Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, cán bộ, hội viên CCB chung sức cùng các cấp, ngành, đoàn thể, tầng lớp nhân dân thực hiện các tiêu chí NTM tại địa phương.

Hội CCB tỉnh hiện có trên 28.000 hội viên, sinh hoạt tại 1.248 chi hội. Hội CCB các cấp tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về ý nghĩa, mục đích của Chương trình xây dựng NTM. Hội phát động phong trào thi đua CCB nêu gương sáng, tích cực thực hiện Chương trình xây dựng NTM với mục tiêu mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình, phần việc CCB đảm nhận, mỗi hội viên CCB có việc làm thiết thực. Hội lồng ghép nội dung xây dựng NTM gắn với các phong trào “CCB gương mẫu”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Với phương châm "CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng NTM”, từ năm 2023 đến nay, Hội vận động cán bộ, hội viên đóng góp trên 274 triệu đồng, hiến 62.640 m² đất xây dựng đường nông thôn, trạm y tế, nhà văn hóa xóm, đóng góp trên 22.600 ngày công lao động làm đường nông thôn, nạo vét, sửa chữa công trình thủy lợi, vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm; vận động 296 gia đình CCB gương mẫu di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở…

Để góp phần hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở, hằng năm, Hội CCB tỉnh tiến hành điều tra, khảo sát những gia đình hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trên cơ sở đó, cùng với việc tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, Hội vận động các hội viên đóng góp gần 86 triệu đồng gây Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ các hội viên khó khăn xây nhà ở. Kết quả, năm 2023 có 12/12 tổ chức Hội trực thuộc Tỉnh hội có kế hoạch triển khai và thực hiện. Ngoài ra, Hội phát động phong trào “Chung tay xóa nhà dột nát, nhà tạm” cho CCB nghèo; từ năm 2017 đến nay, hỗ trợ xóa 208 nhà dột nát cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở với số tiền trên 5 tỷ đồng.

Mô hình nuôi dê của hội viên cựu chiến binh Lô Văn So, xóm Phja Khoang, thị trấn Tà Lùng (Quảng Hòa) mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng.

Với gần 4.000 hội viên sinh hoạt tại 178 chi hội, các cấp Hội CCB huyện Quảng Hòa cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng NTM trên địa bàn. Năm 2023, Hội đăng ký thực hiện các tiêu chí 9, 16, 17, 19 và chỉ tiêu 4.2 (nhà ở dân cư, văn hóa, môi trường, an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh). Hội tích cực chỉ đạo, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các tiêu chí về thu nhập, nhà ở, môi trường; vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, quyên góp tiền, ngày công xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường thôn, xóm, thủy lợi, nội đồng, xây dựng nhà văn hóa xóm, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa. Đặc biệt, cán bộ, hội viên phát huy vai trò gương mẫu, nâng cao ý thức, trách nhiệm đóng góp 2.464 ngày công, hiến 23.349 m2 đất làm đường nông thôn, đường nội đồng và các công trình phúc lợi; di dời 55 chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, tham gia thu gom rác thải đưa ra vị trí quy định và xử lý rác thải, chất thải ở các khu dân cư, không để ô nhiễm môi trường trên địa bàn... Đến nay, trung bình toàn huyện đạt 12,82 tiêu chí/xã. Hội vận động cán bộ, hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến khích đưa cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; tín chấp cho 1.757 hội viên vay vốn từ tổ chức tín dụng trên 111 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

Nhằm nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập trong xây dựng NTM, Hội CCB các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB giúp nhau phát triển kinh tế". Để có nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội giúp trên 10.000 hội viên vay vốn với tổng dư nợ 744 tỷ đồng phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống. Ngoài ra, hội viên tự đóng góp hàng tỷ đồng, cho nhau vay không lãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, Hội CCB tỉnh thành lập câu lạc bộ doanh nhân CCB, CCB làm kinh tế; phát triển 27 hợp tác xã, 24 doanh nghiệp, 31 tổ hợp tác, 887 mô hình trang trại, gia trại giải quyết việc làm cho 5.867 lao động, phần lớn là hội viên và con em CCB.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Thắng cho biết: Xác định Chương trình xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với các hoạt động công tác Hội, Hội CCB tỉnh nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tới cán bộ, hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM. Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; đặc biệt chú trọng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM gắn với phong trào “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng hội viên tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng hiệu quả cách làm hay trong quá trình xây dựng NTM.

Nông Hậu

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/cuu-chien-binh-tich-cuc-tham-gia-xay-dung-nong-thon-moi-3168999.html