Cùng nỗ lực vượt qua khó khăn
Thực tế cho thấy, việc học sinh phải nghỉ học dài ngày để phòng, chống dịch Covid-19 đã gây ra không ít khó khăn cho ngành Giáo dục. Đặc biệt, đối với học sinh lớp 12 năm nay phải bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thì áp lực bài vở, thi cử càng đè nặng hơn.
Trước tình thế khó khăn, bằng sự chủ động thích nghi với điều kiện mới, ngành Giáo dục đã vận dụng kịp thời các hình thức học tập từ xa, tinh giản nội dung chương trình, ban hành bộ đề thi tham khảo và quyết định lùi thời gian kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Tại Hà Nội, ngành Giáo dục Thủ đô đang triển khai 2 hình thức học song song khá hiệu quả, đó là qua truyền hình và trực tuyến. Đáng chú ý, trên cơ sở này, tùy thuộc vào đặc thù, điều kiện ở từng nơi, mỗi nhà trường lại có cách triển khai phù hợp, với mục tiêu cao nhất là giúp học sinh tiếp thu được đầy đủ kiến thức ở các môn học.
Nhờ vậy, dù là lần đầu tiên ngành Giáo dục phải áp dụng đại trà hình thức học trên truyền hình, học trực tuyến, nhưng đến nay, nền nếp dạy và học của đội ngũ giáo viên, học sinh luôn được bảo đảm. Điều quan trọng hơn là học sinh các cấp học, nhất là các em học sinh lớp 12 đã nhanh chóng làm quen và từng bước tiếp thu có hệ thống kiến thức từ giáo viên truyền đạt để sẵn sàng tâm thế cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
Trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh gây ra như hiện nay, để tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia bảo đảm an toàn, nghiêm túc và chất lượng là một thách thức không nhỏ cho các bên liên quan. Do đó, cùng cộng đồng trách nhiệm với quyết tâm cao nhất sẽ là “chìa khóa” cho thành công.
Với vai trò quan trọng, ngành Giáo dục vẫn phải sâu sát, cập nhật diễn biến dịch bệnh để có những quyết sách kịp thời, phù hợp. Song song với việc tiếp tục làm tốt nhiệm vụ dạy và học trên truyền hình, trực tuyến, thì các phương án cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, con người và các điều kiện khác liên quan cần được tiến hành đồng bộ, bảo đảm không bị động trong mọi tình huống.
Với các nhà trường, cần tiếp tục hướng dẫn, tổ chức cho đội ngũ giáo viên dạy học đạt yêu cầu chất lượng, đủ thời gian lên lớp. Vấn đề cần lưu ý là trong bối cảnh dịch bệnh, thầy và trò không tiếp xúc trực tiếp, nhưng qua các kênh liên lạc trực tuyến, mạng xã hội, điện thoại… đội ngũ giáo viên cần tăng cường kết nối, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cách phòng, chống dịch cũng như cập nhật tình hình trường lớp, công tác thi cử cho học sinh, phụ huynh nắm rõ để thực hiện.
Áp lực cùng nhiệm vụ đặt ra nặng nề nhất vẫn là với các học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay. Do vậy, trước hết, các em phải xác định rõ tâm thế để sẵn sàng vượt qua khó khăn bằng việc chăm chỉ học tập, tiếp thu đầy đủ kiến thức giáo viên truyền đạt. Việc này không dễ bởi việc học trực tuyến và qua truyền hình, tính tương tác không cao, đòi hỏi mỗi học sinh phải có tính tự giác, rèn tính kỷ luật học tập ở nhà cũng như ở lớp.
Các phụ huynh học sinh trong thời gian này cần đồng hành với con em mình bằng cách chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất học tập và luôn động viên để các em hoàn thành tốt nhất việc học tập, thi cử. Trong trường hợp cần thiết, phụ huynh cùng học sinh có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên để giải quyết những khúc mắc về thi cử, nội dung bài học...
Trong lúc này, cùng nỗ lực, đồng hành để giúp học sinh vượt qua khó khăn, đạt kết quả học tập, thi cử tốt nhất là trách nhiệm của tất cả chúng ta!
