Quan chức Afghanistan: Sẽ có hòa bình nếu Mỹ rút quân chậm 1 tháng

Phó chủ tịch Quốc hội Afghanistan Fawzia Koofi nhận định việc Mỹ vội vàng rút quân đã làm mất lợi thế khi đàm phán với Taliban.

Theo bà Fawzia Koofi, nếu Mỹ rút quân chậm một tháng, Afghanistan có thể tạo ra khác biệt đáng kể trên bàn đàm phán hòa bình với Taliban, Guardian đưa tin. “Afghanistan là nạn nhân của nhiều sai lầm liên tiếp”, bà Koofi bình luận.

“Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể trì hoãn việc này và chờ đợi một thỏa thuận chính trị, chỉ cần một tháng thôi”, phó chủ tịch Quốc hội của Afghanistan cho biết. “Đây là hành động không đúng thời điểm của Mỹ, giữa lúc chúng tôi sắp đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán”.

 Bà Fawzia Koofi là nữ phó chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Afghanistan. Ảnh: Getty.

Bà Fawzia Koofi là nữ phó chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Afghanistan. Ảnh: Getty.

Bà Koofi cho rằng Taliban sẽ nhượng bộ nếu Mỹ tiếp tục sử dụng đòn bẩy và tạo sức ép chính trị.

Ngoài ra, bà cho rằng Liên Hợp Quốc đã bất cẩn khi nới lỏng lệnh trừng phạt, cho phép nhà lãnh đạo Taliban đến đàm phán ở Doha, Qatar. “Họ lợi dụng chuyến đi để củng cố vị thế. Họ tới Trung Quốc, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để xây dựng sự ủng hộ”, bà Koofi nói.

Bà Fawzia Koofi là nữ phó chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Afghanistan. Bất chấp nhiều rủi ro, bà không muốn bỏ trốn ra nước ngoài. Song bà lo ngại cho số phận của trẻ em gái và phụ nữ tại đất nước này.

“Những người phụ nữ cảm thấy bị phản bội. Các nhà lãnh đạo thế giới đã không trung thực khi đưa ra lời hứa”, bà Koofi nói. “Tuy nhiên, phụ nữ vẫn kiên cường và có thể là yếu tố làm thay đổi Afghanistan”.

Sau khi Mỹ rút quân vào tháng 5, Taliban bắt đầu thực hiện các chiến dịch quân sự, lần lượt đánh chiếm nhiều thành phố lớn ở Afghanistan. Đến ngày 15/8, các tay súng đã giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul trong khi tổng thống Afghanistan bỏ trốn ra nước ngoài.

Trước tình hình này, nhiều nước phương Tây đã vội vàng sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao bằng máy bay quân sự.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-chuc-afghanistan-se-co-hoa-binh-neu-my-rut-quan-cham-1-thang-post1252907.html