Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý cấp địa phương; hoàn thiện nền hành chính công phù hợp...
Chiều 11/6, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiếp ông Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam.
Chiều 11/6, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz.
Đại biểu quốc hội cho rằng nếu thành lập một trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) đặt tại 2 thành phố thì cần làm rõ về lợi thế, tránh chồng chéo về chức năng.
Thảo luận tại Tổ 9 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Quảng Ninh, Hòa Bình, Bến Tre, Tây Ninh) về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, các đại biểu cho rằng, cần bảo đảm tính độc lập trong cơ chế phối hợp giữa bên trong với bên ngoài của cơ quan điều hành để giải quyết ngay những vấn đề cấp bách, cấp thiết cho Trung tâm tài chính quốc tế.
Thảo luận tại Tổ 9 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đa số ý kiến đại biểu ủng hộ chủ trương thành lập Trung tâm này, tuy nhiên, đề nghị cần có cơ chế về điều hành, chỉ đạo thống nhất để tránh cạnh tranh không lành mạnh.
Sáng 10/6, tại Hà Nội, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.
Ngày 10/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi tiếp và làm việc với ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung tại Việt Nam.
Ngày 10/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi tiếp và làm việc với bà Gillian Bird, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam.
Tổ công tác số 2097 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh: Quảng Ngãi và Kon Tum về Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Chiều 7/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Kon Tum về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh cần quan tâm, bố trí đầy đủ nơi ăn ở, điều kiện đi lại và môi trường làm việc cho cán bộ phải được thực hiện một cách thấu đáo nhằm tạo sự yên tâm, ổn định tư tưởng, đồng thời phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập hai tỉnh Quảng Ngãi – Kon Tum.
Ngày 7-6, tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Tổ công tác 2097 của Bộ Chính trị do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Kon Tum về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Quảng Ngãi có nhiều sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là tổ chức vận hành thử nghiệm chính quyền cấp xã.
Tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum cần sắp xếp đảm bảo nơi ăn, chốn ở, đi lại của cán bộ. Vận hành bộ máy chính trị mới sau sáp nhập đảm bảo trơn tru, nhìn về tương lai, phát triển vượt bậc.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng đã lưu ý nhiều vấn đề trong việc sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum.
Chiều 7/6, tại Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Kon Tum về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Tỉnh Kon Tum sẽ có khoảng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức về tỉnh Quảng Ngãi (mới) làm việc. Tuy nhiên, hiện nay việc đi lại từ Kon Tum xuống Quảng Ngãi chỉ có 1 con đường độc đạo là quốc lộ 24, mất 3,5 giờ đồng hồ, vì vậy mong muốn Trung ương sớm đầu tư làm cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.
Hhai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum cần hoàn thiện các bước để cùng lúc vận hành đơn vị hành chính cấp xã mới, chốt lại số lượng cán bộ được phân công cho bộ máy mới.
Chiều 6/6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.
PGS. TS Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công giữ chức Chánh Văn phòng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Ngày 6/6, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP dự hội nghị.
Chiều 5-6, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 135 đại biểu.
Ngày 2/6, tại Gia Lai, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương về thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Thường trực Tỉnh ủy Bình Định về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hội thảo khoa học quốc gia '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc (21/6/1925 - 21/6/2025)' nhận được sự quan tâm của đông đảo các thế hệ nhà báo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý cũng như người làm công tác báo chí.
Tác động từ nền kinh tế thị trường và mở rộng hợp tác quốc tế đã và đang tác động không nhỏ đến đời sống báo chí, đội ngũ những người làm báo. Nó vừa mang đến cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thử thách.
Để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, các cơ quan báo chí trong cả nước cần quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2025), chiều 30/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc'.
Chiều 30/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc' (21/6/1925 - 21/6/2025).
Chiều 30-5, Hội thảo khoa học quốc gia '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc' (21/6/1925 - 21/6/2025) đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.
Chiều 30/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc' nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Ngày 30/5, Hội thảo khoa học quốc gia '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc' diễn ra tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo.
'Tích cực, quyết liệt tiến hành đổi mới, sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí theo hướng tinh – gọn – mạnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn, sức thuyết phục trong công tác thông tin, tuyên truyền của hệ thống báo chí', Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu.
Chiều 30.5, Hội thảo khoa học quốc gia '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc' (21.6.1925- 21.6.2025) đã được tổ chức tại Hà Nội.
Chiều 30/5, Hội thảo khoa học quốc gia '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc' đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.
Hội thảo khoa học quốc gia '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc' diễn ra chiều ngày 30/5 tại Hà Nội.
Nhằm nhìn lại những đóng góp to lớn của nền báo chí đối với sự nghiệp cách mạng qua các chặng đường lịch sử, chiều 30/5, Hội thảo khoa học quốc gia '100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc' đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.
Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc (21/6/1925 - 21/6/2025)' nêu bật nhiều thành tựu to lớn trên chặng đường 100 năm hình thành, phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời nêu đề xuất nhiều giải pháp khoa học, khả thi để xây dựng và phát triển Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, báo chí cần mạnh dạn nghiên cứu, phát triển các mô hình kinh doanh mới phù hợp với môi trường số.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, báo chí phải bám sát quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, theo sát hơi thở của cuộc sống, của thời đại; tuyên truyền liên tục về những việc lớn mà toàn Đảng và cả hệ thống chính trị đang thực hiện.
Chiều 30-5, Hội thảo khoa học quốc gia '100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc' diễn ra tại Hà Nội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, Đảng, nhà nước luôn đặt kỳ vọng cao và tạo điều kiện thuận lợi nhất để báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.
Chiều 30/5, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc (21/6/1925 - 21/6/2025) với sự tham dự của hơn 400 đại biểu.