Bộ VHTTDL vừa ra mắt “Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam” và công bố 17 sáng kiến phát triển ngành năm 2026.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa ra mắt Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, đồng thời giới thiệu 17 sáng kiến nhằm thúc đẩy sáng tạo, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường cho các ngành công nghiệp văn hóa.
LTS: Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo ra đột phá phát triển mới từ sự hội tụ của văn hóa, thể thao, du lịch, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lấy bản sắc văn hóa Việt Nam làm giá trị cốt lõi. Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2026, xin trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh gửi lời chúc mừng và lời gửi gắm kêu gọi hành động tới cộng đồng doanh nhân trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.
Chiều 12/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, tạo cơ chế kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng sáng tạo, hướng tới huy động nguồn lực, thúc đẩy hợp tác và đưa các sáng kiến vào thực tiễn, nhằm đưa lĩnh vực này cất cánh, đóng góp vào tăng trưởng đất nước.
Với phim trường số, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng phát triển hạ tầng, công nghệ và công cụ sản xuất phim hiện đại, có khả năng dùng chung cho nhiều nhà sản xuất.
Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp công nghiệp văn hóa, ra mắt “Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam”, công bố 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa năm 2026 do Bộ VHTTDL tổ chức vào ngày 12.10 tại Hà Nội, nhiều ý kiến đóng góp đã thể hiện tâm huyết đối với sự nghiệp phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam, hướng tới kết nối công nghệ, sáng tạo và thị trường.
Việc công bố danh mục sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa trong năm 2026 nhằm gắn nguồn lực sáng tạo, công nghệ và sản phẩm văn hóa với nhu cầu khai thác, sử dụng trên thị trường.
Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng được xác định là động lực tăng trưởng mới, việc kết nối nguồn lực Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng mở rộng cơ hội đầu tư, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm văn hóa Việt Nam. Ngày 12/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, đồng thời công bố 17 sáng kiến phát triển văn hóa năm 2026.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mô hình Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, cộng đồng cùng sáng tạo và hưởng lợi để phát triển công nghiệp văn hóa.
Chiều 12-10, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL công bố Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam và danh mục 16 bài toán trọng tâm năm 2026, hướng đến kết nối Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, thúc đẩy phát triển sản phẩm văn hóa gắn với nhu cầu thị trường.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2026), chiều 12/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ ra mắt Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam và công bố 17 sáng kiến năm 2026.
Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp công nghiệp văn hóa; ra mắt “Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam”, diễn ra vào chiều nay 12.10 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã giới thiệu 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Chiều 12/10, Bộ VH,TT&DL công bố Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam và danh mục 16 bài toán trọng tâm năm 2026.
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, chiều 12.10 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức chương trình gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp công nghiệp văn hóa; ra mắt “Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam” và công bố 17 sáng kiến phát triển ngành năm 2026.