Nơi hội tụ văn minh, thân thiện
Việc triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã thành công. Thực tế này đã được đông đảo người dân ghi nhận trong suốt thời gian qua và càng vui mừng hơn khi không gian này chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2020.
Không chỉ được khẳng định là một điểm đến đầy thú vị ở nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận từ khi hoạt động đã góp phần không nhỏ hình thành nếp sống mới văn minh cho người dân Thủ đô. Hiệu quả về mặt kinh tế cũng rất đáng ghi nhận khi có đóng góp quan trọng để kích cầu thương mại, dịch vụ, du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế quận Hoàn Kiếm và thành phố.
Rõ ràng, kết quả đạt được đã khẳng định chủ trương đúng đắn của thành phố Hà Nội trong việc tạo dựng một điểm đến, điểm nhấn của Thủ đô. Đặc biệt, trong 3 năm qua, các cấp, ngành chức năng, nhất là quận Hoàn Kiếm đã triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp về tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật… Cũng từ không gian này đã lan tỏa nhiều phong trào mang ý nghĩa xã hội như bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, phòng chống rác thải nhựa, thực hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố...
Hiện nay, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận bước vào giai đoạn hoạt động chính thức, do đó, cơ quan chức năng và quận Hoàn Kiếm cần khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh phố đi bộ thời gian qua. Vấn đề nổi cộm nhất và đòi hỏi lực lượng chức năng phải kiên quyết xử lý là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Những việc cụ thể là xử lý dứt điểm phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định; điểm trông giữ xe trái phép; bán hàng rong…
Việc khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng là đòi hỏi cấp thiết. Do đó, các dự án liên quan đến khu vực này đã được cấp thẩm quyền phê duyệt cần triển khai sớm, bảo đảm chất lượng, mỹ quan đô thị. Cùng với đó là định kỳ đánh giá hoạt động của không gian đi bộ để có cơ sở tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy hoạch không gian chức năng về văn hóa, ẩm thực, biểu diễn văn hóa nghệ thuật… phù hợp với tổng thể khu vực.
Để duy trì hình ảnh đẹp về không gian này, nhóm giải pháp thông tin tuyên truyền phải được ngành chức năng và chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng. Theo đó, trước hết phải đa dạng nội dung, hình thức thông tin về du lịch; tập trung quảng bá, nâng tầm vai trò, chất lượng du lịch, thương mại gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Cũng rất cần đẩy mạnh tuyên truyền về những quy định liên quan, việc được làm - không được làm để nâng cao ý thức mỗi người dân, mỗi du khách, nhất là về giữ gìn vệ sinh môi trường, văn hóa ứng xử nơi công cộng…
Mỗi người khi đến vui chơi, tham quan không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận cũng cần phải thấy được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, bảo vệ không gian chung; từ đó cùng nhau tạo dựng, lan tỏa môi trường vui chơi lành mạnh, để nơi đây thực sự là nơi hội tụ của văn minh và thân thiện ở Thủ đô.
Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã trở thành “món ăn tinh thần” của người dân Thủ đô. Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình đã chính thức được ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, thì không gian đặc biệt này càng phải được phát huy để góp phần tôn vinh, quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến luôn thân thiện và mến khách.
