm trong vụ việc này, bao gồm cả việc bồi thường cho thiệt hại về vật chất và tinh thần đã gây ra cho những người liên quan?
NAM PHONG (Bình Định)
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bandoc/het-long-giang-day-vi-hoc-sinh-than-yeu-633332/
