Tập đoàn TH khởi công thêm một dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa ở Nga

Tập đoàn TH vừa khởi công dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa TH tại Primorsky (Viễn Đông, Liên bang Nga), vốn đầu tư 19 tỷ rub tương đương hơn 5.200 tỷ đồng.

Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH xây dựng trang trại tại làng Nikolo-Mikhailovka, quận Yakovlevsky, lãnh thổ Primorsky Krai, Liên bang Nga. Như vậy, sau những dấu mốc thành công tại Moscow và tỉnh Kaluga, nơi các trang trại và nhà máy TH được coi là các dự án trọng điểm phát triển kinh tế của vùng, TH tiếp tục có những bước đi mới trong hành trình đầu tư tại Nga.

Tập đoàn TH khởi công dự án 5.200 tỷ đồng ở vùng Viễn Đông, Liên bang Nga. Ảnh: Tập đoàn TH

Tập đoàn TH khởi công dự án 5.200 tỷ đồng ở vùng Viễn Đông, Liên bang Nga. Ảnh: Tập đoàn TH

Theo kế hoạch, Tập đoàn TH xây dựng một trang trại với tổng đàn 12.000 con, trong đó có 6.000 con vắt sữa và một nhà máy chế biến sữa công suất 250 tấn/ngày tại Primorsky. Bên cạnh đó, TH cũng sẽ phát triển một vùng nguyên liệu tập trung với quy mô 13.000 ha.

Ngoài dự án sữa, Tập đoàn TH sẽ đồng thời phát triển trồng trọt các loại cây như cỏ alfalfa, đậu tương để xuất khẩu tới các thị trường tiềm năng.

Theo Tập đoàn TH, do đặc thù địa lý, các khu vực triển khai dự án TH tại Primorsky Krai gặp khá nhiều thách thức, như nhiều khu đất có địa hình trũng, thiếu hạ tầng điện, đường, gas… Hơn thế, phần lớn diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang lâu năm và trong tình trạng ngập, do không có hệ thống kênh mương thoát nước hoặc hệ thống kênh mương cũ đã bị vùi lấp, cần được khai hoang, làm đập ngăn không để nước sông tràn vào diện tích sản xuất ở các thời điểm mùa tuyết tan, mùa mưa lũ.

Tuy nhiên, với sự kiên định của Ban lãnh đạo Tập đoàn TH, tư duy dẫn đường vượt trội của Nhà sáng lập - Anh hùng Lao động Thái Hương, cũng như sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, những rào cản đang dần được tháo gỡ, mọi khó khăn đang dần lui về phía sau để nhường chỗ cho cơ hội.

Trước khi khởi công trang trại bò sữa, từ năm 2021, TH đã khai hoang và trồng đậu tương. Năm 2024, kế hoạch của Tập đoàn TH là triển khai trồng đậu tương trên diện tích 2.150 ha và khai hoang khoảng 5.200 ha đất. Năm 2025, sẽ khai hoang hơn 4.000 ha đất, đưa toàn bộ 13.000 ha đất được nhận vào trồng trọt.

Đất đai được khai hoang để sẵn sàng cho những hạng mục đầu tiên của Dự án TH ở Primorsky Krai. Ảnh: Thanh Hà

Đất đai được khai hoang để sẵn sàng cho những hạng mục đầu tiên của Dự án TH ở Primorsky Krai. Ảnh: Thanh Hà

Vùng lãnh thổ duyên hải Primorsky có trung tâm hành chính là thành phố Vladivostok. Nhận thấy tiềm năng to lớn của khu vực này, ngay từ sớm, bà Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đã quyết định đầu tư vào đây.

Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, ngày 6/9/2017, bà Thái Hương đã nhận xét: “Liên bang Nga có đất đai rộng lớn, nhưng chỉ trừ những vùng đất ở phía Nam như Sochi hay Krasnodar… có thời gian sản xuất dài hơn, còn đa số trong năm chỉ có 6 tháng có thể canh tác, còn lại 6 tháng là ngủ đông. Nhưng tôi lại xem điều đó là món quà vô giá thiên nhiên đã ban tặng cho nước Nga vĩ đại”.

Theo lý giải của bà Thái Hương, trong 6 tháng ngủ đông, các vi sinh vật hoạt động tạo ra hệ sinh thái dinh dưỡng sạch cho đất và cũng là thời gian để cho đất được nghỉ ngơi. Chỉ cần đưa khoa học - công nghệ và khoa học quản trị vào thì những vùng đất này sẽ nở hoa, đem lại những giá trị không giới hạn mà thế giới đang mơ ước và hướng tới - đó là nền nông nghiệp sạch hữu cơ phục vụ cho đời sống con người.

 Tập đoàn TH dần phủ xanh những mảnh đất khai hoang tại Primorsky Krai. Ảnh: Thanh Hà

Tập đoàn TH dần phủ xanh những mảnh đất khai hoang tại Primorsky Krai. Ảnh: Thanh Hà

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH cho biết, những hạng mục đầu tiên của trang trại chăn nuôi bò sữa - ngôi nhà ấm áp của 6.000 bò vắt sữa trong tương lai gần sẽ nhanh chóng được triển khai. Cùng với đó, để thực hiện kế hoạch phát triển đàn, TH cam kết khai hoang toàn bộ 13.000 ha được nhận từ chính quyền Primorsky, nhằm đảm bảo nguồn thức ăn cho cả đàn bò. Đến cuối năm 2027, khi nhà máy sữa được đưa vào hoạt động, nguyên liệu đầu vào sẽ được cung cấp 100% từ cụm trang trại và hình thành chuỗi sản xuất khép kín ứng dụng công nghệ cao “từ đồng cỏ tới bàn ăn”, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của vùng Primorsky.

Trang trại bò sữa TH tại Moscow và Kaluga hiện đã đi vào hoạt động. Sữa tươi nguyên liệu cung cấp cho các hãng sữa lớn tại Nga. Ảnh: Thanh Hà

Trang trại bò sữa TH tại Moscow và Kaluga hiện đã đi vào hoạt động. Sữa tươi nguyên liệu cung cấp cho các hãng sữa lớn tại Nga. Ảnh: Thanh Hà

Tập đoàn TH triển khai dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD tại Nga từ năm 2016, khi nước Nga đang phải chịu các biện pháp cấm vận từ các nước phương Tây, người dân Nga bị thiếu hụt sữa và các sản phẩm sữa. Tập đoàn TH là nhà đầu tư lớn hàng đầu của Việt Nam tại Nga trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến thời điểm này, Tổ hợp dự án sữa của TH tại đây đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 trang trại với hơn 6.000 con bò sữa; một trang trại đang xây dựng tại Moscow và một nhà máy sữa tại tỉnh Kaluga đang hoàn thiện.

Thanh Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tap-doan-th-khoi-cong-them-mot-du-an-chan-nuoi-bo-sua-va-che-bien-sua-o-nga-2283447.html