Trách nhiệm bảo vệ trẻ em
Những hậu quả của suy thoái kinh tế gây ra đối với trẻ em trên toàn thế giới đã được cảnh báo, trong bối cảnh năm nay có thể có thêm hàng trăm nghìn trẻ tử vong và hàng chục triệu trẻ rơi vào cảnh nghèo đói do dịch bệnh. Ngăn chặn những mối đe dọa đối với trẻ em là trách nhiệm của cả cộng đồng.

Chương trình của UNICEF về tiêm chủng cho trẻ em ở châu Phi.Ảnh AFRICANEWS
Tình trạng suy giảm kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái năm 1929 của thế giới được cảnh báo có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ em, trong bối cảnh nhiều gia đình không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu về thực phẩm và chăm sóc y tế thiết yếu cho con em mình. Theo ước tính của Liên hợp quốc (LHQ), khoảng 42 triệu đến 66 triệu trẻ em có thể bị nghèo đói do hậu quả của dịch Covid-19. Khoảng 386 triệu trẻ em sống trong tình trạng nghèo cùng cực năm 2019 đứng trước nguy cơ bị suy dinh dưỡng và gia tăng các bệnh lẽ ra có thể phòng ngừa được. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), khoảng 117 triệu trẻ em trên toàn thế giới có nguy cơ mắc bệnh sởi do hàng chục quốc gia đang cắt giảm chương trình tiêm chủng. Tình trạng trẻ em không được phòng ngừa vắc-xin trở nên trầm trọng hơn do các dịch vụ y tế đang bị quá tải, dẫn tới nguy cơ hàng trăm nghìn trẻ em tử vong trong năm nay. LHQ nhấn mạnh, hậu quả này sẽ hủy hoại những tiến bộ mà thế giới đạt được trong nhiều năm qua.
Việc các nước đóng cửa trường học để ngăn chặn dịch bệnh đã khiến hơn 300 triệu trẻ em vốn phụ thuộc vào bữa ăn miễn phí tại trường học mất nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng. Trong khi đó, UNICEF cho biết, các trường học phải đóng cửa làm đứt quãng việc học hành của hơn 80% số trẻ em trên thế giới. UNICEF thông báo sẽ tăng đáng kể hỗ trợ tài chính cho 145 nước có thu nhập thấp và trung bình nhằm giúp trẻ em có thể tiếp tục học tập khi trường học đóng cửa. Sáng kiến trị giá 13 triệu USD này, trong đó 8,8 triệu USD là đóng góp của Đối tác giáo dục toàn cầu, tạo điều kiện cho các quốc gia chuẩn bị chương trình dạy học thay thế trong trường hợp trường phải đóng cửa, đồng thời giúp các trường học bảo đảm trẻ em và cộng đồng được an toàn bằng cách cung cấp thông tin quan trọng về biện pháp phòng tránh dịch bệnh.
Bối cảnh phòng, chống dịch bệnh cũng có thể làm gia tăng bạo lực trong các gia đình, khiến gia đình trở thành nơi nguy hiểm đối với một số trẻ em. Hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới có nguy cơ bị bạo lực, buôn bán, lạm dụng và bóc lột tình dục. LHQ cho biết, các biện pháp giam giữ tội phạm và dịch vụ bảo vệ trẻ em bị giới hạn đã làm tăng sự tổn thương của trẻ em sống trong các cơ sở chăm sóc tâm thần và xã hội, trại trẻ mồ côi, trại tị nạn và các cơ sở khác. Trong thời điểm phong tỏa, cách ly ở nhà và ở nơi khác, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực và bị bóc lột cao hơn, tạo ra những thách thức đối với sức khỏe tâm thần của trẻ.
Các cơ quan LHQ đã kêu gọi phụ huynh, người chăm sóc, những người cung cấp dịch vụ và giới chức thực thi pháp luật ở các nước quan tâm nhiều hơn tới công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em để hạn chế rủi ro đối với thế hệ mầm non. Chính phủ các nước cần bảo đảm các dịch vụ bảo vệ trẻ em với nhân lực và trang thiết bị phù hợp. Các cơ quan thực thi pháp luật cần sẵn sàng mọi sự tiếp cận đối với trẻ em, như thiết lập đường dây nóng 24 giờ hằng ngày, dịch vụ nhắn tin miễn phí, dịch vụ tư vấn tâm lý và xã hội từ xa, bố trí các nơi trú ẩn tạm thời cho trẻ vị thành niên. Trong bối cảnh thế giới đang hứng chịu dịch Covid-19, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét kêu gọi tất cả các gia đình và các nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp trên toàn thế giới có biện pháp nhằm hạn chế tác động của dịch bệnh đối với trẻ em, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44433902-trach-nhiem-bao-ve-tre-em.html
