Từ 5/102026, thủ tục trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định mới, với thời hạn giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc.
HNN.VN - Chiều 2/10, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Huế đã có buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế Lương Bảo Toàn.
Bộ Y tế cho biết, khoảng 4,5 triệu người được nâng mức thụ hưởng trợ cấp xã hội khi mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng 8%.
Từ 1/10, mức trợ cấp dành cho người có công được điều chỉnh tăng. Mức hưởng mới sẽ được tính theo quy định và từng nhóm đối tượng cụ thể.
Với người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thay đổi nơi cư trú và muốn tiếp tục nhận chính sách tại nơi ở mới, quy định từ Bộ Y tế cũng đưa ra cơ chế chuyển tiếp mà người cao tuổi cần lưu ý.
Bạn đọc hỏi: Tôi 72 tuổi, thuộc vùng dân tộc miền núi, hộ cận nghèo không có lương hưu. Vậy tôi có được nhận trợ cấp hưu trí xã hội?
Từ 5/10/2026, mức trợ cấp mới 540.000 đồng mỗi tháng sẽ được áp dụng và sẽ được truy lĩnh từ tháng 7 nên người cao tuổi cần lưu ý. Việc chi trả ưu tiên chi trả qua tài khoản, đồng thời quy định rõ thời hạn chuyển và quyết toán kinh phí hằng tháng.
Một số người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng/tháng có thể bị thôi hưởng từ 5/10.
Từ 5/10/2026, nếu đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây, người không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP.
Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, trong đó đề xuất xem xét điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng, tăng 8%.
Với người yếu thế, trợ cấp xã hội hằng tháng là điểm tựa giúp trang trải cuộc sống và giảm gánh nặng cho gia đình. Trước những biến động về mức sống, nhiều ý kiến đề nghị nâng mức trợ cấp và có chính sách hỗ trợ người trực tiếp chăm sóc họ tại gia đình.
Người từ 75 tuổi không có lương hưu mà có đề nghị sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, mức 540.000 đồng/tháng.
Theo Văn bản hợp nhất số 15/2026/VBHN-NĐ-BYT của Bộ Y tế, người từ đủ 75 tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc có mức hưởng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội, có thể được nhận 540.000 đồng/tháng.
Mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới nhất là 540.000 đồng/ tháng. Bộ Y tế hướng dẫn về đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội.
Văn bản hợp nhất của Bộ Y tế cho biết mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới nhất là 540.000 đồng/ tháng.
Theo quy định mới, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên có thể được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng mỗi tháng nếu không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng các khoản này nhưng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội.
Theo Văn bản hợp nhất số 15/2026/VBHN-NĐ-BYT của Bộ Y tế, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội áp dụng mức trợ cấp 540.000 đồng/tháng cho công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng (hoặc đang hưởng nhưng thấp hơn mức quy định); đồng thời áp dụng cho người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo đáp ứng đủ điều kiện.
Quy định mới nêu rõ điều kiện, mức hưởng và trình tự thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội, trong đó người từ đủ 75 tuổi có thể được hưởng 540.000 đồng/tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Công dân từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc mức hưởng thấp hơn chuẩn quy định sẽ nhận trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng mỗi tháng, thời gian giải quyết hồ sơ rút ngắn trong 7 ngày làm việc.
Bộ Y tế cho biết, kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi cần được nghiên cứu tổng thể, đánh giá tác động về đối tượng thụ hưởng, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 5/10/2026 lên 540.000 đồng/tháng. Vậy những ai được tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng/tháng?
Văn bản hợp nhất số 15/2026/VBHN-NĐ-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.
Toàn văn Văn bản hợp nhất số 15/2026/VBHN-NĐ-BYT: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.
Cử tri cho rằng điều kiện hưởng trợ cấp là người bệnh phải ở giai đoạn cuối là chưa phù hợp thực tiễn, do đó cần mở rộng điều kiện được hưởng trợ cấp đối với người mắc bệnh ung thư, suy thận và các bệnh hiểm nghèo khác theo hướng không quy định cứng theo giai đoạn bệnh.
