Tiếp khách

Sáng 2-10, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, đã tiếp và làm việc với Ðoàn đại biểu gồm 60 chuyên gia, diễn giả, lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp và làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình phân tích, làm rõ những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đồng thời, đề nghị các chuyên gia, diễn giả, các doanh nghiệp tích cực hợp tác, tham gia hỗ trợ nhiều hơn cho Việt Nam trong quá trình chủ động tham gia cuộc cách mạng này, trọng tâm tập trung vào phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử. Tại buổi làm việc, nhiều đại diện chuyên gia, doanh nghiệp đã chia sẻ các kinh nghiệm cũng như đề xuất, kiến nghị các chính sách, chương trình hành động cụ thể để sớm đưa Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

* Chiều 2-10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH tiếp bà L.M.Ðét-xô, Thống đốc bang Vích-to-ri-a, Ô-xtrây-li-a. Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Ðối tác chiến lược và hợp tác nhiều mặt với Ô-xtrây-li-a. Bộ Ngoại giao hai nước đang tích cực xây dựng Chương trình hành động giai đoạn 2020 - 2023 nhằm thiết thực triển khai quan hệ Ðối tác chiến lược, trong đó, hợp tác giữa các địa phương của hai nước tiếp tục là nội dung được ưu tiên. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, bang Vích-to-ri-a có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, đạt nhiều kết quả thực chất trên các lĩnh vực với các địa phương của Việt Nam, nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; mong muốn bà L.M.Ðét-xô sẽ giới thiệu nhiều hơn các doanh nghiệp sang tìm hiểu, đầu tư tại các địa phương của Việt Nam; hy vọng bang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập.

Thống đốc bang Vích-to-ri-a chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; khẳng định, quan hệ tốt đẹp giữa hai nước là cơ sở để thắt chặt hơn nữa sự hợp tác hiệu quả, lâu dài giữa bang Vích-to-ri-a và các địa
phương của Việt Nam. Bang sẵn sàng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam nhằm thúc đẩy tiềm năng trên các lĩnh vực giáo dục, du lịch, xuất khẩu nông sản, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thể thao...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41765902-tiep-khach.html