Một diễn đàn khoa học chuyên sâu, hữu ích

Sau 12 năm, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đưa hội nghị khoa học thường niên Phẫu thuật đại trực tràng trở lại Phú Yên. Đây là một diễn đàn khoa học chuyên sâu về phẫu thuật đại trực tràng và các phương pháp điều trị liên quan, rất hữu ích đối với các bác sĩ chuyên khoa Ngoại tiêu hóa, Ngoại tổng quát.

PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Thịnh (bìa trái) cùng ê kíp phẫu thuật nội soi thị phạm một trường hợp ung thư trực tràng tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ảnh: YÊN LAN

Tích lũy kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm

Hội nghị khoa học thường niên Phẫu thuật đại trực tràng do Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tổ chức tại TP Tuy Hòa, có hơn 100 bác sĩ chuyên khoa Ngoại tiêu hóa, Ngoại tổng quát đến từ các bệnh viện trong cả nước tham dự. Diễn ra trong 2 ngày (4-5/8), hội nghị gồm các khóa đào tạo kiến thức phẫu thuật tiêu chuẩn, hội thảo bàn tròn các chuyên gia, đào tạo chuyên sâu dành cho điều dưỡng chuyên khoa đại trực tràng... Đây là nơi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các thành tựu mới nhất của Việt Nam và trên thế giới trong lĩnh vực này.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Thịnh (Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh), hội nghị khoa học thường niên Phẫu thuật đại trực tràng là một diễn đàn khoa học chuyên sâu về phẫu thuật đại trực tràng và các phương pháp điều trị liên quan. Những năm qua, hội nghị khoa học được tổ chức luân phiên tại các tỉnh thành, để nhiều bác sĩ có cơ hội tiếp cận, đặc biệt là các bác sĩ trẻ. Tháng 12/2011, hội nghị khoa học thường niên Phẫu thuật đại trực tràng được tổ chức lần đầu tiên tại TP Tuy Hòa. Sau 12 năm, hội nghị khoa học trở lại Tuy Hòa. “Qua những chương trình như thế này, các bác sĩ tích lũy kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và bệnh nhân là những người được hưởng lợi nhiều nhất”, PGS Nguyễn Hữu Thịnh chia sẻ.

BSCKII Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Những năm qua, ngành Y tế Phú Yên có những bước tiến đáng kể. Nhờ sự giúp đỡ của các bệnh viện tuyến trung ương và các bệnh viện lớn ở TP Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia đầu ngành chuyển giao kỹ thuật, các bệnh viện ở Phú Yên đã thực hiện được những kỹ thuật cao trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, ngoại thần kinh, ngoại nhi... Ở lĩnh vực phẫu thuật đại trực tràng, ngành Y tế Phú Yên chỉ mới phát triển trong thời gian gần đây, vẫn còn nhiều hạn chế và cần phải nỗ lực trong thời gian tới. Hội nghị khoa học thường niên Phẫu thuật đại trực tràng là cơ hội quý để các bác sĩ Phú Yên nói riêng, bác sĩ trong cả nước nói chung cùng nhau trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận những thành tựu mới trong lĩnh vực này, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư đại trực tràng.

Học từ ca phẫu thuật thị phạm

Trong khuôn khổ hội nghị khoa học, chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME) kỹ thuật thực hiện lỗ mở thông ra da an toàn (dành cho bác sĩ) và cập nhật kiến thức trong chăm sóc lỗ mở thông ra da (dành cho điều dưỡng) được Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Chiều 4/8, tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Thịnh cùng ê kíp phẫu thuật nội soi thị phạm một trường hợp ung thư trực tràng, mang đến nhiều kiến thức bổ ích cho các bác sĩ chuyên khoa Ngoại tiêu hóa, Ngoại tổng quát.

Theo BSCKII Nguyễn Hữu Quân, Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, vì một số lý do liên quan đến phương tiện, nhân lực..., các bác sĩ Khoa Ngoại tổng quát thường mổ mở những ca u đại trực tràng. Đa phần là mổ cấp cứu, thường gặp nhất là tình trạng tắc ruột (ở giai đoạn muộn, khối u phát triển lớn, gây tắc ruột). Kíp phẫu thuật cắt khối u, làm lỗ mở thông ra da (hậu môn nhân tạo), sau đó chuyển bệnh nhân lên tuyến trên (để xác định có hóa trị, xạ trị hay không, bởi trong việc điều trị ung thư đại trực tràng, điều trị đa mô thức ngày càng phổ biến và đã chứng minh được hiệu quả). Bác sĩ Quân nói: “Trong chương trình phẫu thuật thị phạm, bác sĩ phẫu thuật nội soi. Đây là một cơ hội để các bác sĩ của khoa được học hỏi, nhất là bác sĩ trẻ”.

BSCKII Nguyễn Văn Ánh, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng quát cho hay: “Phẫu thuật thị phạm là một trong những hoạt động rất thiết thực đối với bác sĩ trẻ để các em học hỏi, bổ sung kiến thức. Trong ca mổ thị phạm, bác sĩ trẻ được các thầy truyền đạt nhiều kinh nghiệm”.

Khoa Ngoại tổng quát hiện có 11 bác sĩ, trong đó có 8 bác sĩ trẻ. Đây là nguồn nhân lực tốt để khoa phát triển trong tương lai. Thời gian tới, song song với việc cử các bác sĩ trẻ đi đào tạo, bác sĩ Quân hy vọng rằng với sự quan tâm của địa phương, của ngành, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên sẽ được trang bị đồng bộ các thiết bị, dụng cụ; các bác sĩ Khoa Ngoại tổng quát có thể tiếp cận kỹ thuật phẫu thuật nội soi đại trực tràng và tiến hành thường quy. “Phải đầu tư đồng bộ về thiết bị và nhân lực thì mới phẫu thuật thường quy được”, bác sĩ Quân cho biết.

Những diễn đàn khoa học chuyên sâu, trong đó có chương trình phẫu thuật thị phạm, là vô cùng hữu ích. PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Thịnh nói: “Mục đích cuối cùng là lợi ích của người bệnh. Không phải ai cũng muốn đi mấy trăm cây số vô TP Hồ Chí Minh chăm sóc người nhà điều trị, trong khi ngay tại tỉnh mình có thể điều trị được”.

BSCKII Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chia sẻ: Bệnh viện mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của tuyến trên trong các lĩnh vực chuyên môn để từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, người dân được thụ hưởng các kỹ thuật điều trị tiên tiến ngay tại địa phương.

Hội nghị khoa học thường niên Phẫu thuật đại trực tràng là cơ hội quý để các bác sĩ Phú Yên nói riêng, bác sĩ trong cả nước nói chung cùng nhau trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận những thành tựu mới trong lĩnh vực này.

BSCKII Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Y tế

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/95/304642/mot-dien-dan-khoa-hoc-chuyen-sau-huu-ich.html