Tin vui cho ngành lâm sản, thủy sản
Chiều qua, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã có văn bản hướng dẫn các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản với quy mô 15 nghìn tỷ đồng.
Điều này đồng nghĩa với việc gói tín dụng mà doanh nghiệp lâm sản, thủy sản đề xuất và Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, sẽ chính thức được triển khai với nguồn lực cao hơn dự kiến ban đầu (10 nghìn tỷ đồng).
Theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, gói tín dụng này được thực hiện bằng nguồn vốn tự huy động của các ngân hàng và cho vay theo cơ chế thương mại thông thường. Đối tượng vay vốn là khách hàng có dự án, phương án phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lâm sản, thủy sản. Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu từ 1 - 2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn, trung, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ. Thời gian triển khai đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.
Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại theo thẩm quyền thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ đối với khách hàng tham gia chương trình này, phù hợp với quy định pháp luật và quy mô hoạt động của ngân hàng.
Gói tín dụng 15 nghìn tỷ đồng được thực thi là tin vui với ngành lâm sản, thủy sản, cho dù mức lãi suất ưu đãi và thời gian triển khai có thể chưa được như mong muốn của các doanh nghiệp. Từ cuối quý III.2022 đến nay, lạm phát khiến nhu cầu tiêu thụ giảm ở hầu hết các thị trường chính và tác động mạnh đến hai ngành này. Đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản giảm từ 20 - 50%, lượng tồn kho tăng. Thị trường khó khăn, sản xuất nguyên liệu trong nước bị chững lại. Cả bà con nông ngư dân và doanh nghiệp đều thiếu vốn để duy trì nuôi trồng, khai thác và chế biến.
Ngành lâm sản cũng đang trải qua giai đoạn rất khó khăn. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm chỉ đạt 4,7 tỷ USD, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ vậy, các nhà nhập khẩu giảm mua hàng, dựng lên nhiều rào cản mới, yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn hàng hóa nhập khẩu... Đòi hỏi về nguyên liệu dùng để chế biến gỗ tại Mỹ, EU ngày càng thắt chặt hơn.
Nếu được triển khai kịp thời và hiệu quả, gói tín dụng 15 nghìn tỷ đồng sẽ giúp doanh nghiệp thủy sản có dòng tiền thu mua và trữ nguyên liệu khi vào vụ thu hoạch nếu thị trường lúc đó vẫn không tốt. Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đang “le lói” dấu hiệu phục hồi khi mà mức sụt giảm xuất khẩu đang thu hẹp lại. Dù tín hiệu chưa rõ ràng, song nếu ánh sáng thực sự xuất hiện cuối đường hầm, thì việc doanh nghiệp thủy sản được tiếp sức nguồn lực tài chính có ý nghĩa vô cùng lớn.
Hơn thế nữa, trong bối cảnh người dân ngại thả nuôi vụ mới do chi phí tăng cao và e ngại thị trường tiếp tục xấu, gói tín dụng này góp phần tạo tâm lý yên tâm cho nông - ngư dân duy trì sản xuất nguyên liệu. Tác động gián tiếp này có ý nghĩa rất lớn với tương lai của ngành thủy sản. Nếu bà con đồng loạt "treo ao", tình trạng thiếu nguyên liệu có thể xảy ra, và ngành thủy sản không thể nắm bắt được cơ hội khi thị trường hồi phục.
Việc triển khai chương trình cho vay đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản tiếp tục thể hiện tinh thần đồng hành của ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Đến nay đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia. Điều quan trọng tiếp theo là chương trình phải được các ngân hàng triển khai nhanh chóng với các thủ tục đơn giản và tường minh nhất. Như vậy, doanh nghiệp lâm sản và thủy sản mới sớm tiếp cận được "chiếc phao tín dụng" và đủ sức vượt qua "những cơn sóng dữ" trong thời điểm này.

