Cướp giật rồi gọi điện đòi chuộc
Sau khi cướp giật túi xách của chị Ba trên QL5A, Hoàng và Huy gọi điện cho chị đề nghị nạp vào tài khoản điện thoại của bọn chúng 300 nghìn đồng để đổi lấy số giấy tờ trong túi.
Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/11/79024.cand
Tin mới
Ngày 11-4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu làm rõ một số vấn đề tại phiên thảo luận ở hội trường về các dự án luật: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.
Trong lúc làm rẫy cà phê, người dân phát hiện rắn hổ mang chúa nên báo cơ quan chức năng đến bắt và thả về rừng.
'Chính phủ thấy quy định này là cần thiết để bảo đảm an toàn pháp lý và ngăn chặn gian lận liên quan đến các giao dịch bất động sản', Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng lý giải.
Các kiến nghị do ngành Kiểm sát Nhân dân (KSND) Hà Tĩnh ban hành giúp đối tượng yếu thế được thụ hưởng quyền lợi chính đáng và bảo vệ lợi ích công.
Ngày 11/4, Phòng Kinh tế xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đức Trọng tiếp nhận một cá thể tê tê Java quý hiếm do người dân tự nguyện đem tới giao nộp.
Một phụ nữ ở Hà Nội đã bị chiếm đoạt gần 700 triệu đồng sau khi tham gia nhóm bán hàng thời trang trên mạng xã hội và nhiều lần chuyển tiền để thực hiện 'nhiệm vụ'.
Đại biểu đồng tình việc mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý, nhằm mục đích bảo đảm quyền con người, quyền công dân, công bằng xã hội và công bằng trước pháp luật.
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bất động sản là tài sản có giá trị rất lớn và rất được quan tâm. Nếu giao dịch hợp đồng mua bán, tặng, cho đối với bất động sản không chặt chẽ, sẽ dẫn đến tranh chấp, rất phức tạp.








