Phụ nữ xã Phú Long vươn lên thoát nghèo

Phú Long là một xã vùng cao nằm ở phía nam của huyện Nho Quan. Tuy có địa thế không thuận lợi, nhưng nhân dân trong xã đã phát huy tiềm năng về đất đai, nguồn lực lao động để phát triển kinh tế. Ngoài các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của thanh niên cho đến các gia trại, trang trại chăn nuôi gia súc kết hợp nuôi thủy sản của hội viên hội nông dân xã, phụ nữ xã Phú Long cũng tích cực tham gia phát triển kinh tế hộ, góp phần giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực hiện mô hình chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học, hội viên phụ nữ xã Phú Long được hỗ trợ gà giống và thức ăn chăn nuôi. Ảnh: AT

Gia đìnhchị Bạch Thị Thúy là hộ cận nghèo ở thôn 9, xã Phú Long. Hai vợ chồng chị làlao động chính trong gia đình 5 người, nguồn thu chủ yếu từ sản xuất nôngnghiệp và chăn thả thêm 4 con bò. Gia đình đông người, con cái lại đang tuổi ăntuổi học, thu nhập eo hẹp không đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

Trướcđây, hai vợ chồng anh chị thay phiên nhau đi làm ăn xa, có thời gian chị đi làmcông nhân cho một công ty chăn nuôi ở tỉnh Hà Nam, rồi Hòa Bình. Chồng chị Thuýlàm nghề tự do, lúc thì đi xây dựng, khi thì làm trong các nhà máy. Cuộc sốngmưu sinh khó khăn buộc hai vợ chồng phải gồng mình lên để chăm lo cho ba đưácon thơ.

Mấy năm trở lại đây, khi có một ít vốn liếng, chị Thúy về hẳn nhà, mộtmặt phát triển kinh tế gia đình, đồng thời có điều kiện nuôi dạy các con chuđáo hơn. Chị Thúy được vận động, tham gia Tổ hợp tác chăn nuôi gà ri của phụ nữtrong xã, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Chị Thúy tâmsự: Từ trước đến nay đều tự thân mình bươn chải kiếm sống, nay được tham giacùng chị em trong xã, tôi vui lắm. Làm việc trong tập thể có kế hoạch rõ ràng,sự định hướng của cấp ủy, chính quyền, chị em cùng chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡnhau về kinh nghiệm, không vui sao được. Chị cùng các thành viên trong Tổ hợptác được tham gia mấy lớp tập huấn kỹ thuật trước khi thực hiện mô hình nên chịThúy càng an tâm hơn.

Ngày nhận được hỗ trợ 200 con gà giống và gần 2 tạ thứcăn chăn nuôi, chị Thúy phấn khởi lắm. Chị cho biết: Tôi sẽ cố gắng chăm sóc chođàn gà thật khỏe mạnh. Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học là cho ăn bằngthức ăn chăn nuôi đúng tiêu chuẩn, sau 1 tháng sẽ cho ăn bằng cám ngô. Bên cạnhđó đảm bảo tiêu chuẩn chuồng trại hợp vệ sinh để phòng tránh dịch bệnh, nguồn nước,nhiệt độ...

Tổ hợp tácchăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học xã Phú Long do Hội Phụ nữ tỉnh vàLiên minh Hợp tác xã hỗ trợ thành lập cách đây chưa lâu. Tổ hợp tác gồm 15thành viên là hội viên phụ nữ xã Phú Long thuộc diện hộ gia đình nghèo, cận nghèo.Qua việc thành lập tổ hợp tác nhằm giúp đỡ các thành viên phát triển kinh tếhộ, là cầu nối để chị em phụ nữ trao đổi kỹ thuật, tìm kiếm thị trường tiêu thụsản phẩm chăn nuôi.

Chị Bùi Hương Loan, Tổ trưởng Tổ hợp tác cho biết: Trong 15thành viên của Tổ hợp tác có 6 hộ phụ nữ thuộc diện hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo.Do vậy, việc thành lập Tổ hợp tác có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là giúp phụnữ tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh, của Nhà nước,qua đó góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân xã Phú Long.

Tham gia tổhợp tác, các chị em có điều kiện để trao đổi, giúp đỡ nhau về kỹ thuật. Hơnnữa, Tổ hợp tác cũng giúp các thành viên trong việc tiêu thụ sản phẩm, tránhtình trạng giao dịch nhỏ lẻ sẽ bị ép giá. Khi mới thành lập, Tổ hợp tác đã nhậnđược tin vui khi được Hội Phụ nữ tỉnh cấp hỗ trợ 3.000 con gà giống và gần 2tấn thức ăn chăn nuôi để thực hiện mô hình chăn nuôi gà ri theo hướng an toànsinh học. Đây là động lực lớn để Tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, để các thànhviên an tâm lao động sản xuất.

Theo thôngtin từ UBND xã Phú Long, đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của xã Phú Long còn3,8%. Đây là nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Phú Long trongnhững năm qua. Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình gia trại, trang trạicho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ngoài Tổ hợp tác chăn nuôi gà ritheo hướng an toàn sinh học, hội viên phụ nữ xã Phú Long mong muốn có thêm cónhững chính sách khuyến khích phù hợp, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham giaphát triển kinh tế, đặc biệt là nâng cao vị thế của phụ nữ trong phát triểnkinh tế gia đình.

Thái Học

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/phu-nu-xa-phu-long-vuon-len-thoat-ngheo-2019081608414695p2c21.htm