Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam

Chiều 8.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã tiếp Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Aleksander Surdej.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng gặp Đại sứ Aleksander Surdej tại Nhà Quốc hội; nhấn mạnh vai trò quan trọng của Đại sứ và Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ba Lan.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Aleksander Surdej

Nhắc lại chuyến thăm Ba Lan vào tháng 3 vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chia sẻ với Đại sứ những tình cảm và ấn tượng tốt đẹp về đất nước Ba Lan tươi đẹp, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Ba Lan về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt với Ba Lan và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Ba Lan, một đối tác ưu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu. Đánh giá cao việc Ba Lan coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á, Phó Chủ tịch Quốc hội đồng thời nêu rõ, Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Nhân dân Ba Lan dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Aleksander Surdej

Đại sứ Aleksander Surdej cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dành thời gian tiếp. Đánh giá cao mối quan hệ truyền thống hơn 70 năm qua giữa Ba Lan và Việt Nam, Đại sứ nhấn mạnh, trên nền tảng bền vững đó, quan hệ song phương giữa hai nước ngày càng được củng cố, bền chặt và hiệu quả hơn. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á, hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển, nhất là trong lĩnh vực thương mại, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ.

Quang cảnh cuộc tiếp

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhất trí cho rằng, thời gian qua, quan hệ hai nước tiến triển tích cực; sự tin cậy chính trị ngày càng được nâng cao thông qua trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn, nhất là trao đổi đoàn cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu Nhân dân nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng mở rộng quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại cuộc tiếp

Về kinh tế - thương mại - đầu tư, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ phối hợp thúc đẩy Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” (IUU) đối với hàng thủy sản Việt Nam. Về giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên xem xét đàm phán ký Hiệp định song phương về công nhận tương đương các văn bằng về giáo dục, thay thế Nghị định thư về công nhận tương đương các văn bằng giáo dục ký năm 1972.

Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Aleksander Surdej phát biểu tại cuộc tiếp

Nhất trí với những đề nghị của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đại sứ Aleksander Surdej khẳng định, trên cương vị của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy, đề xuất các cơ chế triển khai cho từng lĩnh vực hợp tác, góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà lưu niệm Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Aleksander Surdej

Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Aleksander Surdej tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương

Đại sứ Aleksander Surdej đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, là cầu nối vững chắc cho quan hệ hai nước. Với đội ngũ nhân lực trẻ đông đảo của Việt Nam, Đại sứ cho rằng, Ba Lan có thể kết hợp với các trường không chỉ tại Hà Nội mà trên các tỉnh, thành phố khác để đẩy mạnh hợp tác đào tạo về công nghệ, kỹ thuật.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Aleksander Surdej chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và Quốc hội Ba Lan đối với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan; mong cộng đồng người Việt Nam tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với sở tại, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Ba Lan cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Tin và ảnh: Hồ Long

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-thuong-tuong-tran-quang-phuong-tiep-dai-su-ba-lan-tai-viet-nam-i370912/