Nhiều nét mới ở Hướng Hóa
Mỗi lần đến với vùng đất Hướng Hóa chúng tôi đều thấy có nhiều nét mới. Ở các thị trấn như Khe Sanh, Lao Bảo, nhiều ngôi nhà mới được xây lên, đường phố được nâng cấp, mở rộng ngày càng to đẹp hơn. Đi trên các đường phố ở Khe Sanh bắt gặp nhiều nhà hàng, quán cà phê được đầu tư xây dựng hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng, làm theo kiểu nhà cổ, tạo nên những nét yên bình của phố núi.

Một gốc phố núi Khe Sanh
Hướng Hóa là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô với người Kinh lên đây xây dựng kinh tế mới từ sau năm 1975. Người dân nơi đây luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hăng say lao động, làm ra nhiều sản phẩm cho quê hương, góp phần tạo nên những nét đẹp tươi màu của ngày hôm nay.
Trong những năm qua, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và người dân Hướng Hóa đã không ngừng nỗ lực vươn lên, khai thác tiềm năng thế mạnh của mình và đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội.
Đến các xã dọc đường 9, hay vào vùng Lìa, đi Hướng Phùng, Hướng Lập, Hướng Sơn ở đâu cũng bắt gặp cuộc sống mới sôi động đang vươn tới. Hầu như mỗi xã, mỗi thị trấn đều có một thế mạnh với mỗi loại hàng hóa chủ lực riêng biệt. Nếu như ở các đô thị Khe Sanh, Lao Bảo lợi dụng địa hình nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây để phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ thì ở các xã như Tân Long, Tân Thành, Thuận, Thanh… người dân lại tích cực trồng chuối và các loại cây ăn quả như xoài, bơ, chôm chôm. Diện tích trồng chuối toàn huyện lên tới 1.800 ha, không ít gia đình nhờ trồng chuối mỗi năm thu được 300-500 triệu đồng, trở thành những nông dân giàu có, đó là thế mạnh mà các huyện khác ở Quảng Trị không có được. Tuy giá cả lúc lên, xuống nhưng người trồng chuối luôn có lãi bởi đó là mặt hàng mà người tiêu dùng trong Nam, ngoài Bắc đều ưa thích, ngoài ra còn xuất khẩu sang Trung Quốc, Thái Lan mang lại giá trị cao. Ngoài cây chuối, Hướng Hóa có một thế mạnh khác là trồng sắn. Khi đến với các xã vùng Lìa như Thuận, Thanh, A Xing, A Túc, A Dơi, Pa Tầng… sẽ thấy bạt ngàn màu xanh cây sắn trên các nương rẫy. Sắn là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc lại có giá trị kinh tế, giúp người dân miền núi thoát khỏi cuộc sống đói nghèo. Mỗi năm riêng cây sắn đã mang lại cho người dân Hướng Hóa doanh thu hàng trăm tỉ đồng.
Đến các xã Tân Hợp, Tân Liên, Hướng Phùng lại thấy màu xanh mỡ màng của những cây cà phê. Diện tích trồng cà phê toàn huyện lên tới 5.000 ha, chủ yếu là cà phê chè catimor. Không chỉ trồng mà nhiều cơ sở chế biến cà phê Hướng Hóa đã đưa ra thị trường sản phẩm cà phê có hương vị rất đặc trưng, được nhiều người yêu thích. Bên cạnh đó một số xã có khí hậu khắc nghiệt như về mùa hè nắng gió rất gay gắt mà nay đã phát triển công nghiệp điện gió, tạo nên sức sống mới, giá trị mới như ở một số vùng của xã Hướng Sơn, Hướng Linh…
Tuy còn hơn 1 năm nữa mới kết thúc nhiệm kì đại hội đảng nhưng đến nay nhờ nỗ lực, quyết tâm cao, huyện Hướng Hóa đã thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra. Theo báo cáo của Huyện ủy, tổng giá trị sản xuất nền kinh tế từ 5.660 tỉ đồng (năm 2015) tăng lên 10.339,99 tỉ đồng (cuối 2018), đạt 131,99% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kì 2015-2020 đề ra. Thu nhập bình quân đầu người từ 20,6 triệu đồng (năm 2015) tăng lên 30,41 triệu đồng (cuối năm 2018). Tổng thu ngân sách hằng năm tăng bình quân 8,72%; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội bình quân hằng năm là 958 tỉ đồng, đạt 188% chỉ tiêu nghị quyết. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã phát động xây dựng đạt chuẩn văn hóa nông thôn, 2 thị trấn được công nhân đạt chuẩn văn minh đô thị. Các mô hình nông nghiệp sử dụng công nghệ cao, các dự án năng lượng được triển khai trên địa bàn bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Cơ sở hạ tầng các trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng đảm bảo học tập, khám, chữa bệnh cho người dân. Đến nay toàn huyện có 19 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 100% trạm y tế có bác sĩ, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 34,59% năm 2015 đến nay còn 24,58%, bình quân hằng năm giảm 3,34%. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến; quốc phòngan ninh được giữ vững. Công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và trật tự an toàn giao thông luôn được tăng cường. Hướng Hóa cũng luôn coi trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại với các huyện bạn Lào có chung đường biên giới.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới huyện Hướng Hóa quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, giúp doanh nghiệp và hộ cá thể mở rộng sản xuất, kinh doanh; tích cực kêu gọi thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, cùng với việc phát triển văn hóa, giáo dục, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=141897
