Nỗ lực để trở thành nghị sĩ da màu đầu tiên tại Hy Lạp

Ngày 21/5, cử tri Hy Lạp đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia này. Vấn đề người nhập cư, dù không còn nóng như những năm trước, nhưng vẫn gây được sự chú ý của dư luận. Đặc biệt là sự xuất hiện của những người gốc Phi tranh cử cho vị trí trong quốc hội nước này.

Tám năm trước, ông Spiros Richard Hagabimana còn là một nhân viên cảnh sát ở Burundi, và đã từng ngồi tù vì từ chối nổ súng vào người biểu tình. Giờ đây, những ngày này, ông tích cực đi vận động tranh cử, nói chuyện với người dân, dù họ ở những nơi xa xôi phải đi thuyền mới tới. Trong đợt tổng tuyển cử lần này, ông đang nỗ lực để trở thành nghị sỹ da màu đầu tiên tại Hy Lạp.

Ông RICHARD HAGABIMANA - Ứng cử viên Quốc hội Hy Lạp: "Tôi có thể là thành viên da màu đầu tiên tại Quốc hội, nhưng tôi không đặt nặng vấn đề đó. Điều quan trọng hơn hiện nay là tôi là một công dân Hy Lạp mặc dù tôi không sinh ra ở đất nước này. Tôi yêu quý và trân trọng quốc tịch Hy Lạp, và đất nước này cũng là nơi tôi sẽ dành trọn tâm huyết."

Ông Hagabimana, 54 tuổi, hiện là quan chức cấp cao của Bộ Di cư và là ứng cử viên của đảng Dân chủ Mới tại Hy Lạp. Ông đã di cư đến Hy Lạp lần đầu tiên vào năm 1991 theo nhận được học bổng tại Học viện Hải quân và tốt nghiệp vào năm 1996. Thời điểm đó, Burundi bị đảo chính quân sự và ông đã lựa chọn xin tị nạn ở Hy Lạp. Sau đó, ông tiếp tục học luật và tham gia hoạt động chính trị kể từ đó.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/no-luc-de-tro-thanh-nghi-si-da-mau-dau-tien-tai-hy-lap