Chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên sau 7 năm của Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy Trung Quốc muốn củng cố quan hệ với Triều Tiên, giữa lúc Bình Nhưỡng xích lại gần Nga và căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 8/6 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Triều Tiên, trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á đang chứng kiến nhiều biến động, đặc biệt là xu hướng Triều Tiên tăng cường quan hệ với Nga và đẩy mạnh chương trình hạt nhân.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 8/6 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Triều Tiên, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng đang xích lại gần Mátxcơva hơn bao giờ hết, đồng thời đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, trang tin Hong Kong (Trung Quốc) Asia Sentinel đưa tin.
Những diễn biến ngoại giao đáng chú ý liên tiếp xuất hiện ngày 5/6 khi Trung Quốc xác nhận chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình, Nga phát đi thông điệp mới về quan hệ giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU), trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh tụ tối cao mới của Iran nếu đạt được thỏa thuận hòa bình.
Ngày 31/5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Triều Tiên đã tham dự một diễn đàn an ninh quốc tế tại Nga và có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh nước này Sergei Shoigu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sắp thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm 2026 tới Triều Tiên. Giới phân tích cho rằng lựa chọn điểm đến mang ý nghĩa đặc biệt.
Các báo cáo tình báo cho thấy Bình Nhưỡng đã thu về khoản lợi nhuận tương đương GDP cả năm nhờ cung cấp đạn dược, tên lửa KN-23 và hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ Moscow tại vùng Kursk.
Trong thông điệp chúc mừng gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định rất coi trọng mối quan hệ hai nước.
Triều Tiên đang đẩy mạnh thử tên lửa và củng cố vị thế hạt nhân khi bối cảnh an ninh toàn cầu biến động, đồng thời tận dụng quan hệ ngày càng chặt chẽ với Nga.
Nga và Triều Tiên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác quân sự trên nền tảng 'ổn định và lâu dài', trong bối cảnh quan hệ quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được mở rộng giữa xung đột tại Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/4, thỏa thuận được đưa ra trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cùng các quan chức cấp cao. Hai bên cũng đang hướng tới việc ký kết kế hoạch hợp tác quân sự giai đoạn 2027–2031 ngay trong năm nay.
Ngày 26-4, truyền thông Nga đưa tin, Tổng thống nước này Vladimir Putin đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các binh sĩ CHDCND Triều Tiên tham gia các hoạt động chiến đấu tại khu vực Kursk.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong-gyu ngày 25/4 tái khẳng định tăng cường quan hệ với Nga.
Ngày 29/3, Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA và Hãng thông tấn Nga TASS đã ký một thỏa thuận hợp tác truyền thông nhằm tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp trong hoạt động báo chí giữa hai nước.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố nước này sẽ luôn ủng hộ Nga.
Hình ảnh binh sĩ Triều Tiên tại Nga cho thấy sự liên kết chặt chẽ trong liên minh quân sự Moscow - Bình Nhưỡng và tác động tới chiến sự Ukraine.