Làm trong sạch môi trường mạng
Trong xã hội, từ lâu vẫn tồn tại những ổ nhóm, băng đảng giang hồ, là nơi tụ họp những kẻ lưu manh, côn đồ cùng nhau thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Khác với những kẻ giang hồ ngày xưa, giang hồ ngày nay còn sử dụng công nghệ để phục vụ mục đích bất chính của mình. Nổi lên trong số đó là những ổ nhóm cho vay nặng lãi và nhận đi đòi nợ thuê.
Trong xã hội, từ lâu vẫn tồn tại những ổ nhóm, băng đảng giang hồ, là nơi tụ họp những kẻ lưu manh, côn đồ cùng nhau thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Khác với những kẻ giang hồ ngày xưa, giang hồ ngày nay còn sử dụng công nghệ để phục vụ mục đích bất chính của mình. Nổi lên trong số đó là những ổ nhóm cho vay nặng lãi và nhận đi đòi nợ thuê.
Các đối tượng này thường xuyên đưa lên mạng các hình ảnh mang tính bạo lực, lời lẽ kích động, làm những đoạn phim ngắn về cuộc sống của những "người trong giang hồ" với những hình ảnh đầu trọc, gương mặt dữ dằn, xăm trổ kín người, đeo vòng vàng to… lan truyền trên YouTube nhằm khoa trương thanh thế. Hiện tượng này được nhiều người gọi với cái tên "giang hồ thời 4.0" đã và đang gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trị an của xã hội.
Bộ Công an và công an các địa phương trong thời gian qua đã liên tục mở các chiến dịch đấu tranh, triệt phá, ngăn chặn triệt để các hành vi phạm tội. Mới đây, ngày 13-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã tạm giữ Ðỗ Văn Quang (còn gọi là Quang "Rambo") và bốn người khác để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Quang "Rambo" là một gã giang hồ thời công nghệ số, nổi tiếng trên mạng xã hội khi thường xuyên livestream, làm các clip có nội dung độc hại, lời nói tục tĩu, hình ảnh bạo lực… Theo tài liệu điều tra, các trinh sát qua nắm tình hình đã phát hiện Quang (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có dấu hiệu lập băng nhóm, quy tụ nhiều đàn em từ các tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên... về Hà Nội hoạt động cho vay lãi và nhận "cáp" đòi nợ thuê.
Công an xác định vào đầu tháng 4-2019, Quang bắt đầu câu kết với Nguyễn Ðức Nhân (trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) để bàn bạc thực hiện phi vụ đòi nợ thuê. Thời điểm đó, Nhân đang nhận đòi nợ thuê cho Ðỗ Văn Thịnh số tiền 1,1 tỷ đồng. Ðây là tiền công nợ hợp đồng thầu xây dựng giữa Thịnh và công ty của anh Ð.M.V. ở quận Hà Ðông. Quang "Rambo" và đàn em nhiều lần đi cùng Thịnh đến công ty của anh Ð.M.V. để đòi tiền nợ. Tại đây, nhóm của Quang đã chửi bới, dùng súng đe dọa anh V. Ngoài ra, nhóm này còn đuổi nhân viên công ty, theo dõi gia đình, chụp ảnh vợ con của giám đốc công ty, buộc anh V. phải trả số tiền 200 triệu đồng để cả nhóm chia nhau tiêu xài.
Xác định nhóm của Quang có hành vi cưỡng đoạt tài sản, ngày 9-8 vừa qua, cơ quan điều tra đã bắt Quang cùng Ðỗ Văn Thịnh, Nguyễn Ðức Nhân, Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Xuân Linh khi nhóm này đang đi đòi nợ thuê. Thời điểm nhóm của Quang bị bắt, công an thu giữ được 200 triệu đồng tiền mặt, ba gậy sắt, điện thoại di động và nhiều tang vật khác.
Cơ quan công an cho biết, Ðỗ Văn Quang là một nhân vật cộm cán, xăm trổ, một "giang hồ thời 4.0". Một thực tế đáng lo ngại là trang Facebook và YouTube của Quang thường xuyên đăng tải những clip tự quay có nội dung cho vay lãi, đòi nợ… lại thu hút đến vài trăm nghìn lượt xem. Giống như "Phúc XO", Khá "Bảnh"…, để tạo "độ hot", Quang "Rambo" thường xuyên livestream khoe của, chửi bới và thể hiện là "đàn anh trong giang hồ". Quang cũng có mối quan hệ khá thân thiết cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội và là đàn anh của Khá "Bảnh", trước khi đối tượng này bị bắt.
Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, những hành động của băng nhóm Quang "Rambo" đã gây bức xúc cho xã hội, khiến nhiều người, nhất là một bộ phận giới trẻ có những suy nghĩ lệch lạc. Khi công an triệt phá những băng nhóm chuyên gây dựng thanh thế trên mạng xã hội, bản thân các đối tượng đang nhen nhóm cũng như đang hoạt động bằng những việc làm sai trái trên mạng xã hội sẽ giảm bớt. Từ đó giúp giới trẻ thấy được những hành vi đáng lên án.
Thực tế, vẫn còn rất nhiều những kẻ giang hồ 4.0 giống như Quang "Rambo" nhưng chưa bị xử lý. Trong thời gian tới, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an, các cơ quan chức năng, nhất là những đơn vị quản lý về thông tin và truyền thông cần có các biện pháp phối hợp với Facebook, YouTube chặt chẽ hơn để ngăn chặn việc đưa các hình ảnh tiêu cực, tục tĩu, vi phạm đạo đức lối sống, thuần phong mỹ tục… Người dân khi phát hiện hoạt động phạm tội của các ổ nhóm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi cũng cần báo ngay cho cơ quan công an.
