Lực lượng vũ trang tỉnh 'đọc sách, bình sách và làm theo sách'

Trong đời sống tinh thần của mỗi người, sách có vị trí, vai trò hết sức quan trọng để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Đánh giá cao vai trò của việc đọc sách và nhằm lan tỏa thói quen tốt trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước đã duy trì và phát triển bền vững mô hình 'Đọc sách, bình sách và làm theo sách' tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Lan tỏa thói quen đọc sách

Qua 3 năm triển khai thực hiện mô hình “Đọc sách, bình sách và làm theo sách”, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đã luôn quan tâm và tổ chức thực hiện hiệu quả, sáng tạo. Qua đó giúp cán bộ chính trị các cấp hình thành tư duy, phương pháp luận khoa học, bổ sung được nhiều kiến thức mới trong xây dựng, triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch. Việc đọc sách cũng đã trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi dưỡng niềm tin, tình cảm, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” để mỗi cán bộ, chiến sĩ trưởng thành, bản lĩnh, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xông pha, dấn thân vào việc mới, việc khó; luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đọc sách đã giúp cán bộ, chiến sĩ trong sáng hơn về tâm hồn; sắc sảo, nhạy bén về chính trị; vun đắp và bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển trường tồn của đất nước, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, lạc hậu, tiêu cực, “làm cho cái tốt nảy nở như hoa mùa xuân, cái xấu, cái tiêu cực mất dần và mất hẳn”.

Ban liên lạc truyền thống cán bộ đoàn thanh niên Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước chụp hình lưu niệm với lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tại buổi giao lưu và tặng 40 ngàn cuốn sách cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh

Chiến sĩ mới năm 2023 tại Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh đọc sách, báo trong giờ nghỉ giải lao trên thao trường huấn luyện

Hằng năm, từ nguồn kinh phí, vật chất được phân bổ, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã quan tâm chăm lo thúc đẩy mô hình đọc sách. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đều có phòng sinh hoạt chung tích hợp phòng đọc, hệ thống thư viện, phòng truyền thống, phòng đọc được xây dựng, nguồn sách thường xuyên được bổ sung đa dạng về số lượng, chất lượng và chủng loại. Từ đó, thu hút đông đảo và phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ tham gia đọc sách, trở thành việc làm thường xuyên, nét đẹp văn hóa đọc trong LLVT tỉnh. Từ lâu các phòng đọc sách đã trở thành điểm đến của mỗi cán bộ, chiến sĩ sau những giờ huấn luyện, học tập và công tác. Đây là nơi trao đổi thông tin phục vụ công tác huấn luyện, tìm hiểu khoa học và đời sống… Các phòng đọc của đơn vị được bố trí khoa học bằng hệ thống kệ sách, đăng ký quản lý chặt chẽ. Tại đây trưng bày các hình ảnh tư liệu truyền thống, trong tủ sách luôn đa dạng sách, báo, tạp chí đáp ứng nhu cầu tiếp cận, tìm hiểu thông tin của cán bộ, chiến sĩ.

Sách - người bạn tâm giao

Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bảo tàng, Nhà văn hóa Quân khu 7, Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp nhận, luân chuyển các sản phẩm văn hóa nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách của cán bộ, chiến sĩ và duy trì hiệu quả hơn nữa mô hình “Đọc sách, bình sách và làm theo sách” của LLVT tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tiếp nhận hơn 40.000 cuốn sách do Ban Liên lạc truyền thống cán bộ Đoàn thanh niên Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước trao tặng; tiếp nhận, luân chuyển hơn 5.000 đầu sách do Nhà văn hóa Quân khu 7, Thư viện tỉnh cho mượn. Định kỳ 3 tháng, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh xây dựng kế hoạch luân chuyển sách để cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận thông tin mới, bổ ích phục vụ trong hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Tổ chức bình sách trong giờ sinh hoạt tiểu đội tại Đại đội 31, Ban CHQS huyện Lộc Ninh

Đại úy Vũ Thành Luân, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội 31, Ban CHQS huyện Lộc Ninh, nơi đầu tiên thực hiện mô hình “Đọc sách, bình sách và làm theo sách” trong LLVT tỉnh cho biết: “Phong trào đọc sách và làm theo sách của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 31 đã trở thành thói quen trong sinh hoạt. Ngoài thời gian học tập, huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ tìm đến sách như người bạn tâm giao, đồng hành; giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng và rèn luyện nhân cách con người hướng tới những giá trị nhân văn, từ đó đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”. Nhờ duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình, 5 năm liền (2018-2022), cán bộ, chiến sĩ Đại đội 31 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, tổ chức quần chúng tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 2 năm 2023 là sự kiện quan trọng, đánh dấu hiệu quả hoạt động qua 3 năm Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Đọc sách, bình sách và làm theo sách” trong LLVT tỉnh. Đến nay, mô hình đã được Khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7 công nhận là mô hình sáng tạo, hiệu quả, thiết thực và được nhân rộng trong khối thi đua 9 tỉnh, thành. Để hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023, chúng tôi đã phối hợp Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày 10.000 đầu sách với đa dạng chủ đề, cùng với Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ nhân lễ khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh.

Trung tá HUỲNH TẤN LỰC, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh

Để duy trì và xây dựng thói quen đọc sách thành nền nếp, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát. Đặc biệt hằng tháng, các đơn vị huấn luyện tổ chức lồng ghép trong hoạt động sinh hoạt Ngày chính trị văn hóa và tinh thần tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thi bình sách. Các bài bình về tác giả hay quyển sách yêu thích được cán bộ, chiến sĩ đầu tư nghiêm túc về nội dung và hình thức, đem đến cho người nghe những cảm xúc chân thật, cuốn hút. Nét nổi bật của các bài viết là văn phong trong sáng, những giá trị mà cuốn sách mang lại đối với việc nuôi dưỡng tâm hồn, trang bị kiến thức cho bản thân, liên hệ sát, đúng chức trách nhiệm vụ. Có thể khẳng định mô hình này giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp cận và tìm hiểu, đọc sách ở hình thức mới, tạo sức lan tỏa sâu rộng để phong trào đọc sách không chỉ dừng lại ở thư viện mà đến từng nơi bộ đội sinh hoạt, học tập, công tác và trên cả thao trường…

Bằng nhiều hình thức thực hiện, mô hình “Đọc sách, bình sách và làm theo sách” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Năm qua, tình trạng vi phạm kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có bước chuyển biến tích cực, hiện tượng vi phạm kỷ luật nghiêm trọng không còn xảy ra; các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường chỉ còn 0,1%; cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bùi Viết Hùng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/143331/luc-luong-vu-trang-tinh-doc-sach-binh-sach-va-lam-theo-sach