Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak đã kêu gọi các doanh nghiệp và cộng đồng du lịch Campuchia áp dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) theo phương châm “thông minh, an toàn và nồng hậu” nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm của du khách.
Khi công nghệ đang ngày càng tham gia sâu vào chuỗi giá trị du lịch, câu hỏi đặt ra không phải chỉ là làm thế nào để ứng dụng AI nhanh hơn, số hóa nhiều hơn hay đưa Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng toàn cầu…
Trong thông điệp nhân Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2026, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc đã đề cập đến một trong những thách thức lớn nhất hiện nay đối với ngành du lịch: trí tuệ nhân tạo.
Ngày Du lịch Thế giới năm 2026 đang định hình những xu hướng mới trong bước ngoặt chuyển đổi của ngành, trong đó vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng định hình cách du khách tìm kiếm, lựa chọn và trải nghiệm điểm đến.
Ngày Du lịch thế giới 27/9/2026 với chủ đề “Chương trình nghị sự số và Trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch” tập trung vào tác động ngày càng rõ của công nghệ số đối với cách du khách lựa chọn điểm đến, hoạt động của doanh nghiệp và định hướng phát triển ngành Du lịch toàn cầu.
Khi một du khách hỏi AI “Tôi nên đi đâu?”, Thanh Hóa có xuất hiện trong câu trả lời hay không? Và nếu xuất hiện, AI sẽ kể câu chuyện gì về Thanh Hóa?