Cử tri Đà Nẵng đề nghị có chính sách trợ cấp hằng tháng hoặc hỗ trợ chi phí điều trị cho người mắc ung thư, suy thận và các bệnh hiểm nghèo.
Cử tri cho rằng điều kiện hưởng trợ cấp là người bệnh phải ở giai đoạn cuối, do đó cần mở rộng điều kiện được hưởng...
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, người lao động cao tuổi chưa tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu và chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có thêm một chế độ mới là hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng tích lũy của mình.
Bộ Y tế đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí, trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng, nhằm cải thiện đời sống và hỗ trợ các nhóm đối tượng thụ hưởng.
Cử tri Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ hàng tháng hoặc hỗ trợ chi phí điều trị cho người mắc ung thư, suy thận và bệnh hiểm nghèo, nhất là các gia đình khó khăn.
Không chỉ nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng, quy định mới nhất còn mang lại "tin vui lớn" cho người cao tuổi khi bãi bỏ rào cản địa giới hành chính, cho phép nộp hồ sơ tại bất kỳ đâu.
Người từ đủ 75 tuổi hoặc từ đủ 70 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo có thể được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội đã thiết thực tạo "điểm tựa" cho người cao tuổi (NCT) không có lương hưu. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đang già hóa dân số nhanh, để bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội (ASXH) cho đối tượng này, cần xây dựng một hệ thống an sinh nhiều tầng, kết hợp trợ cấp, bảo hiểm và dịch vụ chăm sóc dài hạn. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chăm sóc NCT, Trung ương Hội NCT Việt Nam về vấn đề này.
Trước kiến nghị của cử tri, Bộ Y tế cho biết đã đề xuất điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí lên 540.000đồng/tháng.
Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân, sáng 26/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan khu vực phía Nam. Đây là dịp tri ân, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cán bộ đối với sự nghiệp bảo vệ công lý.
Do mức trợ cấp hưu trí xã hội được tăng lên từ 1/7/2026, người đủ điều kiện có thể được truy lĩnh tiền trợ cấp của các tháng trước.
Từ 5/10/2026, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP nếu đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây.
Theo Quyết định 2270/QĐ-BTC, người lao động chưa tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu và chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đã có thêm một chế độ mới.
Trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng, người hưởng lương hưu có thể nhận tiền lương bằng cách tiện lợi mà không cần phải đến trực tiếp.
Hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi không chỉ mở rộng tầng an sinh cho người già, mà còn là bước đi nhân văn giúp thu hẹp khoảng cách giới, mang lại điểm tựa tài chính tự chủ cho hàng triệu phụ nữ khi về già.
Mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội được đề xuất tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, nhằm góp phần cải thiện đời sống người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội.
Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống đủ 70 tuổi. Nếu được thực hiện, chính sách có thể mở rộng đáng kể diện người cao tuổi được hưởng an sinh, nhưng ngân sách dự kiến phải tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.
Hiện nay, người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng.
Bộ Y tế vừa có phản hồi về kiến nghị cửa tri về việc tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 tuổi xuống 70 tuổi để mở rộng an sinh xã hội.
Việc tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống mức 70 tuổi cần được nghiên cứu tổng thể, trên cơ sở đánh giá tác động về đối tượng thụ hưởng, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội, theo Bộ Y tế...
Trả lời kiến nghị của cử tri Lâm Đồng, An Giang về việc mở rộng đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp cần được nghiên cứu trên cơ sở nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh...
Bộ Y tế vừa có công văn trả lời cử tri liên quan đến chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội đối với người cao tuổi.
Cử tri nhiều nơi đề nghị mở rộng đối tượng hoặc có cơ chế, chính sách để người từ 65 hoặc 70 tuổi trở lên, đặc biệt một số nhóm yếu thế, sớm được hưởng chính sách đối với người cao tuổi.
Bộ trưởng Y tế vừa hồi đáp về kiến nghị điều chỉnh mức trợ cấp xã hội được đánh giá hiện còn thấp so với mức sống, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và nhu cầu thiết yếu biến động giá cả tăng cao.
Nhiều chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội về trợ cấp, hỗ trợ, bảo hiểm y tế, tặng quà đã được phường Hoàng Mai triển khai nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.