'Ước vọng ngày xuân'

Chăm lo hơn nữa cho người cao tuổi

Ông Tòng Văn Sinh

Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, bản Sẳng, xã Chiềng Xôm, Thành phố

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm và ban hành nhiều chính sách về chăm sóc người cao tuổi, như: Trợ cấp hằng tháng, đóng bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, tổ chức mừng thọ, tặng quà các dịp lễ, tết, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; nâng cao sức khỏe và tinh thần cho người cao tuổi...

Chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, mong rằng năm Tân Sửu, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tế cuộc sống, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách, tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi. Từ đó phát huy vai trò của người cao tuổi thực sự là tấm gương sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Lò Luận

Ngành công nghiệp không khói tiếp tục phát triển bền vững

Ông Đặng Quang Giàu

Giám đốc Khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai

Nhìn lại năm qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng hoạt động của ngành du lịch vẫn gặt hái nhiều thành công. Các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch đã khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, liên kết xây dựng các tuyến, tour du lịch. Hiện nay, Khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai gồm có đảo Trái tim (xã Chiềng Ơn), suối nước nóng bản Bon (xã Mường Chiên) và khu nghỉ dưỡng đầu cầu Pá Uôn (xã Mường Giàng). Hoạt động lĩnh vực du lịch đã tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương. Đặc biệt, vùng lòng hồ sông Đà Quỳnh Nhai có nhiều đảo lớn, nhỏ và làn nước trong xanh được ví như "Hạ Long thu nhỏ" vùng Tây Bắc, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm.

Trong không khí hân hoan đón Xuân Tân Sửu, chúng tôi tin tưởng rằng, ngành công nghiệp không khói tiếp tục phát triển bền vững, đúng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra: Phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế và điều kiện tự nhiên, xã hội, đưa hoạt động du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Với định hướng trúng, đúng, chúng tôi tin du lịch Quỳnh Nhai sẽ ngày càng phát triển, góp phần, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trần Hiền

Tăng thu nhập cho công nhân và người góp quyền sử dụng đất trồng cây cao su

Chị Lò Thị Son

Công nhân Đội cao su Châu Quỳnh, Công ty cổ phần Cao su Sơn La

Gia đình tôi góp quyền sử dụng gần 1,5 ha đất để trồng cây cao su. Từ năm 2009, tôi được nhận vào làm công nhân Công ty cổ phần Cao su Sơn La, có những thời điểm khó khăn, thu nhập thấp song gia đình vẫn chăm sóc tốt diện tích cây cao su. 3 năm trở lại đây, cây cao su bắt đầu cho khai thác và diện tích cho thu hoạch ngày càng tăng lên. Riêng số lượng cây cao su, tôi được Công ty giao quản lý, khai thác mủ đến năm 2020 đã tăng 3 lần, với tổng số 300 cây cao su, nên thu nhập cũng tăng dần lên các năm, giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định để trang trải sinh hoạt. Năm cũ đã qua với nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và thiên tai, song việc làm của những công nhân cao su chúng tôi có tín hiệu khởi sắc, nên thấy yên tâm hơn. Hy vọng năm mới mưa thuận gió hòa, không còn dịch bệnh để mọi người, mọi nhà yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Với diện tích khai thác mủ tăng lên, những công nhân cao su chúng tôi mong rằng Công ty ngày càng phát triển, đảm bảo việc làm và thu nhập, chia lợi nhuận cao hơn cho những hộ góp quyền sử dụng đất trồng cây cao su để bà con yên tâm gắn bó với cây cao su.

Phạm Đức

Nhóm PV

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/uoc-vong-ngay-xuan-37581