Ngày 3/6, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đưa Ukraine và Moldova sang giai đoạn tiếp theo trong quá trình gia nhập liên minh này.
Tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine và Moldova đang xuất hiện những tín hiệu thuận lợi mới, khi Hungary cho thấy khả năng dỡ bỏ lập trường phản đối kéo dài nhiều năm, mở đường cho việc khởi động giai đoạn đàm phán chính thức đầu tiên trong tháng 6.
Sau nhiều tháng bế tắc, tiến trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova có thể đạt bước đột phá mới khi Hungary phát tín hiệu sẵn sàng nới lỏng lập trường phản đối.
Liên đoàn Công đoàn Quốc gia Moldova, các công đoàn ngành trong khu vực công cùng Hiệp hội chính quyền địa phương Moldova (CALM) đã tham gia các cuộc tham vấn về cải cách chế độ tiền lương khu vực công do Bộ Tài chính Moldova tổ chức mới đây.
Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, khi Ủy viên phụ trách mở rộng Marta Kos kêu gọi các nước thành viên mở toàn bộ các cụm đàm phán gia nhập cho hai quốc gia này trước tháng 7.
Quốc hội Moldova đã thông qua quyết định rút khỏi Hiệp ước Hiến chương Năng lượng (ECT), với lý do văn kiện này không còn phù hợp với các ưu tiên an ninh năng lượng của nước này.
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức phê duyệt khoản vay 90 tỷ Euro dành cho Ukraine, khép lại nhiều tháng bế tắc do bất đồng nội khối, đồng thời thúc đẩy tiến trình kết nạp quốc gia này và Moldova.
Ngày 15/4, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Moldova Mihai Popșoi chính thức tuyên bố nước này rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG/CIS) và sẽ chấm dứt tư cách thành viên của khối này kể từ ngày 8/4/2027.
Moldova tuyên bố rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và sẽ chấm dứt tư cách thành viên của khối này kể từ ngày 8/4/2027, tuy nhiên vẫn duy trì tham gia một số thỏa thuận về kinh tế.
Thủ tướng Montenegro Milojko Spajić cho biết, nước này mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) không còn chủ yếu vì các lợi ích tài chính như trước đây, mà ngày càng vì lý do an ninh và ổn định.
Moldova ngày 9/4 chính thức rút khỏi các hiệp ước sáng lập của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), sau khi luật liên quan có hiệu lực, đánh dấu bước đi quan trọng trong tiến trình tái định hướng chính sách đối ngoại của quốc gia Đông Âu này.
Ngày 8/4, Moldova đã chính thức rút khỏi các hiệp ước sáng lập của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), sau khi đạo luật rút khỏi tổ chức này do Tổng thống Maia Sandu phê chuẩn có hiệu lực.
Ngày 23/3, Ngoại trưởng Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir cho rằng, một cuộc bỏ phiếu ủng hộ việc nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ từ lâu về việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sẽ 'có lợi' cho quốc đảo Bắc Âu này.
Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir bày tỏ lạc quan rằng nước này có thể gia nhập Liên minh châu Âu sớm nhất vào năm 2028, đồng thời dự báo ngư nghiệp và nông nghiệp sẽ là những vấn đề khó khăn nhất trong quá trình đàm phán.
Ngoại trưởng Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir cho biết, Iceland có thể trở thành thành viên của Liên minh châu Âu ngay từ năm 2028, nếu tiến trình đàm phán được nối lại và diễn ra thuận lợi.